Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến dịch đợt 1/2013: Nhiều địa phương chuyển đổi từ “lượng” sang “chất”

Thứ hai, 11:18 06/05/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong số 63 tỉnh, thành trên cả nước, nhiều địa phương đã hoàn thành Chiến dịch đợt 1.

Chiến dịch đợt 1/2013: Nhiều địa phương chuyển đổi từ “lượng” sang “chất” 1
Chiến dịch đem lại nhiều thành quả thiết thực
Ảnh: Dương Ngọc.
 
Phát huy sức mạnh “quả đấm thép”, Chiến dịch đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả. Ngoài việc tích cực vận động nguồn lực, nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi nội dung hoạt động từ “lượng” sang “chất”.
 
Tích cực vận động  nguồn lực cho Chiến dịch

Theo thông tin từ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình, qua kết quả giám sát Chiến dịch đợt 1, hầu hết các địa phương đã đầu tư kinh phí cho Chiến dịch, nhiều huyện chủ động kinh phí cao như: Kiến Xương, Hưng Hà, Tiền Hải, Vũ Thư… Tất cả 112 xã Chiến dịch đều đầu tư kinh phí.

Tận dụng và phát huy sự ủng hộ của UBND xã, năm nay, Chiến dịch đợt 1 tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà đã được UBND xã bổ sung thêm 18 triệu đồng. Chị Đặng Thị Yến – Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ thị trấn cho biết: Ngay từ đầu năm, chị đã tham mưu cho UBND xã trình HĐND xã phê duyệt kết hoạch cũng như dự trù kinh phí cho công tác DS-KHHGĐ nói chung và hoạt động trong Chiến dịch nói riêng. Kết thúc Chiến dịch, 70% chị em phụ nữ trong toàn thị trấn đã tham gia khám và điều trị phụ khoa, phát hiện 3 ca viêm nhiễm nghi ngờ có tế bào lạ được hướng dẫn theo dõi. Cộng tác viên dân số đã vận động thành công 7/9 ca mang thai lần thứ 3 tự nguyện thực hiện KHHGĐ. “Sau khi hoàn thành Chiến dịch, lãnh đạo xã đã khuyến khích, động viên ngành Dân số bằng cách sẽ hỗ trợ thêm kinh phí để triển khai tốt công tác này tại địa phương, đặc biệt là các ngày lễ lớn và Chiến dịch đợt 2 tổ chức vào tháng 10 năm nay” – chị Yến cho hay.

Tại Hải Phòng, theo ông Nguyễn Đức Tuynh – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố, năm nay Trung ương giao Hải Phòng thực hiện Chiến dịch tại 43 xã, thành phố hỗ trợ thêm 67 xã, cùng với 92 xã thuộc Đề án Kiểm soát dân số vùng biển đảo, ven biển (Đề án 52), Hải Phòng thực hiện tổng cộng tại 202/223 xã. Chỉ tính riêng cấp thành phố, Hải Phòng hỗ trợ riêng cho Chiến dịch hơn 1,15 tỷ đồng. Các đợt giám sát Chiến dịch cho thấy tất cả 14/14 quận, huyện đều bổ sung kinh phí hoạt động. Hải Phòng vẫn đang triển khai Chiến dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/5.

Tại Thừa Thiên Huế, Chiến dịch được triển khai từ 15/1 và hoàn thành vào 15/4 tại  45 xã trọng điểm. Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, tổng BPTT lâm sàng đạt 81,86% KHCD đợt 1. Bằng nguồn kinh phí địa phương, các huyện đều triển khai dịch vụ tại các xã còn lại. Nhiều xã, phường, thị trấn đã quan tâm đầu tư thêm kinh phí cho Chiến dịch như hỗ trợ thêm cho chuyên trách, cộng tác viên và đối tượng tham gia thực hiện BPTT lâm sàng... Trung bình mỗi xã hỗ trợ thêm cho Chiến dịch bình quân từ 300.000 - 3 triệu đồng. Theo đánh giá, Chiến dịch đã góp phần cho việc hoàn thành các chỉ tiêu BPTT của năm, đặc biệt BPTT lâm sàng.

Tại Bình Thuận, năm 2013, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho công tác DS-KHHGĐ là hơn 1,18 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 27 năm 2012 của UBND tỉnh, ngoài khoản tiền bồi dưỡng theo mức quy định của Trung ương, ngân sách tỉnh chi bồi dưỡng thêm cho mỗi ca triệt sản là 150.000 đồng/ca, đặt vòng là 50.000 đồng/ca. Người trực tiếp vận động mỗi ca triệt sản thành công được thưởng 100.000 đồng/ca đối với đối tượng ở địa bàn các xã và 50.000 đồng/ca đối với đối tượng ở địa bàn phường, thị trấn. Bình Thuận triển khai Chiến dịch tại 15 xã, cùng với 37 xã thuộc Đề án 52, số còn lại, theo bà Huỳnh Thị Dy, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, định hướng các xã này sẽ chủ động tổ chức chiến dịch.
 
Chủ động nâng cao chất lượng dân số

Cũng theo thông tin từ Chi cục DS-KHHGĐ Hải Phòng, trong đợt Chiến dịch này, Chi cục đã phối hợp cùng Trung tâm Chăm sóc SKSS thành phố tổ chức khám siêu âm chất lượng cao, khám sàng lọc ung thư, đưa dịch vụ này về tận từng xã đã đăng ký. Tại Bạc Liêu, tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí theo hình thức trợ giá cho đối tượng tham gia Chiến dịch khi nhận dịch vụ siêu âm, soi cổ tử cung.
Tại tỉnh Long An, Chiến dịch được triển khai tại 190/190 xã, phường, thị trấn thuộc 14/14 huyện, thị, thành phố trong tỉnh (vượt 156 xã so với chỉ tiêu Trung ương giao). Theo bà Trần Thị Liễu – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, tính riêng ngân sách địa phương tuyến tỉnh hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho 2 đợt Chiến dịch. Ngoài ra, thực hiện Quyết định 05 của UBND tỉnh năm 2011, hỗ trợ cho mỗi đối tượng tham gia triệt sản 1 triệu đồng, người đi vận động thành công 100.000đ/ca. Dù chưa có báo cáo tổng hợp sơ kết nhưng theo bà Liễu, ước tính kết quả Chiến dịch sẽ đạt 40% kế hoạch, trong đó chỉ tiêu đặt vòng tránh thai đạt 7.700/7.600 vòng (101,3% kế hoạch Chiến dịch).

Cũng theo bà Liễu, Chiến dịch lần này không chỉ tập trung vào cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, Long An còn chủ động đưa dịch vụ tầm soát ung thư cổ tử cung, siêu âm chất lượng cao tại các xã. Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí địa phương, Long An vẫn tiếp tục lồng ghép trong Chiến dịch các hoạt động thường xuyên như khám, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, quản lý thai nghén, đối tượng sàng lọc trước sinh, sơ sinh bằng mẫu giấy giới thiệu.
 
Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Long An cũng thông tin: Trong tháng 5 – Tháng Công nhân – Chi cục sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh xuống tận các khu công nghiệp tổ chức truyền thông, cung cấp dịch vụ khám, cung cấp biện pháp tránh thai cho đối tượng là các công nhân.

Tại TP HCM, điểm khác biệt trong Chiến dịch năm nay thể hiện ngay ở tên gọi khi có thêm vế “Nâng cao chất lượng dân số”. Hiện các quận, huyện đã được trang bị thiết bị siêu âm hỗ trợ công tác sàng lọc trước sinh. Trong Chiến dịch, các xã, phường/thị trấn tập trung khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu của ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho chị em phụ nữ. Các quận/huyện tập trung cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh (đo độ mờ da gáy, các bất thường về hình thể thai nhi) cho phụ nữ mang thai tuần 11-14 có hoàn cảnh khó khăn, nếu phát hiện ra dấu hiệu bất thường sẽ tư vấn/giới thiệu đối tượng đến các cơ sở chuyên sâu. Bên cạnh đó, cấp quận/huyện cũng cung cấp dịch vụ sàng lọc sơ sinh tại các Trung tâm Y tế dự phòng có kết hợp với các bệnh viện đa khoa khu vực. Riêng cấp thành phố tập trung tổ chức khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các cặp nam-nữ thanh niên sắp kết hôn có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM.
 
Thu Nguyên
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top