Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai Hải Dương là thủ khoa Đại học Ngoại thương

Thứ năm, 09:52 31/10/2019 | Xã hội

Gần một tháng sau ngày được vinh danh thủ khoa tại lễ tốt nghiệp vào 30/9, Vũ Tá Trường Giang, 22 tuổi, mới có dịp trở lại thăm Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Gặp lại thầy cô, sinh viên khóa dưới, chàng trai quê Hải Dương mỉm cười nhớ lại quá trình chinh phục danh hiệu thủ khoa.

Gần một tháng sau ngày được vinh danh thủ khoa tại lễ tốt nghiệp vào 30/9, Vũ Tá Trường Giang, 22 tuổi, mới có dịp trở lại thăm Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Gặp lại thầy cô, sinh viên khóa dưới, chàng trai quê Hải Dương mỉm cười nhớ lại quá trình chinh phục danh hiệu thủ khoa.

Là con út trong gia đình được xem có "nền tảng tốt", mẹ là giáo viên dạy Văn, bố là kỹ sư xăng dầu tại thành phố Hải Dương, Giang được tiếp xúc với tiếng Anh từ tiểu học. Với khả năng ngoại ngữ tốt, nam sinh đỗ vào lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). Năm lớp 12, Giang đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

Được tuyển thẳng vào khoa Ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại thương, nhưng Giang lựa chọn tiếp tục ôn thi THPT quốc gia. Thời điểm chuẩn bị thi, chàng trai không thật sự đam mê ngành nghề gì, cũng không có định hướng cụ thể cho tương lai. Nghe theo lời khuyên của bố mẹ, Giang nộp nguyện vọng vào chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương vì "bằng kinh tế khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội và lựa chọn. Hơn nữa, Ngoại thương là trường tốt".

Chàng trai Hải Dương là thủ khoa Đại học Ngoại thương  - Ảnh 1.

Nam sinh Hải Dương là thủ khoa Đại học Ngoại thương

Sau khi thi đỗ với 26 điểm khối D01 (Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh), nam sinh tiếp tục thử thách bản thân khi đăng ký vào chương trình tiên tiến của khoa với tỷ lệ chọi xấp xỉ 1:4. Trúng tuyển, Giang được học chương trình ba năm đầu tại Đại học Ngoại thương và chuyển tiếp một năm cuối ở Đại học Colorado State, Mỹ.

Quá trình học, Giang dần yêu thích ngành Kinh tế đối ngoại, thích tính toán định lượng, sợ nhất môn Tài chính vì "không giỏi về tiền bạc". Giang không thức đêm học, muộn nhất đến 1h sáng. Lúc rảnh rỗi, ngoài việc đi xem phim, nam sinh sẽ tập yoga để giúp đầu óc thư thái, tạo cảm giác thoải mái.

Sau khi hoàn thành chương trình ba năm tại Đại học Ngoại thương, Trường Giang phân vân việc học chuyển tiếp ở Mỹ vì biết gia đình sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ. "Mình tâm sự với bố mẹ và hai người đều động viên mình đi vì cho rằng đầu tư cho giáo dục chưa bao giờ là phí phạm", Giang kể.

Trong một năm tại Đại học Colorado, ban đầu chàng trai làm phụ việc ở căng tin trường, sau đó đăng ký vào một dự án của bệnh viện thú y, đảm nhận vị trí trợ lý phân tích dữ liệu. Việc vừa học, vừa làm giúp Giang có cơ hội tiếp xúc nhiều với người bản xứ để có thêm trải nghiệm, số tiền kiếm được nam sinh dùng để trang trải phí sinh hoạt và du lịch.

Chàng trai Hải Dương là thủ khoa Đại học Ngoại thương  - Ảnh 2.

Vũ Tá Trường Giang, thủ khoa Đại học Ngoại thương năm 2019. Ảnh: Thanh Hằng

Trường Giang cho rằng thời điểm khó khăn nhất ở Mỹ là bước vào đợt thi của học kỳ đầu tiên khi vừa phải sắp xếp và hoàn thành việc tại bệnh viện, vừa dành thời gian ôn tập các môn trên lớp. "Tuy bận rộn, vất vả, mình lại thấy hứng thú và say mê", Giang chia sẻ.

Kết quả, nam sinh đạt 3,96/4 (40/42 môn được A) trong ba năm tại Đại học Ngoại thương và 3,95/4 (11/12 môn được A) trong năm cuối ở Đại học Colorado State, giành vị trí thủ khoa tốt nghiệp.

Quãng đời sinh viên, Giang luyến tiếc nhất khi không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. "Không đến mức buồn tẻ, nhưng nếu tích cực hơn với các hoạt động trong và ngoài trường, mình sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp", Giang nói.

Khi được hỏi điều khác biệt nhất của Giang ở thời điểm hiện tại và cách đây 4 năm, chàng trai dáng thư sinh gãi đầu, cho rằng đó là việc tìm ra hướng đi cho mình. "Trước kia, mình học là học thôi, không biết sẽ dùng vào việc gì. Sau thời gian ở Đại học Ngoại thương, mình hiểu kiến thức đã học được ứng dụng vào lĩnh vực nào, từ đó xác định con đường sẽ theo đuổi", Giang nói.

Hiện Trường Giang làm chuyên viên phân tích dữ liệu tại một công ty thanh toán điện tử. Chàng trai dự định làm việc tại Việt Nam 2-3 năm sau đó tìm học bổng du học bậc thạc sĩ.

Cô Phạm Thanh Hà, giảng viên khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, đánh giá Trường Giang có thế mạnh về các môn học cần tư duy logic chặt chẽ và phân tích dữ liệu. "Giang chăm chỉ, khiêm tốn, luôn chủ động học hỏi. Đây là phẩm chất đáng quý của những người trẻ tuổi nên tôi tin rằng dù ở vị trí công việc như thế nào, em ấy cũng hoàn thành tốt", cô Hà nói.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top