Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt dự thảo các biện pháp "tình trạng khẩn cấp" để đối phó với dịch COVID-19

GiadinhNet - Chính phủ Nhật vừa phê duyệt dự thảo các biện pháp "tình trạng khẩn cấp" để chống lại dịch bệnh COVID-19. Trước đó, nước này cũng ban hành lệnh trừng phạt 1 năm tù giam hoặc phạt 1 triệu yên đối với ai buôn bán khẩu trang kiếm lời.

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt dự thảo các biện pháp tình trạng khẩn cấp để đối phó với dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phê duyệt "tình trạng khẩn cấp" chống dịch COVID-19

Chính phủ Nhật vừa phê duyệt dự thảo các biện pháp "tình trạng khẩn cấp" cho phép chính quyền được phép giữ người bên trong và trưng dụng các tòa nhà làm bệnh viện để chống virus corona.

Nếu được quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ được trao quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt các biện pháp quyết liệt, nhưng Tokyo nhấn mạnh rằng tình hình vẫn chưa đến mức đó.

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt dự thảo các biện pháp tình trạng khẩn cấp để đối phó với dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ được trao quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt các biện pháp quyết liệt để chống lại dịch COVID-19. Ảnh: Kyodonews

"Hiện tại, chúng tôi không ở trong tình huống cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp", phát ngôn viên chính phủ Yoshihide Suga nói với các phóng viên hôm 10/3.

Tính đến ngày 10/3, virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho 543 người Nhật Bản và 10 người tử vong. Sự lây lan của nó đặt dấu hỏi về việc Thế Vận hội có thể khai mạc như dự kiến vào ngày 24/7 hay không, mặc dù các nhà chức trách khẳng định kế hoạch vẫn tiếp tục như bình thường.

Không giống nước láng giềng Hàn Quốc, Nhật Bản không tiến hành xét nghiệm rộng rãi và chính phủ của Tổng thống Abe bị chỉ trích nặng nề vì cách xử lý du thuyền Diamond Princess cập cảng gần Tokyo với gần 700 người bị nhiễm bệnh.

Tokyo cho biết, vài tuần tới sẽ rất quan trọng trong việc làm chậm sự lây lan của virus corona và ông Abe đã thúc giục các trường học đóng cửa trong vài tuần.

Dự luật được nội các phê duyệt hôm nay (10/3) là bản sửa đổi của luật năm 2012 nhằm làm chậm sự lây lan của các chủng cúm mới và dự kiến được Quốc hội Nhật Bản thông qua trong tuần này với sự ủng hộ của phe đối lập.

Theo luật mới, một khi Thủ tướng tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở một phần cụ thể của đất nước, chính quyền địa phương có thể yêu cầu cư dân ở trong nhà, đóng cửa trường học và hạn chế sử dụng các cơ sở trong đó số lượng lớn người dân tụ tập. Đất đai và các tòa nhà có thể được trưng dụng làm bệnh viện tạm thời.

Người bán lại khẩu trang có thể phải đối mặt với 1 năm tù, phạt nặng theo lệnh cấm mới

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt dự thảo các biện pháp tình trạng khẩn cấp để đối phó với dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Việc bán lại khẩu trang để kiếm lợi nhuận sẽ trở thành tội ác bị trừng phạt bằng án tù 1 năm hoặc phạt 1 triệu yên (9.800 USD) tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodonews

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng trên thế giới và tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã ra sắc lệnh: Việc bán lại khẩu trang để kiếm lợi nhuận sẽ trở thành tội ác bị trừng phạt bằng án tù 1 năm hoặc phạt 1 triệu yên (9.800 đô la Mỹ), hoặc cả hai, trong bối cảnh nhu cầu gia tăng do dịch coronavirus gây ra.

Quy tắc mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 15/3 nhằm ngăn chặn những kẻ trục lợi sẽ lợi dụng sự thiếu hụt khẩu trang trên toàn quốc,.

Một quan chức của Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp cho biết, việc bán lại khẩu trang ở cùng mức giá mà họ đã mua, hoặc ở mức giá thấp hơn sẽ vẫn được cho phép ở góc độ giữa những người bạn và gia đình. "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể mua được khẩu trang", quan chức này nói.

Nhật Bản hôm thứ ba đã áp dụng gói khẩn cấp mới trị giá 1.000 tỷ yên (9,6 tỷ đô la) cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát dịch COVID-19, với 500 tỷ yên trong các khoản vay không lãi suất cho các công ty vừa và nhỏ thiếu tiền mặt do doanh số giảm mạnh.

Chính phủ cũng sẽ cung cấp 4.100 yên mỗi ngày cho các lao động tự do, những người buộc phải từ bỏ công việc tại chỗ để họ có thể chăm sóc con cái trong thời gian đóng cửa trường, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2020.

Các biện pháp mới được đưa ra khoảng 1 tháng sau khi chính phủ tung ra gói đầu tiên có các khoản vay lãi suất thấp với tổng trị giá 500 tỷ yên cho các công ty vừa và nhỏ trong ngành du lịch và các lĩnh vực bị nhiễm virus khác.

Minh Trang (theo Kyodonews)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 18 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 20 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Top