Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấn động cụ ông 83 tuổi hiếp dâm thiếu nữ 15 ở Hà Nội

Thứ ba, 13:24 18/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhìn qua khe cửa sổ, người hàng xóm bàng hoàng nhìn thấy cụ ông H.V.H (SN 1932) đang trong tình trạng “khỏa thân” và ngồi đè lên cô bé Đ.T.T mới 15 tuổi.

Công an huyện Mê Linh cho biết, hiện Cơ quan CSĐT huyện này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một cụ ông 83 tuổi giở trò đồi bại với thiếu nữ 15 tuổi xảy ra ở xã Vạn Yên.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 13/8, trong lúc đi thả bò ở triền đê thuộc địa bàn thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) người dân phát hiện em Đ. T. T (SN 2000, trú cùng địa bàn) vào điếm canh đê hơn 30 phút không thấy ra ngoài nên đã thông báo sự việc đến gia đình em T.

Ngay sau đó, người thân trong gia đình em T đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ông H.V.H (83 tuổi, trú tại xã Vạn Yên) đang giở trò đồi bại với em T.

Phát hiện sự việc tày trời trên, ngay lập tức người thân trong gia đình em T. đã xông vào ngăn cản hành động vô nhân tính của ông H đồng thời thông báo với cơ quan chức năng.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Một người hàng xóm đầu tiên chứng kiến sự việc cho biết, khi ra phía chỗ cửa sổ điếm canh đê, nhìn qua khe cửa sổ, họ bàng hoàng nhìn thấy cháu T trong tình trạng quần đã cởi và bị ông H ngồi đè lên.

Nhận được tin báo, công an xã Vạn Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lấy lời khai ban đầu tại hiện trường, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Vạn Yên đã đưa những người có liên quan về trụ sở UBND xã để làm việc đồng thời thông báo với Công an huyện Mê Linh để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ông Đặng Văn Huỳnh – Phó trưởng Công an xã Vạn Yên xác nhận sự việc trên là có thật. Đồng thời cho biết thêm: “Khi lực lượng công an xã xuống hiện trường, người thân trong gia đình em Đ. T. T tập trung khá đông và tỏ ra rất bức xúc. Trong quá trình đưa em T về UBND xã để làm việc, nạn nhân tỏ ra rất hoang mang, lo sợ".

Được biết, em T là con cả trong gia đình có 2 chị em, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Bố T bị bệnh thần kinh và không làm được việc gì, bản thân em T cũng không được nhanh nhẹn như các em khác cùng trang lứa.

Còn về phần ông Hồ Văn H. mặc dù gia đình có đông con nhưng ông H. lại ở một mình ngoài căn nhà gần bờ đê.

Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top