Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chạm mặt giang hồ

Vụ giang hồ mạng Dũng “trọc” bị bắt giữ: Tội sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

Vụ giang hồ mạng Dũng “trọc” bị bắt giữ: Tội sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet - Cái tin giang hồ mạng Dũng “trọc” bị bắt giữ tại Hòa Bình liên quan đến ma túy không khiến dư luận bất ngờ. Bởi trước đó, các nhóm “giang hồ mạng” như: Khá “bảnh”, Đường “nhuệ”, Huấn “hoa hồng”, Phú Lê cũng đã lần lượt sa lưới pháp luật về các tội danh khác nhau…

Khởi tố bị can với "giang hồ mạng" Phú Lê

Khởi tố bị can với "giang hồ mạng" Phú Lê

Pháp luật

GiadinhNet – Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định Lê Văn Phú (tức Phú Lê) đã chỉ đạo đàn em đánh, gây thương tích cho 2 người phụ nữ lớn tuổi tại Hà Nội.

Khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" liên quan đến giang hồ "mạng"  Phú Lê

Khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" liên quan đến giang hồ "mạng" Phú Lê

Pháp luật

GiadinhNet – Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Phú (tức Phú Lê) đã thừa nhận chỉ đạo đàn em hành hung hai người phụ nữ tại Hà Nội.

Vợ chồng Phú Lê bị bắt: Dân mạng thở phào khi các nhóm “giang hồ mạng” lần lượt sa lưới

Vợ chồng Phú Lê bị bắt: Dân mạng thở phào khi các nhóm “giang hồ mạng” lần lượt sa lưới

Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, các nhóm “giang hồ mạng” như: Khá “bảnh”, Đường “nhuệ”, Huấn “hoa hồng” và mới đây nhất là vợ chồng “diễn viên” Phú Lê lần lượt sa lưới pháp luật là điều được dự đoán từ trước…

"Giang hồ mạng" Phú Lê bị bắt

"Giang hồ mạng" Phú Lê bị bắt

Pháp luật

GiadinhNet - Công an Hà Nội vừa thực hiện việc bắt giữ Lê Văn Phú (hay còn được biết đến dưới cái tên Phú Lê) do liên quan đến vụ hành hung 2 phụ nữ lớn tuổi

Vụ đại gia Đường “Nhuệ” bị bắt: Lý giải nguyên nhân vì sao “giang hồ mạng” lần lượt sa lưới

Vụ đại gia Đường “Nhuệ” bị bắt: Lý giải nguyên nhân vì sao “giang hồ mạng” lần lượt sa lưới

Pháp luật

GiadinhNet- Việc “nhóm giang hồ mạng” như Khá “bảnh”, Huấn “hoa hồng” và Nguyễn Xuân Đường lần lượt bị bắt giữ được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Mức án nào dành cho hai vợ chồng đại gia Dương Đường?

Mức án nào dành cho hai vợ chồng đại gia Dương Đường?

Pháp luật

GiadinhNet - Với cáo buộc gây thương tích cho người khác, Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường Nhuệ - đại gia quê lúa Thái Bình) và vợ sẽ đối diện hình phạt từ 2-6 năm tù giam.

Top