Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chi cục

Ứng xử với mức sinh của từng địa phương ra sao?

Ứng xử với mức sinh của từng địa phương ra sao?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo quan điểm của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Luật Dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ): Biện pháp điều chỉnh mức sinh trong thời gian tới là không đồng nhất cho 63 tỉnh, thành; tạo sự linh hoạt trong chính sách để các địa phương chủ động điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền cụ thể.

Mức sinh - bức tranh nhiều màu sắc

Mức sinh - bức tranh nhiều màu sắc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2011, mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại TP HCM chỉ sinh 1,3 con.

Bún sạch chờ giải oan

Bún sạch chờ giải oan

Y tế

GiadinhNet - Trước “cơn bão” thông tin tinopal có trong bún đang “càn quét” thị trường, các chủ cơ sở sản xuất bún tại TPHCM mong chờ cơ quan chức năng giải oan cho bún sạch, khôi phục lòng tin của người tiêu dùng.

Thanh Hóa: 71 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa

Thanh Hóa: 71 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa

Xã hội

GiadinhNet – 71 công nhân của Nhà máy may Vạn Hà, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa – Thanh Hóa, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn… sau khi ăn bữa cơm trưa.

Điện Biên: Tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh để sàng lọc bệnh

Điện Biên: Tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh để sàng lọc bệnh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (6/8), tại Hội trường nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Chi cục DS - KHHGĐ tổ chức lớp đào tạo tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân của Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

Sự thật về thực phẩm chức năng "xách tay từ Mỹ"

Sự thật về thực phẩm chức năng "xách tay từ Mỹ"

Sống khỏe

Bao bì các hộp thực phẩm chức năng ghi chữ Trung Quốc, song lại được các đối tượng dán thêm tem phụ ghi sản xuất tại Mỹ, Úc... để mạo nhận là hàng xách tay.

Hội thảo chuyên đề về Đề án 52: Góp phần thực hiện thành công chiến lược biển

Hội thảo chuyên đề về Đề án 52: Góp phần thực hiện thành công chiến lược biển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong khuôn khổ Hội thảo các chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2013 do Tổng cục DS-KHHGĐ vừa tổ chức tại Kiên Giang cuối tháng 7 vừa qua, một chuyên đề riêng về Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52) được các đại biểu ngành dân số 28 tỉnh, thành ven biển tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

Hà Nội: Mở rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp

Hà Nội: Mở rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 30/7, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị”.

Nghệ An: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Nghệ An: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Dân số và phát triển

Những kết quả đạt được trong công tác DS/KHHGĐ đã góp phần không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cấp ủy chính quyền.<br/>Ngày 1/8, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số (2003-2013). Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó CT UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng BCĐ công tác DS-KHHGĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Mực khô xé sợi nướng cháy khét giống nhựa

Mực khô xé sợi nướng cháy khét giống nhựa

Sống khỏe

Anh Hoàng mua nửa kg mực khô xé sợi tại Trung tâm thương mại Bà Rịa - Vũng Tàu, về nướng có mùi khét lẹt và cháy đen. Nghi hàng giả, anh báo cơ quan chức năng.

Phường quyết định “lương” người thu phí đường bộ

Phường quyết định “lương” người thu phí đường bộ

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 26/7, UBND TP Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn việc thu nộp quản lý đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe moto trên địa bàn thành phố.

Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Tháo gỡ khó khăn, bất cập

Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Tháo gỡ khó khăn, bất cập

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau khi Thông tư 05/2008/TT-BYT được ban hành, từ chỗ có 3 tỉnh, thành là Hà Nội, Gia Lai và Quảng Trị thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND cấp huyện, đến nay đã có 10 tỉnh, thành phố chuyển đổi sang mô hình mới này.

Chia sẻ ý kiến về những vấn đề nóng của công tác DS-KHHGĐ

Chia sẻ ý kiến về những vấn đề nóng của công tác DS-KHHGĐ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ba hội thảo chuyên đề diễn ra chiều 25/7 tại Rạch Giá (Kiên Giang) đã chia sẻ nhiều vấn đề giữa Tổng cục DS-KHHGĐ và các đại biểu tham dự.

Bắc Giang đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện

Bắc Giang đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND huyện

Dân số và phát triển

GiadinhNet - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định số 276/QĐ-UBND, ngày 27/6/2013 về việc chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ từ trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Sẽ công bố danh tính cơ sở bún bẩn tại TP HCM

Sẽ công bố danh tính cơ sở bún bẩn tại TP HCM

Sống khỏe

Sáng nay, lãnh đạo Sở Công Thương TP HCM cho biết đang rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất bún trên địa bàn thành phố và sẽ sớm công bố danh tính những nơi làm bún "bẩn".

Đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Mô hình hợp tình, hợp lý

Đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Mô hình hợp tình, hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau khi Thông tư 05/2008/TT-BYT được ban hành, từ lúc chỉ có 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Gia Lai và Quảng Trị thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND cấp huyện, đến nay đã có thêm một số tỉnh, thành phố như Bình Phước, Đà Nẵng, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh, đã chuyển đổi sang mô hình quản lý Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện.

Thái Bình: Số sinh con thứ 3 giảm

Thái Bình: Số sinh con thứ 3 giảm

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo báo cáo từ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình, trong 6 tháng đầu năm số trẻ sinh ra 11.928 cháu, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 1.284 cháu; số sinh là con thứ 3 trở lên 1.581 cháu, so với cùng kỳ giảm 64 cháu; tỷ số giới tính khi sinh 110 nam/100 nữ.

Top