Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cháy nhiều quá”

Thứ tư, 10:35 12/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của ông Nông Quang Lộc (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XIV, ngày 11/6. Đồng thời, cử tri đề nghị di dời cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, cách không xa cây xăng vừa bị cháy...

“Cháy nhiều quá” 1

Cử tri Thủ đô lo lắng trước nguy cơ cháy nổ tại các cây xăng (ảnh chụp vụ cháy cây xăng 2B Trần Hưng Đạo ngày 5/6).
 Ảnh: L.M

 
Phản đối từ khi xây đến lúc cháy

Đại diện cho nhân dân khu dân cư số 6 phường Phan Chu Trinh, ông Phạm Ngọc Chuân đã kiến nghị thành phố “di dời cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo và chấm dứt hoạt động cây xăng số 2B vừa cháy”. Ông Chuân cho biết, 2 cây xăng trên ở ngay gần khu dân cư số 6 nên nhiều năm nay người dân sống trong lo sợ hỏa hoạn. Ngay từ khi tiến hành xây dựng cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, người dân đã phản đối và kiến nghị với các cơ quan chức năng. Sau khi cây xăng đi vào hoạt động, tại các lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố và đại biểu Quốc hội, cử tri cũng đã nhiều lần kiến nghị di dời nhưng vẫn không được giải quyết.
Lấy tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn
Tại buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XIV tại quận Ba Đình ngày 11/6, bà Ngô Thị Doãn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố dự kiến sẽ khai mạc ngày 1/7 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó đáng chú ý là sẽ xem xét thông qua 11 cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền trong tổng số 17 cơ chế chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô. Tại kỳ họp này, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu và phê chuẩn cũng được tiến hành.

Ông Phạm Ngọc Chuân thông tin, khi cây xăng 2B Trần Hưng Đạo bị cháy ngày 5/6, người dân đã rất bức xúc, tụ tập định kéo lên thành phố để phản đối cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo. Rất may các tổ chức chính quyền, đoàn thể đã kịp thời giải thích, vận động bà con đừng mất bình tĩnh mà chuẩn bị tập trung giúp các hộ dân sơ tán nếu đám cháy tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo lan rộng. Ngày 6/6, người dân lại một lần nữa làm đơn kiến nghị để gửi chính quyền các cấp. Tối 7/6, ý kiến bức xúc và kiến nghị di dời cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo của người dân được phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND phường Phan Chu Trinh.

Ông Chuân kiến nghị: “HĐND và UBND thành phố sớm cho di dời cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, trả lại vườn hoa, cây cảnh cho phù hợp với quang cảnh Thủ đô văn minh, môi trường xanh sạch đẹp, người dân được sống yên lành. Đối với cây xăng 2B Trần Hưng Đạo đã bị cháy, vị trí thuộc khu dân cư đông đúc, sát bệnh viện, sát nhiều cửa hàng, cửa hiệu là vi phạm Luật phòng cháy, đề nghị  chấm dứt hoạt động”.
 
Tổ chức chữa cháy “có vấn đề”

Cũng nói về vụ cháy cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, ông Nông Quang Lộc (cử tri phường Hàng Mã) cho rằng cán bộ, chiến sỹ chữa cháy đã rất dũng cảm. Tuy nhiên theo ông Lộc, một đám cháy như thế mà phải mất 6 tiếng đồng hồ mới dập tắt hoàn toàn, qua đó cho thấy công tác tổ chức chữa cháy có vấn đề, phương tiện phục vụ chữa cháy cũng có vấn đề. Ông Lộc đề nghị thành phố cần tăng cường trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật trong công tác phòng cháy chữa cháy vì thời gian gần đây Hà Nội “cháy nhiều quá”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, cây xăng 2B Trần Hưng Đạo là trạm xăng của quân đội (Bộ Tư lệnh Biên phòng), chỉ cung cấp nội bộ chứ không được kinh doanh. Việc tiếp xăng giữa ban ngày cũng không đúng quy định. “Ngay sau khi sự việc xảy ra, cây xăng này đã bị đình chỉ hoạt động. Thành phố đã đề nghị Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Biên phòng chuyển cây xăng đi nơi khác vì quá gần khu dân cư và bệnh viện”, ông Thảo cho hay.

Cũng theo ông Thảo, thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ mạng lưới cửa hàng xăng dầu và các kho tàng hóa chất, đã yêu cầu di chuyển 55 trạm xăng. Ông Thảo cũng thừa nhận qua vụ cháy cho thấy kinh nghiệm của lực lượng chữa cháy còn hạn chế mặc dù tinh thần trách nhiệm thì “tuyệt vời”. “Khi thành lập Sở PCCC, thành phố đã cấp kinh phí cho lực lượng này hơn 600 tỷ đồng. Trong điều kiện mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho tàng hóa chất nhiều, đường xá thì chật hẹp, Thủ đô lại có nhiều nhà cao tầng… nên việc nâng cao năng lực, điều kiện chính quy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn được thành phố quan tâm”, ông Thảo nói.
 
Lê Minh
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 51 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top