Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cây viết trẻ Hàn Băng Vũ: Những dòng quảng cáo sữa tàn nhẫn và phi giáo dục

Chủ nhật, 11:24 21/01/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Theo cây viết trẻ Hàn Băng Vũ, những lời quảng cáo sữa như: Con luôn đi học sớm nhất và trở về muộn nhất. Học cách không bỏ cuộc. Học cách không sợ hãi. Con luôn cố gắng để làm người chiến thắng vì con không muốn làm mẹ thất vọng... truyền tải thông điệp tàn nhẫn và phi giáo dục

Mỗi lần nghe thấy quảng cáo sữa mà có những câu như: Con luôn đi học sớm nhất và trở về muộn nhất. Học cách không bỏ cuộc. Học cách không sợ hãi. Con luôn cố gắng để làm người chiến thắng vì con không muốn làm mẹ thất vọng... là mình lại thấy hết sức khó chịu. Cả một bầu trời áp lực đè nặng lên vai đứa con. Một quảng cáo truyền tải thông điệp tàn nhẫn và phi giáo dục.

Tại sao lại thế?

Tại sao một đứa trẻ không được quyền sợ hãi?

Tại sao nó không được quyền bỏ cuộc?

Tại sao nó không được thất bại?


Dạy con biết đón nhận thất bại, dạy con biết bỏ cuộc là điều cần thiết bởi người chiến thắng chỉ là số ít trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Dạy con biết đón nhận thất bại, dạy con biết bỏ cuộc là điều cần thiết bởi người chiến thắng chỉ là số ít trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Chỉ vì kì vọng của phụ huynh đè nặng lên nó chứ không phải vì sở thích hay đam mê của chính nó?

Mỗi năm có hàng ngàn người đăng kí tham gia cuộc thi hát nhưng chỉ có duy nhất một người đăng quang ngôi vị quán quân. Hàng trăm cô gái đẹp cũng chỉ có một cô được đeo vương miện hoa hậu. Huy chương vàng và thủ khoa cũng chỉ dành cho người duy nhất.

Vây tất cả những người không được đứng dưới ánh hào quang của người dẫn đầu ấy thì sao? Phải chăng tất cả bọn họ đều là những kẻ thất bại hay cố gắng chưa đủ?

Không hề.

Là phụ huynh, tức là chúng ta đã đủ trưởng thành để hiểu rằng chiến thắng có khi chỉ là may mắn, chúng ta cũng thừa biết rằng có những kẻ sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Nhiều cô gái có vóc dáng của siêu mẫu nhưng lại có bằng đại học Harvard. Nhiều chàng trai đã đẹp trai lại thừa mứa vật chất. Có những người có năng khiếu và tài năng thiên bẩm.

Chúng ta toàn nghe những ngôi sao và tỉ phú thành đạt nói về sự đền đáp khi theo đuổi đam mê. Toàn là dối trá và phỉnh lừa cả khi họ phủ nhận sự may mắn và tài năng hơn người.

Vì thế, là phụ huynh, chúng ta dạy con theo đuổi chiến thắng thì cũng phải dạy con biết đón nhận thất bại, dạy con biết bỏ cuộc và chúng ta phải thừa nhận nỗi sợ hãi của con. Quạ có luyện hát triệu năm cũng không thể có giọng hát hay như họa mi. Những người vốn không có khả năng làm việc tốt với các con số thì không thể đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực toán học.

Mỗi người có một khả năng và trí thông minh khác nhau thì họ cũng có "trí ngu" riêng.

Và, mỗi người cũng có một cuộc đời riêng, khao khát riêng cũng như những sở thích riêng. Đừng dùng kỳ vọng của mẹ là mục tiêu phấn đấu của con. Biết đâu chúng ta lại chẳng giết chết một cuộc đời trong khi đang hân hoan tự hào mà không biết?

Hàn Băng Vũ

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top