Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung những người phụ nữ làm loạn, đòi "thông chốt" kiểm dịch khiến dư luận ngán ngẩm

Thứ ba, 14:28 06/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh nỗ lực dập dịch của những người ở tuyến đầu thì ý thức người dân cũng rất quan trọng. Tuy nhiên không phải ai cũng có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.


Chân dung những người phụ nữ làm loạn, đòi thông chốt kiểm dịch khiến dư luận ngán ngẩm - Ảnh 1.

2 phụ nữ 'thông chốt' kiểm dịch, chửi bới lực lượng chức năng

Chân dung những người phụ nữ làm loạn, đòi thông chốt kiểm dịch khiến dư luận ngán ngẩm - Ảnh 2.

2 người phụ nữ chửi bới ở chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ clip

Ngày 4/7 mới đây, Công an xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt 2 phụ nữ đứng trước chốt phòng chống dịch chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Hai phụ nữ này là bà Phạm Thị Thùy T. (36 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1) và bà Phạm Thị Ánh H. (56 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2 đang ở cùng con tại xã Quang Trung).

Trước đó, chiều 3/7, bà H. và bà T. tới 2 chốt phong tỏa đầu đường liên huyện Đức Huy - Thanh Bình và đường Mùng 4 Tết (cùng thuộc xã Gia Tân 1).

Do cả hai không đủ điều kiện nên lực lượng chức năng không cho đi qua chốt. Vì vậy, 2 người phụ nữ đã to tiếng chửi bới, lăng mạ và thách thức lực lượng chức năng đang trực chốt.

Công an xã Gia Tân 1 sau đó đã triệu tập bà H. và bà T. lên làm việc. Sau khi lực lượng chức năng phổ biến và giải thích các quy định trong phòng chống dịch, bà H. và bà T. đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và cam kết không tái phạm.

Công an xã Gia Tân 1 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 2,5 triệu đồng về hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Người phụ nữ đi xe đạp cố "thông chốt" kiểm dịch, đòi "liều chết" với lực lượng chức năng

Chân dung những người phụ nữ làm loạn, đòi thông chốt kiểm dịch khiến dư luận ngán ngẩm - Ảnh 3.

Người phụ nữ thông chốt còn chống chả lại lực lượng chức năng

Mới đây, một đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc trước hành động bất hợp tác, kiên quyết rời khỏi vùng đang bị phong tỏa của một người phụ nữ.

Theo đó, sự việc được ghi nhận tại điểm chốt của vùng đang bị phong tỏa. Người phụ nữ dắt xe đạp, đội nón, đeo khẩu trang liên tục đòi ra ngoài. Thậm chí người này còn cố chui xuống thanh chắn ngang mặc sự ngăn chặn của lực lượng chức năng.

Hai người đàn ông trong ban chống dịch kéo chiếc xe đạp, lớn tiếng yêu cầu đối tượng dừng lại cùng lời cảnh cáo: "Ra ngoài công an bắt đấy", "Bà không đi được", "Đã bảo không đi được là không đi được"...

Chân dung những người phụ nữ làm loạn, đòi thông chốt kiểm dịch khiến dư luận ngán ngẩm - Ảnh 4.

Người phụ nữ giằng co, liên tục chửi bới lực lượng chức năng

Đáp trả lại sự ngăn cản, người phụ nữ không dừng lại việc làm sai trái mà còn lách sang bên cạnh, đi qua cửa nhà người dân nhằm đạt được mục đích, hét lớn: "Khóa tao cũng liều, tao sẽ liều chết luôn"... Người dân xung quanh chứng kiến sự việc tỏ ra vô cùng khó chịu đã lên tiếng, dọa sẽ gọi công an.

Mặc cho mọi người trong ban chống dịch vừa khuyên nhủ nhẹ nhàng vừa răn đe, người phụ nữ vẫn kiên quyết không hợp tác. Lúc này, một thành viên trong lực lượng chức năng đã phải dùng biện pháp mạnh, giằng lấy chiếc xe đạp, định tạm giữ để khống chế.

Tuy nhiên sau đó, thành viên này đã quyết định trả lại, nhưng kiên quyết từ chối mong muốn của người phụ nữ đến cùng. Khi thấy đôi co mãi vẫn không thể ra ngoài nên đối tượng đã dắt xe quay về, miệng vẫn liên tục nói hàng loạt từ ngữ khó nghe.

Người phụ nữ từ TP.HCM về Tiền Giang đòi vứt khẩu trang, không khai báo y tế

Chân dung những người phụ nữ làm loạn, đòi thông chốt kiểm dịch khiến dư luận ngán ngẩm - Ảnh 5.

Người phụ nữ vô ý thức nhất định không chịu khai báo y tế, miệng hét lớn 'tui chết cũng được nữa'

Đoạn clip ghi lại cảnh ở chốt kiểm dịch COVID-19, người phụ nữ không đeo khẩu trang, không chấp hành khai báo y tế còn tuyên bố "có chết cũng không khai báo y tế".

Trong clip, người phụ nữ được cảnh sát đưa khẩu trang yêu cầu đeo vào thì chị ta nói "đeo một hồi tôi cũng vụt (vứt)".

Khi lực lượng chức năng yêu cầu phải khai báo y tế, song người phụ nữ chống cự, tuyên bố "tôi sạch sẽ hơn mấy anh, ngày tôi tắm 4 lần...".

Một công an nói: "Không cần biết có bệnh hay không nhưng phải khai báo y tế đàng hoàng". Tuy nhiên, người phụ nữ định bỏ đi và tuyên bố "tôi không khai báo là không khai, có chết cũng được..."

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 24/6, khi đó, người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi xe máy từ TP.HCM về Tiền Giang. Khi đến đoạn đường tỉnh 879C (xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo) thì gặp chốt kiểm dịch COVID-19.

Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu người phụ nữ này đeo khẩu trang vào và đến khai báo y tế nhưng chị ta  này không chấp hành mà còn có hành động chống đối.

Lực lượng chức năng đã khống chế và đưa người phụ nữ này đến Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo để làm việc.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top