Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc camera đặt lén ở góc lớp

Thứ ba, 11:48 08/10/2019 | Xã hội

Sự việc cô giáo đánh, kéo tai, chửi học trò lớp 2 tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TPHCM) được phanh phui bằng một chiếc máy quay đặt lén ở góc tủ của lớp. Từ đây cũng kéo theo những băn khoăn... >>Gắn camera để chống bạo hành trẻ mầm non: “Đá” trách nhiệm cho thiết bị?

Trước hết, phải khẳng định, ai đặt chiếc camera này cũng không thay đổi bản chất hành vi đánh, kéo tai, phạt học trò của cô N.H.H. trong không gian lớp học mà cô là người chịu trách nhiệm. Ở đó, lớp học ngập tràn trong cảnh học sinh bị đánh, kéo tai, bị phạt...

 Chiếc camera đặt lén ở góc lớp  - Ảnh 1.
Clip cô N.H.H đánh, kéo tai trẻ... được tung ra từ một máy quay đặt  lén trong lớp học

Nếu không có chiếc máy quay đặt lén này thì việc cô giáo đánh học trò có thể là "bí mật" trong lớp học. Có chăng chỉ được thể hiện qua những lời kể yếu ớt, tâm lý hoảng sợ của học sinh và thêm sự hoang mang của những phụ huynh có quan tâm đến con.

Tuy nhiên, chiếc máy quay đặt ở góc lớp tại một trường học không có quy định gắn camera trong lớp là một vấn đề đề được nhắc đến trong sự việc này. Cô giáo N.H.H. đã hoàn toàn nhận hành vi của mình là sai, xin lỗi phụ huynh và xin nhận mọi kỷ luật.

Cô H. cho biết, trước khi clip được tung ra, có người đã gọi điện cảnh báo và cả đe dọa cô H., sau đó thì cô không dám đánh, mắng học sinh nữa. Cô vốn đang có "mâu thuẫn" với nhà trường khi đứng ra tố cáo những sai phạm của hiệu trưởng nên cô rất sợ bị kiện, bị "nắm thóp".

Thông tin phụ huynh vào trường đặt lén máy quay, góc độ là người trong cuộc, cô H. khẳng định, phụ huynh không thể vào lớp để đặt máy quay, lớp học này có hai khối lớp theo học, sáng một lớp, chiều một lớp. Nhất là góc quay ở trên cao, bắt buộc phải bắc ghế, bắc thang mới có thể lắp đặt được thiết bị. Việc gắn thiết bị trong nhiều ngày, sau đó còn phải gỡ ra để thay pin, lấy dữ liệu... theo cô H., không phụ huynh nào làm được nếu không được phép của nhà trường.

Phía Trường tiểu học Phan Chu Trinh khẳng định trường không có quy định gắn camera trong lớp học. Trước thông tin "phụ huynh vào lớp bí mật đặt máy quay", nói về quy định phụ huynh được vào lớp học trong trường hợp nào, bà Trần Thị Mai Hoa - Hiệu phó Trường tiểu học Phan Chu Trinh cho hay, nhà trường chỉ cho phụ huynh vào lớp ngày đầu tiên của năm học để đưa đón học sinh, sau đó, ngày thứ 2 đưa đón tại sân trường. Vào giờ học thì phụ huynh không được đến lớp, mọi trao đổi với giáo viên đều diễn ra ở phòng tiếp dân, phòng làm việc của ban giám hiệu.

Trước ý kiến về việc liệu có khả năng phụ huynh vào lớp gắn camera hay không, bà Hoa cho biết đó cũng là thắc mắc của nhà trường. Tuy nhiên, vị hiệu phó thông tin thêm, quy định phụ huynh không được vào lớp nhưng trong tuần đầu tiên của năm học, nhà trường có tổ chức cho các lớp trang trí lớp học, lúc này có huy động sự tham gia của phụ huynh học sinh.

Trong thời gian này, có một số phụ huynh tài trợ ti vi, quạt, rèm cửa…  nhà trường có tạo điều kiện để phụ huynh vào lớp. Thời gian cho phụ huynh lắp đặt là từ ngày 20/8 cho đến hết tháng 8.

Hiện nay, nhà trường tạm thời đình chỉ công tác giảng dạy của cô H. và sự việc được thanh tra quận tiếp nhận, xử lý.

Không liên quan đến sự việc này nhưng ở một diễn biến khác, cô H. là người tố cáo về một số sai phạm, hành vi của hiệu trưởng nhà trường, bà Đ.T.S. Mới đây, vào ngày 22/8/2019, UBND quận Tân Phú đã ra Văn bản số 188/TB-UBND thông báo kết quả giải quyết tố cáo của giáo viên N.H.H. đối với một số hành vi không đúng quy định của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Theo đó, kết quả xác minh cho thấy, hiệu trưởng đơn vị đã kê khai chứng từ bảng kê phụ trội thêm giờ để trả lương cho giáo viên dạy hợp đồng các môn tin học, mỹ thuật không đúng tình hình thực tế. Qua kiểm tra, cho thấy đơn vị đã khắc phục sai phạm và nộp toàn bộ số tiền chênh lệch hơn 259 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với sai phạm này đối với tập thể Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và cá nhân Hiệu trưởng chưa được xử lý.

Nói một cách tách bạch, việc cô H. có những hành vi đánh, kéo tai, phạt trẻ trong nhiều ngày liền của đầu năm học và việc cô là người đứng ra tố cáo sai phạm là hai sự việc độc lập. Điều này không thay đổi hành vi cô đánh, kéo tai, xử phạt trẻ một cách phản giáo dục trong lớp học.

Hiện nay, việc có nên gắn camera công khai ở lớp học hay không vẫn có nhiều ý kiến trái chiều trong nhiều năm qua giữa hai trường phái. Nhưng chuyện chiếc camera được đặt lén sẽ là một lời cảnh báo, cảnh tỉnh.

Trong một hội thảo gần đây về Đạo đức nhà giáo tổ chức ở TPHCM, PGS.TS Trần Thị Phương Mai (ĐH Sư phạm Hà Nội) khi đề cập đến một số clip bạo hành, đánh đập trẻ trong lớp học, bà đặt câu hỏi: Ai có thể vào quay các anh chị? Nếu không phải là đồng nghiệp, là người bên cạnh chúng ta?

TS Phương Mai nói đến điều này không phải nhắc giáo viên đối phó, đương đầu, mất niềm tin mà muốn nhấn mạnh, mỗi người thầy phải luôn nhắc bản thân không ngừng tự rèn luyện, phải chuẩn mực, biết kiềm chế, tỉnh táo, cẩn trọng trong hành vi đạo đức lẫn lời ăn tiếng nói.

Còn khi bản thân mình có hành vi phản giáo dục, mình vi phạm đạo đức làm người, đạo đức nhà giáo thì không điều gì có thể biện minh. Mình không thể ngăn cấm, kiểm soát được người khác nhưng hoàn toàn có thể thay đổi, kiểm soát, điều chỉnh hành vi, lời nói của chính mình.

Thiết nghĩ lời nhắc nhở này không chỉ dành riêng cho nghề giáo, cho người thầy mà cho tất cả mỗi chúng ta...

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 12 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Top