Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung gã trai 9X sát hại nữ chủ nhà rồi giấu xác vào bể nước khi đi ăn trộm

Thứ hai, 11:56 05/04/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Sinh năm 1993 nhưng Chảo Ông Khé đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù vào tháng 10/2020, trước khi phạm tội giết người.

Vụ án giết người, cướp tài sản mới xảy ra ở địa bàn thôn Làng Mới, xã Mường Vi (Lào Cai) khiến dư luận bàng hoàng vì tội ác của hung thủ. 

Bị nữ chủ nhà phát hiện khi đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản, Chảo Ông Khé (SN 1993, trú tại bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã vung gậy đánh chết bà Vùi Thị C. (SN 1956, trú tại tại thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), sau đó bê xác bà này giấu trong bể nước ở bếp rồi thản nhiên cạy tủ lấy được hơn 13 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chân dung gã trai 9X sát hại nữ chủ nhà rồi giấu xác vào bể nước khi đi ăn trộm - Ảnh 1.

Nghi phạm Chảo Ông Khé tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi trẻ

Tuy nhiên, tội ác của Chảo Ông Khé nhanh chóng bị phát hiện. Y đã bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn Sa Pa chỉ sau nửa ngày lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà bà Vùi Thị C.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đây không phải là lần đầu tiên Khé phạm tội. Trước đó, Khé đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù vào tháng 10/2020. Sau khi ra tù, Khé đi khoan đá thuê tại các xã trên địa bàn thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát.

Bản thân Khé là một kẻ ham mê cờ bạc và các trò chơi điện tử. Bởi thế nên công việc khoan đá thuê không thể bù đắp nổi các khoản nợ nần do hai "đam mê" này của Khé mang đến. Khi khoản nợ trở nên quá nhiều, Khé liền nảy sinh ý đồ đi trộm cắp tài sản để phục vụ tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Do đó, khoảng 9h45 ngày 2/4, Khé đột nhập nhà bà Vùi Thị C. để trộm cắp thì bị gia chủ phát hiện. Khé lo sợ sẽ bị tố giác hành vi nên quật ngã bà C. và lấy một đoạn gậy gỗ đánh vào vùng gáy.

Thấy nạn nhân không còn động đậy, Khé đã bê xác bà C. giấu trong bể nước ở bếp của gia đình bà này rồi cạy tủ lấy tiền và tẩu thoát. Trưa cùng ngày, người thân đi làm về phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng, công an đã cho lực lượng rà soát và chặn các cửa ngõ biên giới phòng trường hợp nghi phạm trốn ra nước ngoài.

Bằng việc các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khoanh vùng nghi phạm là một thợ khoan đá thuê có tên là Khé ở thị xã Sa Pa. Sau nửa ngày truy xét, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Chảo Ông Khé khi y đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hương Ly (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top