Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu trò của 2 kẻ vờ mua đồ trang sức giá trị cao qua mạng xã hội

Thứ ba, 20:53 14/07/2020 | Pháp luật

Do không có tiền ăn tiêu, bộ đôi "sở hữu" nhiều tiền án tiền sự đã lên kế hoạch gây án nhằm vào người có nhu cầu bán đồ trang sức giá trị cao.

Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Cường (SN 1990) và Nguyễn Văn Quân (SN 1991) cùng trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Chiêu trò của 2 kẻ vờ mua đồ trang sức giá trị cao qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Số tài sản bị các đối tượng cướp giật

Theo điều tra, ngày 10-6, Công an phường Thanh Xuân Trung nhận được tin báo của anh Nguyễn (trú ở huyện Thanh Trì) về việc bị cướp giật hai mặt đá phog thủy bọc vàng trị giá gần 40 triệu đồng tại trước cửa nhà văn hóa khu Gò Đống Thây (thuộc phường Thanh Xuân Trung).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung điều tra, xác minh và xác định 2 đối tượng gây án là Dương Văn Cường và Nguyễn Văn Quân.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định lên mạng xã hội đặt hàng giá trị cao để chiếm đoạt. Sau khi "săn" được anh Nguyễn, Cường và Quân hẹn "con mồi" đến một nhà nghỉ có hai lối cửa ra vào để giao dịch. Sau khi cầm hai mặt đá bọc vàng, Quân lấy lý do muốn cho mẹ xem nên mang món hàng đi vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, anh Nguyễn đi theo nên kế hoạch của Quân bất thành.

Đối tượng này tiếp tục lấy lý do để anh Nguyễn mang đồ trang sức giá trị trên đến trước nhà văn hóa Gò Đống Thây. Tại đây, lợi dụng sơ hở của anh Nguyễn, Quân và Cường đã cầm theo tài sản nhảy lên xe máy phóng chạy.

Sau khi cướp giật được tài sản, bộ đôi mang phần vàng bọc mặt dây chuyền bán được hơn 10 triệu đồng; Cường chia cho Quân 5 triệu đồng, giữ lại 5 triệu đồng và 2 mặt đá. Quá trình truy xét đến ngày 20-6, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ hai đối tượng, thu giữ tang vật của vụ án.

Theo hồ sơ, Dương Văn Cường và Nguyễn Văn Quân có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến các tội danh, hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ chất ma túy".

Theo An ninh thủ đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top