Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đại diện viện kiểm sát bật khóc khi đọc cáo trạng vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

Đại diện viện kiểm sát bật khóc khi đọc cáo trạng vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

Pháp luật

GĐXH - Khi nhắc tới giây phút khiến 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong vụ hoả hoạn quán karaoke trên phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), nữ kiểm sát viên nghẹn ngào, bật khóc tại toà.

Hà Nội: Sự cố đường điện gây cháy nổ chủ yếu ở các công trình xây dựng trái phép, vi phạm PCCC?

Hà Nội: Sự cố đường điện gây cháy nổ chủ yếu ở các công trình xây dựng trái phép, vi phạm PCCC?

Xã hội

GĐXH - UBND TP Hà Nội chỉ ra các sự cố về điện thường xảy ra cháy nổ tại các cơ sở, công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp chờ triển khai dự án, các cơ sở đã tạm đình chỉ hoạt động…

Video: Cháy lớn tại quán karaoke ở Hà Nội

Video: Cháy lớn tại quán karaoke ở Hà Nội

Xã hội

GĐXH - Khoảng 16h ngày 18/4, đám cháy lớn xảy ra tại quán Pattaya Club (204 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường, khống chế vụ hỏa hoạn.

Hà Nội: Người dân sẽ được trực tiếp tham gia chữa cháy, thoát hiểm nhà cao tầng bằng dây hạ chậm

Hà Nội: Người dân sẽ được trực tiếp tham gia chữa cháy, thoát hiểm nhà cao tầng bằng dây hạ chậm

Xã hội

GiadinhNet - Đại diện phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (CA TP Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ trực tiếp hỗ trợ giảng dạy, tuyên truyền về PCCC & CNCH trong đời sống và những kỹ năng thoát hiểm, ứng phó với cháy nổ đến từng người dân, học sinh các cấp.

Bộ Công an vào cuộc vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Bộ Công an vào cuộc vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Pháp luật

GiadinhNet - Viện Khoa học hình sự và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.

Thực hư vụ người nhà nhận thi thể vụ cháy karaoke ở Bình Dương phải trả 8 triệu

Thực hư vụ người nhà nhận thi thể vụ cháy karaoke ở Bình Dương phải trả 8 triệu

Xã hội

Mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip cho rằng người nhà nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương phải trả 8 triệu đồng mới được đem thi thể về mai táng.

Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Phòng hát không chốt cửa

Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Phòng hát không chốt cửa

Thời sự

Công an tỉnh Bình Dương xác định phòng hát trong quán karaoke An Phú không có chốt cửa; khi thấy khói phả vào, những người đang hát đã chạy vào phòng vệ sinh rồi chốt cửa phòng vệ sinh lại.

Cháy Quán Karaoke Ở Bình Dương: Điện trong biển quảng cáo của quán karaoke là thảm họa gây cháy

Cháy Quán Karaoke Ở Bình Dương: Điện trong biển quảng cáo của quán karaoke là thảm họa gây cháy

Xã hội

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: "Hệ thống điện quảng cáo ốp ngoài trời của quán karaoke có thể là thảm họa gây cháy, cần được kiểm tra kỹ về PCCC và xử lý nghiêm nếu có sai phạm", theo đại tá Huỳnh Ngọc Quan.

Bé trai 5 tháng tuổi bị mẹ ruột bỏ ở ven đường kèm mảnh giấy cậy nhờ người nhặt chăm sóc

Bé trai 5 tháng tuổi bị mẹ ruột bỏ ở ven đường kèm mảnh giấy cậy nhờ người nhặt chăm sóc

Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi được phát hiện bị bỏ lại ven đường, cháu bé 5 tháng tuổi đã được đưa đến Trạm y tế thị trấn Nham Biền (Yên Dũng, Bắc Giang) để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Hiện cơ quan chức năng huyện Yên Dũng đang phát thông báo tìm người thân của bé.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy và kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường

Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy và kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường

Xã hội

GiadinhNet - Bên cạnh yêu cầu khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tại 231 phố Quan Hoa, Cầu Giấy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, UBND TP Hà Nội đề nghị Công an thành phố kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn.

Một buổi sáng, Hà Nội xảy ra 2 vụ cháy lớn

Một buổi sáng, Hà Nội xảy ra 2 vụ cháy lớn

Xã hội

GiadinhNet - Trong sáng ngày 10/8, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 2 vụ cháy liên tiếp. Về cơ bản, cả hai vụ cháy chưa xác định thiệt hại về người.

Vụ cháy nhà xưởng gần 5.000m2 ở KCN Quang Minh, thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng

Vụ cháy nhà xưởng gần 5.000m2 ở KCN Quang Minh, thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng

Xã hội

GiadinhNet - Theo UBND huyện Mê Linh, vụ cháy nhà xưởng có diện tích khoảng 4.600m2 tại KCN Quang Minh (Mê Linh) vào sáng ngày 8/8, bước đầu, ước tính thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.

Chủ cơ sở quán karaoke bị cháy và 8 cá nhân được cứu 
 có thể đối diện hàng loạt hình phạt

Chủ cơ sở quán karaoke bị cháy và 8 cá nhân được cứu có thể đối diện hàng loạt hình phạt

Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), luật sư Hoàng Tùng đã bày tỏ quan điểm với chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) về trách nhiệm, chế tài đối với chủ cơ sở kinh doanh và 8 cá nhân được cứu trong vụ cháy.

3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke đều bỏng toàn thân độ 2, bỏng ngực bụng độ 3

3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke đều bỏng toàn thân độ 2, bỏng ngực bụng độ 3

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở Y tế Hà Nội, 3 nạn nhân ra ngoài với tình trạng không còn dấu hiệu sinh tồn, không bắt được mạch, huyết áp, không còn nhịp thở và được chẩn đoán ngạt khói, bỏng toàn thân độ 2, ngực bụng bỏng độ 3, chẩn đoán tử vong.

Khẩn trương tăng cường PCCC, Hà Nội yêu cầu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải mở 'lối thoát nạn thứ 2'

Khẩn trương tăng cường PCCC, Hà Nội yêu cầu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải mở 'lối thoát nạn thứ 2'

Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, nhất là việc vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa có "lối thoát nạn thứ 2" phải mở "lối thoát nạn thứ 2".

Vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hy sinh: Quận Cầu Giấy nói về lý do quán đang bị dừng hoạt động

Vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hy sinh: Quận Cầu Giấy nói về lý do quán đang bị dừng hoạt động

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2/8, UBND quận Cầu Giấy đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về vụ cháy xảy tại quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa. Theo đó, quán này đang dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Top