Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ cần nổi lên mặt nước là được... cộng điểm xét tuyển

Thứ hai, 10:01 06/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/6, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Ban giám hiệu Trường THCS Hồ Xuân Hương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sẽ tiến tới bỏ 2 tiêu chí cộng điểm là “con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và “biết bơi 21m”. Lý do bỏ 2 tiêu chí này được đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho rằng vấp phải nhiều phản ứng của phụ huynh học sinh.


Trường THCS Hồ Xuân Hương. Ảnh: Phan Ngọc

Trường THCS Hồ Xuân Hương. Ảnh: Phan Ngọc

Bơi 21m được cộng thêm 2,5 điểm?

Trước đó, ngày 20/5, Trường THCS Hồ Xuân Hương đã phát thông báo tuyển sinh vào lớp 6 tới các trường tiểu học trên địa bàn huyện này. Hình thức xét tuyển của trường vẫn dựa vào kết quả học tập (học lực đạt loại giỏi, phẩm chất đạt, năng lực hoàn thành) như các năm trước. Ngoài ra, trường này cũng công bố những diện được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích. Đáng chú ý nhất là hình thức cộng 2,5 điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển cho những học sinh bơi được 21m.

Ngoài ra, những học sinh thuộc diện con Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng được cộng thêm 2 điểm vào tổng điểm xét tuyển. Theo bà Lê Anh Hoa – Hiệu trưởng trường THCS Hồ Xuân Hương cho rằng, việc cộng điểm cho con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đưa vào quy chế ưu tiên khuyến khích có văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước những băn khoăn và nghi ngại “liệu các Bà mẹ Việt nam anh hùng bây giờ còn sinh được con để cho con vào học lớp 6 nữa không?” của các bậc phụ huynh, bà Hoa cho rằng: “Việc cộng điểm ưu tiên này rất cần thiết, có thể các Bà mẹ Việt nam anh hùng thì không còn khả năng sinh con ở thời điểm này nữa. Nhưng có thể họ nhận con nuôi. Chúng tôi muốn làm như vậy để cho dù là con đẻ hay con nuôi thì họ vẫn nhận được những ưu ái”.

“Cái này chắc là không ai được hưởng điểm cộng đâu, vì theo tôi nghĩ, hiện tại làm gì có Bà mẹ Việt Nam anh hùng nào còn có con học tiểu học. Còn về việc công thêm 2,5 điểm cho các em học sinh bơi được 21m thì sẽ tốt hơn nếu nhà trường có thông báo sớm để các em chuẩn bị”, cô Hồ Thị Hà – Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ.

Thêm kỹ năng nhưng thiếu công bằng?

Theo bà Hoa, quy định cộng điểm khuyến khích cho học sinh bơi được 21m đã được lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu thông qua và hoàn toàn ủng hộ. Theo đó, ngay sau khi có kết quả xét tuyển sơ bộ, nhà trường sẽ cùng với lãnh đạo phòng GD&ĐT tổ chức một buổi sát hạch với nội dung này.

“Chỉ cần các em có thể nổi được lên mặt nước là được. Chúng tôi không đặt nặng thành tích mà chỉ quan trọng là các em làm sao qua được bờ bên kia của bể bơi là được”, bà Hoa nói.

Nói về việc cộng điểm cho nội dung mới lạ trên, bà Hoa cho rằng, thông qua việc này, nhà trường muốn các em học sinh tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao các kỹ năng phòng chống thiên tai như đuối nước, đây cũng là một cách phù hợp với nền giáo dục hiện đại. Hơn nữa, thông qua đây, có thể khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với PV Báo GĐ&XH đến ngày 5/6, Ban giám hiệu Trường THCS Hồ Xuân Hương đã thông tin lại là sẽ không đưa 2 nội dung cộng điểm nói trên vào hình thưc xét tuyển vào trường.

“Theo rà soát, toàn huyện có khá nhiều các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tuy nhiên lại không có ai có con, thậm chí là cả con nuôi trong độ tuổi THCS nên chúng tôi tạm thời hủy, không đưa 2 nội dung cộng điểm này vào tổng điểm xét tuyển vào trường năm học này”, cô Hoa bày tỏ.

Theo chị Nguyễn Thị T (một phụ huynh có học sinh học lớp 5 trên địa bàn thị trấn Giát, huyện Quỳnh Lưu) cho biết, Trường THCS Hồ Xuân Hương là trường điểm nên có rất đông học sinh không những trong huyện mà một số vùng lân cận cũng nộp hồ sơ xét tuyển. Với hình thức cộng điểm ưu tiên và khuyến khích mới lạ như năm nay, đặc biệt là hình thức cộng điểm cho những em bơi được 21m sẽ làm khó dễ cho một số học sinh từ lâu nay ít tiếp xúc với sông, hồ…

Với “tiêu chí bơi 21m”, ông Võ Minh Kỳ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu cho rằng, đây là một chủ trương tốt. Gần đây, có rất nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn nên việc trường đưa nội dung này vào sẽ giúp các em học sinh có thêm kỹ năng sống cần thiết. Đây là một nội dung đổi mới căn bản về giáo dục, tuy nhiên không bắt buộc.

“Nên nếu các em muốn được cộng điểm thì cần phải tự mình rèn luyện, từ giờ cho đến ngày sát hạch còn khoảng 2 tháng nữa. Như vậy, nếu những em có bản lĩnh kém, sức khỏe không đảm bảo thì sẽ không được cộng điểm khuyến khích này”, ông Kỳ cho biết thêm.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top