Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều trường đại học công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2020

Nhiều trường đại học công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2020

Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này, một số trường đại học đã sớm công bố phương án, chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020.

Hàng nghìn thí sinh sớm "có vé" vào đại học năm 2019

Hàng nghìn thí sinh sớm "có vé" vào đại học năm 2019

Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại, điểm thi THPT Quốc gia 2019 chưa được công bố, tuy nhiên đã có hàng nghìn thí sinh vui mừng sớm đỗ đại học theo phương thức tuyển thẳng.

Tuyển sinh mầm non tại Hà Nội: “Tỷ lệ chọi” khiến phụ huynh ngán ngẩm

Tuyển sinh mầm non tại Hà Nội: “Tỷ lệ chọi” khiến phụ huynh ngán ngẩm

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa, các trường mầm non công lập tại Hà Nội chính thức tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Nhiều gia đình đang “nín thở” mong con có được “tấm vé” bởi tại nhiều nơi số lượng trẻ trên địa bàn vượt xa so với chỉ tiêu của trường công lập.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Tỷ lệ chọi dự báo sẽ khốc liệt

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Tỷ lệ chọi dự báo sẽ khốc liệt

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020, các trường công lập tại Hà Nội tiếp tục gặp áp lực do chênh lệch giữa số lượng tuyển mới cao hơn rất nhiều so với số lượng vừa ra trường. Trong đó, đối với bậc mầm non các trường công lập chỉ tiêu tuyển sinh mới thấp hơn rất nhiều so với trẻ trong độ tuổi đi học trên địa bàn.

Hà Nội: Thí sinh thi đủ bốn môn mới được xét vào lớp 10

Hà Nội: Thí sinh thi đủ bốn môn mới được xét vào lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội. Thí sinh cần nắm vững quy chế thi, tham gia đầy đủ, đúng giờ ở tất cả các môn để tránh bị “trượt oan”.

Hà Nội: Đã có thông tin tuyển sinh lớp 10 một số trường chuyên

Hà Nội: Đã có thông tin tuyển sinh lớp 10 một số trường chuyên

Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này, nhiều trường THPT chuyên ở Hà Nội đã công bố chỉ tiêu, điều kiện thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Năm 2018: Đại học Luật Hà Nội dự kiến xét tuyển 2.210 chỉ tiêu

Năm 2018: Đại học Luật Hà Nội dự kiến xét tuyển 2.210 chỉ tiêu

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2018, ĐH Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.210 chỉ tiêu. Trong đó, 15% chỉ tiêu dựa trên kết quả học tập của thí sinh các trường THPT chuyên, 85% chỉ tiêu dựa trên kết quả kỳ thi THPT 2018.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Hàng vạn “dê vàng” có thể phải học dân lập, trường nghề

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Hàng vạn “dê vàng” có thể phải học dân lập, trường nghề

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập hầu như không có thay đổi đáng kể so với năm học trước, nhưng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS lại tăng đột biến khiến áp lực trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 ở Hà Nội căng thẳng hơn mọi năm. Dự kiến, có hàng vạn “dê vàng” (sinh năm Quý Mùi, 2003) sẽ chuyển sang học trường dân lập, hệ bổ túc, trường nghề…

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017: Vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017: Vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ ngày 13/8 các trường tổ chức xét tuyển bổ sung. Ở đợt xét tuyển này, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu tại các trường ĐH, CĐ dành cho các thí sinh xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.

Xét tuyển ĐH,CĐ 2017: Nhiều trường hút thí sinh bằng tiền thưởng, học bổng

Xét tuyển ĐH,CĐ 2017: Nhiều trường hút thí sinh bằng tiền thưởng, học bổng

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 đang diễn ra hết sức sôi động ở đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Không chỉ thí sinh “cân não” trong chọn ngành, chọn trường, mà còn xảy ra “cạnh tranh” giữa các trường. Theo ghi nhận, kỳ tuyển sinh năm nay, rất nhiều trường tung các “chiêu” học bổng, giảm học phí… để “dụ” thí sinh.

Căng thẳng suất vào lớp 10 trường công ở Hà Nội

Căng thẳng suất vào lớp 10 trường công ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2017-2018 tiếp tục đánh dấu sự căng thẳng khi dự kiến sẽ có khoảng 30% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ không được vào lớp 10 hệ THPT trường công lập. Để “chạy đua” vào suất học trường công, nhiều học sinh đã tức tốc ôn tập, luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng diễn ra trong khoảng 1 tháng nữa.

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở Hà Nội: Hơn 2 vạn học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở Hà Nội: Hơn 2 vạn học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề

Xã hội

GiadinhNet - Theo tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 của Hà Nội, sẽ có khoảng hơn 2 vạn học sinh tốt nghiệp THCS “trượt” vào lớp 10 hệ THPT trường công lập. Hàng vạn học sinh này sẽ phải chuyển sang học các trường dân lập, hệ GDTX, bổ túc, trường nghề.

Xét tuyển đại học: Chờ hạn chót, chọn ngày đẹp mới... nộp hồ sơ

Xét tuyển đại học: Chờ hạn chót, chọn ngày đẹp mới... nộp hồ sơ

Xã hội

GiadinhNet - Cận kề hạn “chót”, thí sinh đổ dồn tới các trường đại học để nộp hồ sơ. Đặc biệt, tại các trường “top trên”, trường xét tuyển theo nhóm, mỗi ngày có hàng nghìn thí sinh tới nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học.

Tuyển sinh đại học năm 2016: Dễ trúng tuyển chưa từng có

Tuyển sinh đại học năm 2016: Dễ trúng tuyển chưa từng có

Xã hội

GiadinhNet - So với các kỳ tuyển sinh đại học nhiều năm trở lại đây, kỳ tuyển sinh năm nay được coi là dễ trúng tuyển chưa từng có. Những trường công lập “tốp dưới”, trường ngoài công lập luôn mở rộng cửa để đón thí sinh dù chỉ bằng điểm sàn, hoặc tốt nghiệp THPT.

Nộp hồ sơ cách nào dễ vào đại học?

Nộp hồ sơ cách nào dễ vào đại học?

Xã hội

GiadinhNet - “Thí sinh cần xem kỹ phổ điểm, căn cứ vào điểm thi và sở thích để chọn ngành, chọn trường đăng ký xét tuyển cho phù hợp. Năm nay, thủ tục xét tuyển đại học đã có nhiều thay đổi, thí sinh cần lưu ý những quy định mới để tránh mất quyền lợi, thậm chí trượt oan”, PGS. TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) chia sẻ.

Cư dân chung cư khó “mơ” học mầm non công lập

Cư dân chung cư khó “mơ” học mầm non công lập

Xã hội

GiadinhNet - “Tới xem thông báo của trường tôi không khỏi “sốc” khi số lượng trẻ tuyển sinh mới chỉ là khoảng 100 cháu, trong khi tôi được biết số lượng trẻ mà phường điều tra lên tới hơn 1.000 cháu. Nhà trường cũng thông báo tiếp nhận đơn, nhưng nếu nhiều hồ sơ sẽ thông báo bốc thăm sau”, chị Lê Phương Hoa, một cư dân chung cư (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với PV về việc đi xin học mầm non cho con.

Top