Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cây hồng trăm tuổi nổi tiếng ở Ninh Bình "nuôi" được cả thôn nhờ những dịch vụ tưởng chỉ có ở Hàn Quốc, Nhật Bản

Thứ sáu, 19:59 14/01/2022 | Du lịch

GiadinhNet - Cây hồng trăm tuổi ở thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) bỗng nhiên nổi tiếng nhờ MXH, kéo theo đó là hàng loạt dịch vụ kinh doanh du lịch như thu vé, thuê trang phục Hàn Quốc, Nhật Bản, trang điểm, chụp ảnh…mọc lên như nấm xung quanh cây hồng.

Bộ ảnh đẹp nhất từ trước đến nay bên cây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình, xem xong nitizen khuyên đừng mặc hanbok Hàn Quốc nữaBộ ảnh đẹp nhất từ trước đến nay bên cây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình, xem xong nitizen khuyên đừng mặc hanbok Hàn Quốc nữa

GiadinhNet - Giữa lúc cộng đồng mạng đang tranh cãi nảy lửa về việc mặc hanbok Hàn Quốc check in bên cây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình thì bộ hình mặc nông thôn Bắc bộ của một bà mẹ với con trai đã là câu trả lời thiết thực nhất.

Những dịch vụ nở rộ xung quanh cây hồng trăm tuổi

Nở rộ dịch vụ kinh doanh du lịch quanh cây hồng trăm tuổi nổi tiếng ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Những dịch vụ kinh doanh du lịch nở rộ xung quanh cây hồng

Từ khi cây hồng bắt đầu nổi lên thì những dịch vụ du lịch xung quanh cây hồng cũng mới xuất hiện và có sự cho phép của chính quyền. Cũng vì dịch vụ còn mới nên không chuyên nghiệp bằng những dịch vụ của các địa điểm du lịch khác đã có từ lâu ở Ninh Bình.

Dịch vụ nổi bật nhất là thuê quần áo và chụp ảnh với cây hồng. Tại đây đã có bán nước cho du khách nhưng chưa có nhiều những dịch vụ khác như bán đồ ăn, đồ lưu niệm hay những đồ dùng khác. Nếu muốn đến nơi có dịch vụ ăn uống sẽ phải đi khoảng hơn 1km hoặc xa hơn nữa. 

Tiệm Chi Chi – nơi đầu tiên kinh doanh dịch vụ cho thuê quần áo quanh cây hồng

Tiệm Chi Chi – nơi đầu tiên kinh doanh dịch vụ cho thuê quần áo quanh cây hồng

Chị An, một du khách đến cây hồng check in chia sẻ: “Dịch vụ du lịch của Ninh Bình thì tốt nhưng dịch vụ ở cây hồng thì chắc một thời gian tới họ sẽ chuyên nghiệp hơn”. Theo chị An, “giá dịch vụ ở cây hồng hơi cao so với vùng quê vì cũng chưa có gì nhiều cả".

Giá vé chụp ảnh cây hồng là 20.000 đồng/người, giá thuê váy áo dao động từ 30.000-100.000 đồng/bộ và có thể kèm theo trang điểm miễn phí, tùy bên cho thuê. Vì đã là cuối mùa nên chủ nhà còn bán quả hồng với giá 50.000 đồng/kg. Chỗ để xe miễn phí cho du khách.

Chị Mai Duyên bức xúc chia sẻ về vấn đề cạnh tranh kinh doanh dịch vụ cho thuê quần áo nơi đây

Chị Mai Duyên bức xúc chia sẻ về vấn đề cạnh tranh kinh doanh dịch vụ cho thuê quần áo nơi đây

Dịch vụ du lịch quanh cây hồng cũng chỉ kinh doanh một thời gian ngắn vào mùa hồng ra quả. Chính vì thế nên các hộ kinh doanh cũng tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để "tận thu". Vì thế mà không tránh khỏi việc cạnh tranh gay gắt giữa các hộ.

Chị Mai Duyên, chủ tiệm cho thuê quần áo chụp ảnh Chi Chi, người đầu tiên kinh doanh dịch vụ cho thuê quần áo ở đây chia sẻ: “Từ khi có thêm các hộ cho thuê thì nhà tôi cũng ít khách. Tôi đã bảo, nhà chị ăn cơm thì cho nhà người ta ăn cháo, san sẻ cho nhau thì sẽ không có cạnh tranh như thế rồi".

Chị Hiền - khách du lịch chia sẻ: “Mình mới vào xem quần áo để thuê, còn chưa chọn được bộ nào đã chứng kiến cảnh mấy chị tranh giành khách làm mình rất khó xử. Cứ như thế thì khách người ta cũng sợ". 


Mặc dù người dân nơi đây đều rất hiếu khách và nhiệt tình nhưng việc tranh giành khách là điểm trừ lớn với dịch vụ du lịch nơi đây.

Du khách đến chụp ảnh tại cây hồng

Du khách đến chụp ảnh tại cây hồng

Cây hồng cũng thành một địa điểm đắc địa dành cho dịch vụ chụp ảnh của các nhiếp ảnh gia. Anh Nhơn, một nhiếp ảnh gia cho biết: “Khách đến đây chụp ảnh khá đông, đặc biệt là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nhưng một buổi tôi chỉ chụp được một hai người, lại cứ phải xếp hàng chờ đợi đến lượt nên càng không thể chụp được nhiều".

Nở rộ dịch vụ kinh doanh du lịch quanh cây hồng trăm tuổi nổi tiếng ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Có nhiều homestay gần ngay cây hồng rất tiện để mọi người nghỉ lại

Vì cây hồng nằm ở vị trí gần nhiều địa điểm du lịch khác của Ninh Bình như Hang Múa, Tràng An, Tuyệt Tịnh Cốc, cố đô Hoa Lư… nên có rất nhiều homestay cho du khách nghỉ ngơi. Anh Cai, chủ Hang Múa village homestay-nơi các bạn trẻ thường chọn ở lại khi đến du lịch tại cây hồng chia sẻ: “Gần đây có rất nhiều homestay mới xây. Từ khi cây hồng này nổi lên thì vùng quê yên bình nhộn nhịp hẳn lên bởi vì nhiều du khách biết đến và tới chiêm ngưỡng cây hồng".

Do tình hình dịch bệnh nên lượng du khách tới đây cũng ít đi phần nào. Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, tại cây hồng cũng đã có bàn khai báo y tế dành cho du khách và đảm bảo 5K.

Bàn khai báo y tế để du khách khai báo trước khi chụp ảnh

Bàn khai báo y tế để du khách khai báo trước khi chụp ảnh

Dù sao cây hồng trăm tuổi cũng đã đem đến một nguồn thu không nhỏ cho người dân nơi đây. Với vẻ đẹp cổ kính, không ít du khách khi tới đây đã cảm thấy bình yên và có những khoảnh khắc đẹp với bạn bè, người thân. Mong rằng trong thời gian tới dịch vụ du lịch nơi đây sẽ được cải thiện để du khách có được những trải nghiệm tốt hơn nữa.

Lệch lạc, lai căng vì mặc trang phục Hàn Quốc check in bên cây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình?Lệch lạc, lai căng vì mặc trang phục Hàn Quốc check in bên cây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình?

GiadinhNet - Việc mặc trang phục Hàn Quốc trong bối cảnh rất Bắc bộ bên cây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình đã nảy ra tranh cãi quyết liệt.

Cây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình nhìn như bối cảnh Hàn Quốc thu hút giới trẻ check inCây hồng trăm tuổi ở Ninh Bình nhìn như bối cảnh Hàn Quốc thu hút giới trẻ check in

GiadinhNet - Cây hồng sai trĩu quả trăm tuổi ở Ninh Bình nằm bên một cánh cổng cũ, bức tường rêu phong đã tạo nên góc "sống ảo" vô cùng độc lạ và đầy hoài niệm.


 

Trần Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top