Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cây ATM gạo” ấm lòng người nghèo trong đại dịch COVID-19 ở Thanh Hóa

Thứ tư, 12:54 22/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa đã kêu gọi mở cây “ATM gạo” để tổ chức cấp phát gạo miễn phí cho những người nghèo, người yếu thế trong xã hội gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

“Cây ATM gạo” ấm lòng người nghèo trong đại dịch COVID -19 - Ảnh 1.

Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhận gạo

Theo ghi nhận, từ sáng sớm ngày 22/4, nhiều người dân từ già tới trẻ, người lao động, trẻ em cơ nhỡ… đã đến địa điểm đặt "cây ATM gạo" của Đoàn Thanh niên Trường đại học Hồng Đức (số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để tiếp nhận gạo.

“Cây ATM gạo” ấm lòng người nghèo trong đại dịch COVID -19 - Ảnh 2.

Những tình nguyện viên hướng dẫn người dân giữ khoảng cách, xếp hàng theo quy định

Xách trên tay 3kg gạo vừa nhận được từ các tình nguyện viên của Đoàn thanh niên,  chị Nguyễn Thị Luận (xã Cát Sơn, huyện Tĩnh Gia) rưng rưng xúc động: "Gần 1 tháng nay tôi xuống chăm chồng bị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Gia đình nghèo khó khăn nên số tiền vay mượn chủ yếu dành đóng viện phí, thuốc thang cho anh ấy. Số gạo tuy không nhiều nhưng đây là phần hỗ trợ ý nghĩa mà những người yếu thế, người nghèo như chúng tôi đón nhận".

“Cây ATM gạo” ấm lòng người nghèo trong đại dịch COVID -19 - Ảnh 3.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa

Trong khi đó, trường hợp cụ Bích (80 tuổi) , phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa đã già yếu, con gái lại hay ốm đau, bệnh tật. Ngày ngày cụ gánh rau đi bán rong kiếm thêm thu nhập, khi có cụ không thể đi chợ được, cụ đã rất lo lắng, song khi được thông báo có "cây ATM gạo" cấp phát gạo miễn phí cho những người nghèo như cụ lại ở gần nhà nên cụ rất phấn khởi. "Số gạo dự trữ trong thùng cũng vơi đi… Rất may hôm nay tôi được nhận gạo. Những ngày tới, gia đình không phải lo miếng ăn, tôi cũng yên tâm đi chợ", cụ Bích chia sẻ.

“Cây ATM gạo” ấm lòng người nghèo trong đại dịch COVID -19 - Ảnh 4.

Khoảng 5 tấn gạo đã được phát tận tay người nghèo

Trao đổi với PV, anh Hoàng Lê Minh – Bí thư đoàn trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) cho biết thêm: "Chương trình cấp gạo miễn phí cho người nghèo của Đoàn Thanh niên Trường ĐH Hồng Đức đã bước sang hôm thứ 4 với khoảng 5 tấn gạo đến với người nghèo, người có thu nhập thấp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, đoàn trường đã tiếp nhận gần 10 tấn gạo. Trước mắt, dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong 10 ngày".

“Cây ATM gạo” ấm lòng người nghèo trong đại dịch COVID -19 - Ảnh 5.

Việc làm ý nghĩa đã có sự lan tỏa rất lớn trong cộng đồng

Cũng theo anh Minh, mỗi ngày, các bạn đoàn viên thanh niên của nhà trường sẽ tổ chức cấp phát trong thời gian từ 9 - 11h. Ngoài điểm cấp phát gạo miễn phí tại trường thì Đoàn trường còn tổ chức thêm một cây "ATM gạo" khác tại số 307 Lê Lai. Chương trình cũng không giới hạn điểm cấp phát tại chỗ, phía các đoàn viên cũng đấu nối tới các xã, phường khác thống kê những trường hợp có hoàn cảnh éo le, ảnh hưởng bởi dịch bệnh để có phương án hỗ trợ kịp thời.

“Cây ATM gạo” ấm lòng người nghèo trong đại dịch COVID -19 - Ảnh 6.

Mỗi người được nhận 3kg gạo, phần quà trên đã giúp vơi đi 1 phần khó khăn trong đại dịch

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức vẫn đang tiếp tục phát động, kêu gọi, quyên góp, tiếp nhận và hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, nhà tài trợ cũng như những hỗ trợ từ các cựu sinh viên trường để tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ đợt 2. Dự kiến đợt tiếp theo sẽ hướng tới cán bộ biên phòng vùng biên, người nghèo vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top