Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chị em đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ

Chủ nhật, 11:29 04/06/2017 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sáng nay (3/6) tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Hội Phụ sản Việt Nam (trực thuộc Tổng hội Y học Việt Nam) đã tổ chức lễ phát động chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ - Đủ nội tiết – Đủ hạnh phúc”.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội phụ sản Việt Nam kêu gọi “chị em đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ”.
GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội phụ sản Việt Nam kêu gọi “chị em đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ”.

Đến dự lễ phát động có GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội phụ sản Việt Nam, PGS.TS Lưu Thị Hồng – Nguyên Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, Tổng Thư ký Hội Sản Phụ Khoa Việt Nam, PGS.TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh Viện Phụ Sản TW – Phó chủ tịch thường trực Hội Phụ sản Việt Nam và đông đảo các y bác sĩ, bệnh nhân và các tình nguyện viên.

Phát động tại lễ ra quân chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ - Đủ nội tiết – Đủ hạnh phúc”, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam nhấn mạnh: “Nội tiết tố nữ được coi là tiền đề quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm sinh lý của phụ nữ. Tuy nhiên ở Việt Nam, phụ nữ vẫn chưa hiểu đúng vấn đề này, dẫn đến chất lượng cuộc sống chưa cao”.

“Chúng tôi mong rằng, chiến dịch 'Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ' sẽ giúp phụ nữ Việt phần nào hạn chế được những khó khăn gặp phải do nội tiết tố nữ gây ra. Đây là một vấn đề rất quan trọng, cần được quan tâm đúng mức, giúp cho đời sống của chị em phụ nữ được cân bằng và hoàn thiện”.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, bất kỳ phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có thể gặp những vấn đề về nội tiết tố, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, chị em phụ nữ cần phải lưu ý vấn đề nội tiết tố để cuộc sống được căn bằng và toàn diện.

PGS.TS Lưu Thị Hồng – Nguyên Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, Tổng Thư ký Hội Sản Phụ Khoa Việt Nam phát biểu tại lễ ra quân về “Tầm quan trọng của nội tiết tố nữ đối với phụ nữ”.
PGS.TS Lưu Thị Hồng – Nguyên Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, Tổng Thư ký Hội Sản Phụ Khoa Việt Nam phát biểu tại lễ ra quân về “Tầm quan trọng của nội tiết tố nữ đối với phụ nữ”.

Chia sẻ tại lễ phát động, PGS.TS Lưu Thị Hồng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và Trẻ em, nói rằng đặc tính của chị em phụ nữ thường e dè, ít quan tâm đến vấn đề thầm kín, ngại chủ động quan tâm đến các vấn đề về nội tiết tố, đặc biệt là các rối loạn về liệu sinh dục do nội tiết tố suy giảm, thì chỉ có thật thân thiết mới chia sẻ với nhau.

Các vấn đề tiền mãn kinh khiến phụ nữ dễ cáu gắt, vã mồ hôi, tự dưng tim đập mạnh, làm cho chị em khó chịu. Đặc biệt là những phụ nữ từ 35 tuổi bắt đầu bị thiếu hụt nội tiết tố nhưng chưa cảm nhận được.

“Nếu có những triệu chứng đó thì mình nên điều trị sớm, hoặc có thể bổ sung nội tiết tố tự nhiên, có thể giúp giảm những triệu chứng đó. Từ đó có thể đề phòng những bệnh sau này do mãn kinh gây ra như bệnh tim mạch, loãng xương, bệnh huyết áp cao… ”PGS.TS Lưu Thị Hồng khuyến cáo.


Bà Dương Thị Sáu - TGĐ Công ty TNHH Ích Nhân - Đại diện nhãn hàng Bảo Xuân - Viên uống cân bằng nội tiết tố nữ phát biểu tại lễ phát động.

Bà Dương Thị Sáu - TGĐ Công ty TNHH Ích Nhân - Đại diện nhãn hàng Bảo Xuân - Viên uống cân bằng nội tiết tố nữ phát biểu tại lễ phát động.

Được biết, nội tiết tố nữ (Estrogen) là một hormone vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Được tiết ra ở buồng trứng từ giai đoạn dậy thì, dồi dào ở tuổi thanh xuân, nội tiết tố nữ không chỉ giúp định hình giới tính mà còn tác động toàn diện tới sức khỏe, ngoại hình, đời sống tinh thần của phụ nữ.

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, khi bước qua tuổi thanh xuân, dưới tác động của thời gian và quá trình sinh nở, nội tiết tố nữ sẽ suy giảm dần, cứ 10 năm thì giảm 15% và đến khi 50 tuổi chỉ còn 10% so với thời trẻ. Nội tiết tố nữ suy giảm gây ảnh hưởng toàn diện lên cuộc sống của người phụ nữ: về ngoại hình (càn da khô, nhăn nheo, chảy xệ và thâm nám), về sinh lý (giảm ham muốn, khô hạn), về tính cách (khó tính, hay cáu gắt), về sức khỏe (bị bốc hỏa, mất ngủ, ngủ không sâu giấc và các bệnh về xương khớp, tim mạch).

Các tình nguyện viên tham gia phát động chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ”
Các tình nguyện viên tham gia phát động chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ”

Tham gia chương trình tổ chức tọa đàm giao lưu với các bệnh nhân đang điều trị nội tiết tố tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một hoạt động thuộc khuôn khổ lễ phát động, chị N.T.A chia sẻ bản thân bị rong kinh hơn 1 tháng trời qua nhưng chủ quan, sau đó đi khám mới biết nguyên nhân là do nội tiết tố.

“Đến bây giờ mình cảm thấy ân hận vì quá chủ quan, coi thường vấn đề nội tiết tố, không chủ động tìm hiểu để đề phòng. Chị em chúng ta vì lo cho gia đình nhỏ bé, chăm lo cho chồng và con mà quên đi việc chăm sóc chính bản thân mình. Ngay cả những vấn đề sinh ra từ thiếu hụt nội tiết tố mà tôi chứ tưởng bệnh lý khác. Có sức khỏe là có tất cả. Đừng nên chủ quan như tôi, để đến nay bệnh quá nặng, việc điều trị tốn kém. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sa sút về sức khỏe. Nhưng muộn còn hơn không..” – chị N.T. A bày tỏ.

Chị em đang tham gia chương trình giao lưu tại lễ phát động.
Chị em đang tham gia chương trình giao lưu tại lễ phát động.

Một người tham gia giao lưu khác, chị C.T.M (45 tuổi), cho hay chị cảm thấy mất ngủ kéo dài, xương sống và chân hay mỏi, nhức… Sau đó chị cũng đã có uống bổ sung canxi và vitamin D nhưng chỉ thuyên giảm chút đỉnh. Qua khám chuyên khoa sản chị mới được giải thích: Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, vitamin D là chất vận chuyển giúp dẫn tối đa lượng canxi đến xương. Tuy nhiên, không nhiều phụ nữ biết rằng nội tiết tố nữ estrogen là hormone giúp canxi gắn chặt vào khung xương.

Hơn 20 bác sĩ chuyên khoa sản tư vấn tại chỗ cho chị em phụ nữ về vấn đề thiếu hụt nội tiết tố tại lễ phát động diễn ra sáng nay. “Phần lớn chị em vẫn còn ngại khi hỏi về các vấn đề thầm kín, chưa hiểu biết về nội tiết tố nữ, cho rằng đó là hiện tượng bình thường khi qua thuổi thanh xuân.” – một bác sĩ tư vấn chia sẻ.

Hôm nay, Website chính thức của Hội phụ sản Việt Nam: http://noitiettonu.vn sẽ chính thức khởi động. Tại đây, các Y bác sĩ đầu ngành sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về nội tiết tố nữ, giao lưu trực tuyến để trả lời thắc mắc, tư vấn trực tuyến cho phụ nữ về vấn đề này. Hội phụ sản Việt Nam sẽ đưa vào ứng dụng Công cụ kiểm tra nội tiết tố nữ trực tuyến ngay tại website để giúp chị em phụ nữ dễ dàng kiểm tra tình trạng nội tiết tố nữ của mình để có biện pháp xử lý kịp thời. Chiến dịch do nhãn hàng Bảo Xuân đồng hành cùng Hội phụ sản Việt Nam thực hiện.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 5 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 8 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 10 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 13 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top