Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung 7 vị công nương, vương phi xinh đẹp và tài năng nhất thế giới

Thứ tư, 13:09 16/08/2017 | Bốn phương

Bên cạnh nhan sắc và tài năng thì cuộc đời của những người phụ nữ này cũng thu hút sự chú ý của dư luận.

Bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước diện mạo xinh đẹp của những Công nương các vương quốc còn duy trì truyền thống Hoàng gia. Họ luôn nhận được sự quan tâm và mến mộ của công chúng trên toàn thế giới không chỉ bởi nhan sắc như bước ra từ trong truyện cổ tích mà còn vì tài năng đặc biệt và phong thái ứng xử vô cùng tinh tế.

Cố công nương Diana - Vương quốc Anh

Có thể nói Công nương Diana (sinh ngày 01/07/1961) là một đóa hồng bạc mệnh của Vương quốc Anh khi cuộc hôn nhân của bà và thái tử Charles (con trai trưởng của Nữ hoàng Elizabeth II) không viên mãn hạnh phúc, và bà còn mất sớm do tai nạn. Bà được mệnh danh là “Người phụ nữ được chụp nhiều ảnh nhất thế giới” và nổi tiếng bởi sắc đẹp trời phú cũng như sự đóng góp to lớn vào các hoạt động từ thiện.


Tạp chí Time từng ghi tên Công nương Diana vào danh sách 100 người quan trọng nhất thế kỉ XX (năm 1999) và đài BBC cũng xếp tên bà đứng thứ 3 trong danh sách 10 người vĩ đại nhất nước Anh (năm 2002).

Tạp chí Time từng ghi tên Công nương Diana vào danh sách 100 người quan trọng nhất thế kỉ XX (năm 1999) và đài BBC cũng xếp tên bà đứng thứ 3 trong danh sách 10 người vĩ đại nhất nước Anh (năm 2002).


Dù trải qua nhiều đau khổ trong hôn nhân và mất sớm ở tuổi 36, nhưng Công nương Diana luôn nhận được sự yêu quý của người dân Vương quốc Anh và tất cả những ai biết đến bà.

Dù trải qua nhiều đau khổ trong hôn nhân và mất sớm ở tuổi 36, nhưng Công nương Diana luôn nhận được sự yêu quý của người dân Vương quốc Anh và tất cả những ai biết đến bà.

Jetsun Pema, Vương phi của xứ Bhutan


Jetsun Pema sinh ngày 04/06/1990 và kết hôn cùng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck xứ Bhutan vào năm 2011, cô cũng trở thành Hoàng hậu trẻ tuổi nhất trên thế giới.

Jetsun Pema sinh ngày 04/06/1990 và kết hôn cùng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck xứ Bhutan vào năm 2011, cô cũng trở thành Hoàng hậu trẻ tuổi nhất trên thế giới.

Mối tình lãng mạn của Vương phi Jetsun Pema và Quốc vương xứ Bhutan luôn được mọi người ngưỡng mộ từ lúc bắt đầu cách nay 20 năm, khi đó Jigme Khesar 17 tuổi và Jetsun Pema chỉ mới là cô bé 7 tuổi.

Vị quốc vương trẻ đã bị ấn tượng mạnh trước sự thông minh, duyên dáng và tài năng hội họa của Jetsun Pema. Ngài không chút do dự, quỳ gối xuống nói lời hẹn ước rằng sau này, khi cô lớn lên, nếu cả hai vẫn dành tình cảm cho nhau thì nhất định sẽ lấy Jetsun Pema làm vợ.

Không chỉ chinh phục trái tim của vị Quốc vương quyến rũ xứ Bhutan bằng dung mạo xinh đẹp và tài năng, tấm lòng nhân hậu tận tâm của Vương phi Jetsun Pema trong các hoạt động từ thiện cũng khiến công dân Bhutan cùng mọi người trên thế giới yêu mến cô.

Mặc dù Bhutan cho phép hôn nhân đa thê, nhưng Quốc vương tuyên bố rằng ngài sẽ chỉ lấy một người vợ duy nhất là Vương phi Jetsun Pema và luôn nắm tay cô như thuở mới yêu dù đi đến bất cứ nơi đâu.

Lalla Salma, Hoàng hậu xứ Marocco

Hoàng hậu Lalla Salma sinh ngày 10/05/1978 tại Fes và có tên gọi trước khi kết hôn là Salma Bennani. Bà chính thức trở thành vợ của vua Marocco Mohammed VI vào ngày 21/03/2002 và đồng thời là Hoàng hậu Marocco đầu tiên nhận tước vị Hoàng gia khi được phong danh hiệu Princess Lalla.


Lalla Salma nhiều lần được báo giới khen tặng và xếp vào danh sách những vị Đệ nhất phu nhân xinh đẹp nhất trên thế giới.

Lalla Salma nhiều lần được báo giới khen tặng và xếp vào danh sách những vị Đệ nhất phu nhân xinh đẹp nhất trên thế giới.

Để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho Hoàng hậu Salma, Quốc vương Mohammed đã xóa bỏ hoàn toàn Hiến pháp quốc gia về hôn nhân đa thê và thay vào đó là chế độ hôn nhân một vợ một chồng, mặc cho sự phản đối của gia tộc và trọng thần. Họ đã có với nhau hai thiên thần nhỏ đáng yêu là Hoàng tử Moulay Al Hassan và Công chúa Lalla Khadija.

Kate Middleton, Công nương xứ Cambridge

Kate Middleton là một trong những công nương xinh đẹp và nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Cô sinh vào ngày 9/1/1982 và là vợ của Hoàng tử William, công tước xứ Cambridge. Nữ hoàng Elizabeth đã tấn phong cô trở thành Catherine, nữ công tước xứ Cambridge vào thời điểm trước khi lễ cưới của cô và Hoàng tử William diễn ra. Cuộc tình của họ từng gặp khó khăn do nhận quá nhiều sự chú ý của báo giới và dư luận.

Công nương Kate Middleton còn nổi tiếng có phong cách thời trang vô cùng thanh lịch và cuốn hút, thêm vào đó lối ứng xử khéo léo và cách dạy con thông minh của cô luôn làm cho công chúng hết lòng ngưỡng mộ.

Letizia, Hoàng hậu Tây Ban Nha

Hoàng hậu Letizia sinh ngày 15/9/1972, vợ của vua Felipe VI nước Tây Ban Nha. Vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống trong ngành báo chí nên trước khi kết hôn, bà từng là một nhà báo nổi tiếng và đảm nhận vai trò phát thanh viên kiêm biên tập viên chương trình thời sự buổi tối trên kênh TVE.

Lễ cưới viên mãn của Đức vua Felipe cùng Hoàng hậu Letizia nhận được sự chúc phúc từ hoàng tộc và tất cả mọi người. Họ đã chào đón sự ra đời của hai cô công chúa xinh đẹp Leonor và Sofia.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 39 phút trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 4 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top