Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu hỏi đau đớn vì tiền

Thứ bảy, 07:00 23/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - “Tiền nhiều để làm gì?”. Câu hỏi này mấy ngày qua trở thành hot trend trên truyền thông và mạng xã hội, xuất phát từ câu nói cay đắng của “vua” cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa, trong vụ xử ly hôn của mình.

Vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực của truyền thông này đã và đang tràn ngập trên mạng xã hội và vẫn chưa có hồi kết. Nó không chỉ là cuộc chiến tiền bạc phân chia khối tài sản kếch xù đứng tên hai vợ chồng họ. Đằng sau nó là sự tan vỡ đầy đau đớn của một gia đình (được gọi là “tế bào” của xã hội), cùng hàng vạn ý kiến trái chiều của những người quan tâm.

Tiền bạc và hôn nhân là hai lĩnh vực tưởng như không liên quan đến nhau nhưng một trong hai lại chi phối cái còn lại. Nó vừa là nguyên nhân và cũng vừa là kết quả của hạnh phúc và của cả sự đổ vỡ. Nhiều gia đình tan vỡ vì áp lực kinh tế, nhưng cũng có biết bao nhiêu gia đình chia ly cũng vì quá nhiều tiền.

“Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?” - câu hỏi mà có lẽ người trong cuộc hiểu nhưng vẫn không thể có câu trả lời. Rất nhiều người trong chúng ta cũng giật mình và tự hỏi câu hỏi đó. Có người trả lời: Tiền giúp chúng ta không phải lo lắng chuyện cơm áo, có thể hưởng thụ cuộc sống đủ đầy, con cái được sống tốt, mẹ cha được phụng dưỡng đàng hoàng, gia đình giàu sang, được người người nể trọng. Tiền tốt thế nhưng sao vì nó nhiều người phải “gục ngã”, mất đi tình cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè…? Nhiều gia đình ly tán, vợ chồng mỗi người một nơi, con cái không được hưởng mái ấm có mẹ, có cha, có anh, có chị.

Có rất nhiều danh ngôn nói về mặt trái của đồng tiền như “Tiền bạc giết tâm hồn nhiều hơn là gươm giáo giết thể xác”, “Ở đâu vàng bạc chiếm tâm hồn thì tư tưởng, hy vọng và yêu thương bị tống ra khỏi cửa”… Nhưng theo các nhà tâm lý, nhà tư vấn thì tiền (cũng như vấn đề về giao tiếp hay tình dục) là dấu hiệu chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân và trong các mối quan hệ gia đình. Kẻ thù thầm lặng “giết chết” mọi cuộc hôn nhân đó là sự kì vọng, nói một cách khác là tham vọng của con người. Khi con người có nhiều mong đợi không được đáp ứng, sự thất vọng sẽ đẩy họ ra xa. Đặc biệt sự tham vọng thông qua đồng tiền càng trở thành nọc độc chết người chảy vào trái tim và tàn phá các mối quan hệ.

Tiền không mua được tương lai của con, không mua được nghĩa tình của vợ chồng, không mua được sự thanh thản của mẹ cha, không mua nổi ấm êm cho gia đình. Lời than "tiền nhiều để mà làm gì" không phải câu chuyện của riêng của ai. Khi tình nghĩa không còn, thì tiền bạc sẽ được đem ra đong đếm. Đằng sau mọi tan vỡ của mỗi gia đình đều là nỗi đau của những đứa con, đã không còn được sống cùng cha mẹ, mà còn nhìn họ tuyên chiến với lý do tiền bạc.

Có người nói: Đừng cười cợt đặt điều mỉa mai người khác vì biết đâu chỉ ngày mai thôi mình sẽ phải vào vị trí của người đó. Vì vậy, để không rơi vào tình cảnh này, hãy nhớ câu châm ngôn: “Tiền chỉ là phương tiện sống chứ không phải là mục đích sống”.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 53 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top