Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu "chăn rau" cũ rích những vẫn hiệu quả của các "nhiếp ảnh gia"

Thứ sáu, 13:00 27/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì sự ham thích được “đẹp”, được “nổi tiếng” được “bằng bạn, bằng bè”, nhiều cô gái đã đánh mất sự cảnh giác của mình, để rồi bị những gã lưu manh lấy mác nhiếp ảnh đưa vào tròng, mất cả tình lẫn tiền.

Ê chề vì thích chụp ảnh

Vừa chân ướt chân ráo xuống Hà Nội học Đại học, H, một cô gái mới 19 tuổi quê tận Sơn La đã phải chịu những cay đắng cuộc đời chỉ vì tin vào gã thợ ảnh dỏm trên mạng mang tên Đoàn Đình Lân.

Ngày 25/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Đình Lân (SN 1976, trú tại Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Như tin đã đưa, Lân vốn là một võ sư, từng có tên trong tuyển karatedo quốc gia, tham gia thi đấu và có thành tích cao trong sự nghiệp. Sinh ra trong gia đình có truyền thống “võ học” nhưng Lân lại có một tuổi trẻ hoang phí. Từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, nhưng anh ta không biết “quay đầu”.

Qua mạng Zalo, Lân làm quen với H là sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội. Trong suốt quá trình nói chuyện, Lân luôn nói mình là “nghiếp ảnh gia” và có nhu cầu cần tìm “mẫu ảnh”. Lân khen H xinh xắn và ngỏ ý mời cô gái làm mẫu cho mình bằng những lời “có cánh”. H đã đồng ý và hẹn gặp Lân.

Gặp nhau, Lân chở thẳng cô gái vào một nhà nghỉ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Khi H thắc mắc, Lân bảo “studio” được đặt tại nhà nghỉ này. H vẫn tin và đi theo.

Vào đến phòng, Lân bất ngờ chốt chặt cửa rồi dùng vũ lực để quan hệ tình dục với H mặc cho cô gái khóc lóc, van xin. Không dừng lại, Lân còn dùng điện thoại quay lại “cảnh nóng” với ý đồ khống chế cô gái.

Sau khi quan hệ xong, H đòi về, Lân dọa sẽ cho cả trường cô biết chuyện, cô sẽ bị đuổi học và ép cô phải quan hệ thêm lần nữa. Thỏa mãn thú tính, Lân mới để cô gái trẻ ra về trong nỗi sợ hãi, đau đớn.

H đã đến cơ quan công an trình báo, Lân bị bắt ngay sau đó và bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lân nói mình là "nhiếp ảnh gia" để lừa H.

“Mồi ngon” cho “nhiếp ảnh gia dởm”

Nắm bắt được tâm lý của nhiều cô gái trẻ muốn được nổi tiếng hoặc muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp về cơ thể mình , một số gã ‘trai lơ” đã nghĩ đến việc trở thành “nhiếp ảnh gia” để dụ các cô gái vào tròng, vừa chiếm “tình” vừa lừa tiền.

Trước đó, tháng 10/2015, Công an Thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã bắt Võ Minh Phú (36 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Phú vốn là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, qua các mối quan hệ xã hội, Phú quen biết với chị N (SN 1995, quê Hậu Giang).

Tiếp xúc với N, Phú rất tinh ranh khi phát hiện cô gái này muốn được đổi đời do hoàn cảnh gia đình không khá giả. Phú khoe quen biết với nhiều đại gia và có thể giới thiệu cho N.

Phú “nịnh” N chụp những bức ảnh khỏa thân để phô được vẻ đẹp của tuổi đôi mươi căng tràn sức sống thì mới dễ tiếp cận các đại gia, là con đường đổi đời nhanh chóng nhất. Thấy “bùi tai” N đồng ý vào khách sạn, trút bỏ quần áo để “nhiếp ảnh gia” Phú thực hiện bộ ảnh khỏa thân.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, đại gia chẳng thấy đâu, chỉ thấy Phú sử dụng những bức ảnh khỏa thân ấy để tống tiền nạn nhân. Đối tượng này đã đe dọa chị N phải đưa cho hắn số tiền 2 triệu đồng nếu không sẽ tung hình ảnh của cô lên các trang mạng xã hội để cô bẽ bàng, xấu hổ.

Không chịu được sự đe dọa của Phú, N báo công an. Khi Phú đang nhận tiền của N thì công an ập vào bắt.

Từng có hai tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm và cướp giật tài sản nên với gã trai “lơ” Phạm Hồng Sơn (SN 1980, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh)việc tiếp tục phạm pháp giống như “quay lại nghề cũ”.

Vẻ bề ngoài hào nhoáng, cái miệng luôn dẻo như kẹo kéo nên mội khi nói chuyện với ai, Sơn luôn lấy được niềm tin của người đó, đặc biệt là các cô gái mới lớn. Sự từng trải đã mách bảo gã muốn kiếm tiền nhanh thì đi lừa các cô gái mới lớn là “ăn nhất”. Đã thế lại phải là các cô gái có nhan sắc. Nắm được tâm lý của các cô gái trẻ muốn nổi tiếng, muốn được lăng xê nên Sơn “sắm” cho mình một bộ mặt khá hiện đại “nhiếp ảnh gia”.

Ngày ngày, Sơn ăn mặc bảnh bao, đi trên chiếc xe SH mầu trắng không biển kiểm soát lượn lờ ngoài đường. Gã luôn để ý xung quanh để tìm “con mồi”. Hễ thấy cô gái nào đi xe đẹp, có nhan sắc và dùng điện thoại đắt tiền là Sơn “bắt sóng”. Sơn thường đi xe song song với “con mồi” rồi nói chuyện làm quen.

Trong câu chuyện “vu vơ” Sơn khoe mình là nhiếp ảnh gia có ảnh viện lớn, chuyên chụp ảnh cho người mẫu nổi tiếng. Sơn cũng không quên buông lời khen “con mồi” có dáng chuẩn và xinh xắn để làm đối tượng “say nắng”. Khi thấy nạn nhân “cắn câu”, Sơn sẽ xin số điện thoại để mời đi uống nước và mời “cộng tác chụp ảnh lịch”.

 


Sơn dùng mác nhiếp ảnh gia để lừa xe máy đắt tiền từ các cô gái nhẹ dạ.

Sơn dùng mác "nhiếp ảnh gia" để lừa xe máy đắt tiền từ các cô gái nhẹ dạ.

Vào khoảng 9h ngày 8/10/2013 khi đang đi trên đường Phố Huế (Hà Nội), Sơn bắt gặp chị Lê Minh T (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy phía trước. Thấy chị T có xe đẹp và điện thoại Iphone 5 nên Sơn quyết định “lùa vào rọ”. Sơn đi sát chị T rồi tự giới thiệu mình là Tùng làm việc tại ảnh viện Juliet. Sơn khen chị T đẹp rồi ngỏ lời nhờ chị này làm người mẫu cho bộ ảnh mới của anh ta.

Đến khoảng 10h ngày 9/10/2013 Sơn hẹn gặp chị T tại vỉa hè gần một trung tâm thương mại lớn ở quận Hai Bà Trưng. Gặp nhau, Sơn nói ảnh viện của anh ta ở tầng 8 rồi bảo chị T để Sơn đưa xe máy vào hầm gửi. Trên đường đi Sơn hỏi mượn chị chiếc điện thoại Iphon 5 rồi giả vờ bấm số gọi điện. Đến trước cổng hầm gửi xe, Sơn bảo chị T đứng chờ rồi đi xe máy hiệu Vespa LX của chị này cùng chiếc điện thoại đắt tiền theo cửa ra rồi tẩu thoát. Phải mất một lúc lâu chị T mới nhận ra mình đã bị lừa. Cùng với thủ đoạn tượng tự, Sơn gây ra thêm 7 vụ lừa đảo khác.

Thời gian qua, trên một số diễn đàn mạng, những gã trai “lơ” cũng bày cho nhau cách làm quen và chiếm đoạt các cô gái nhẹ dạ bằng cách làm “nhiếp ảnh gia”. Theo nhưng lời “truyền đạt” này thì các cô gái trẻ dễ “mất cảnh giác” và “say nắng” khi được hứa sẽ có bộ ảnh đẹp.

Chỉ vì sự ham thích được “đẹp”, được “nổi tiếng” được “bằng bạn, bằng bè”, nhiều cô gái đã đánh mất sự cảnh giác của mình, để rồi bị những gã lưu manh lấy mác nhiếp ảnh đưa vào tròng, mất cả tình lẫn tiền.

Thanh Sơn/Báo gia đình & Xã hội.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top