Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cáp treo Sơn Đoòng “gây bão” dù mới chỉ là ý tưởng?

Thứ hai, 09:09 17/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Những chuyên gia địa chất, chuyên gia nghiên cứu về sinh thái, di sản, môi trường, du lịch… khi được phỏng vấn đều phản đối việc xây dựng cáp treo ở Sơn Đoòng (Quảng Bình). Tuy nhiên, thông tin chúng tôi nhận được từ Viện Điều tra quy hoạch rừng (Bộ NN&PTNT) thì việc xây cáp treo mới chỉ là ý tưởng, chưa có dự án.

 

Đây là hình ảnh mang tính chất cảnh báo sự ô nhiễm ở Sơn Đoòng khi xây cáp treo nhận được nhiều bình luận ấn tượng trên mạng xã hội	Ảnh: T.L
Đây là hình ảnh mang tính chất cảnh báo sự ô nhiễm ở Sơn Đoòng khi xây cáp treo nhận được nhiều bình luận ấn tượng trên mạng xã hội Ảnh: T.L

 

Chưa hề có dự án cáp treo cho Sơn Đoòng

Thời gian vừa qua, dư luận bàn tán xôn xao về việc xây dựng cáp treo ở Sơn Đoòng, trong đó chủ yếu là phản đối và rất nhiều website, nhóm, hội facebook lập nên để bảo vệ sự nguyên sơ của Sơn Đoòng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì đến thời điểm này, Sơn Đoòng vẫn an toàn vì chưa có dự án nào về việc xây cáp treo tại đây. Việc khơi dậy chuyện cáp treo mới chỉ dừng lại ở việc thăm dò ý kiến dư luận.

TS Nguyễn Quốc Dựng, Phó trưởng phòng Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Viện Điều tra quy hoạch rừng) cho biết: “Việc thực hiện cáp treo vào hang Sơn Đoòng mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng, chưa có dự án cụ thể để bàn chi tiết hay đưa ra ý kiến có hay không. Còn ý tưởng làm cáp treo vào hang Sơn Đoòng đã có từ lâu và nằm trong dự án quy hoạch xây dựng chung cho Phong Nha – Kẻ Bàng nhưng dự án này vẫn chưa được phê duyệt”.

Cũng theo TS Nguyễn Quốc Dựng, hiện tại Tập đoàn Sun Group mới trình UBND tỉnh Quảng Bình ý tưởng, kỹ thuật xây dựng cáp treo vào Phong Nha – Kẻ Bàng và đưa chuyên gia nước ngoài tới để khảo sát. Vì vậy, đây hoàn toàn chưa phải là một dự án. UBND tỉnh Quảng Bình cũng mới chỉ phê duyệt về chủ trương xây dựng chứ không phải phê duyệt dự án”.

Theo các chuyên gia, Sơn Đoòng nằm trong một di sản được UNESCO công nhận, vì vậy, việc để dự án được triển khai phải trải qua rất nhiều bước: Khi ý tưởng được phê duyệt thì nhà đầu tư mới xây dựng thành dự án và tiếp tục trình các cấp phê duyệt. Sau đó phải có đánh giá tác động môi trường, xin ý kiến của Cục Di sản văn hóa (Bộ VH, TT&DL), ý kiến đại diện Ủy ban UNESCO Hà Nội, UNESCO Paris. UNESCO sẽ phải cử người sang đánh giá mức độ tác động môi trường của dự án tới đâu, như thế nào và khả năng phục hồi, chống chịu của tự nhiên thế nào… Nếu đạt chuẩn thì dự án mới được thực hiện.

Sự nóng vội gây thiệt hại cho di sản

“Sơn Đoòng chưa có dự án nhưng việc vội vàng họp báo về vấn đề cáp treo đã gây nên những dư luận xấu với Sơn Đoòng. Tập đoàn Sun Group, muốn thực hiện cáp treo ở Sơn Đoòng nhưng chưa nghĩ tới vấn đề dư luận, ý kiến nhà khoa học cũng đã gây nên những thất thiệt không đáng có. Vì vậy, khi thực hiện công trình có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng hãy thực hiện một cách minh bạch, tổ chức hội thảo khoa học, thông tin cụ thể cho báo chí… sẽ tốt hơn rất nhiều”, TS Nguyễn Quốc Dựng thẳng thắn.

GS.TSKH Vũ Quang Côn, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thì cho rằng: “Phong Nha – Kẻ Bàng là 1 trong 200 vùng sinh thái cảnh quan quan trọng của toàn cầu. Đồng thời ở đây cũng có số loài thực vật rất lớn – 2.744 loài, động vật trên 1.000 loài, trong đó có nhiều loài quý… Chính vì vậy nếu làm cáp treo vào hang Sơn Đoòng thì việc ảnh hưởng đến hệ động thực vật sẽ rất rõ. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào chuyên sâu về hang Sơn Đoòng nhưng đã muốn tác động vào đây dù là ý tưởng thì cũng là quá sớm và thiếu tính toán. Nhất là khi nó lại là ý tưởng của các nhà kinh doanh chứ không phải người làm khoa học”.

Hầu hết, các chuyên gia đều thể hiện sự quan ngại nếu xây cáp treo thì trong quá trình xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu, ánh sáng đèn điện, tiếng ồn máy móc… những điều đó sẽ phá vỡ tính toàn vẹn của quần thể sinh học, động vật ở đây. Khi khai thác, lượng lớn người đổ về vấn đề ô nhiễm môi trường, tiếng ồn là điều không thể tránh dù có quản lý tốt. Sơn Đoòng chỉ nên dành cho các nhà nghiên cứu, nhà thiên nhiên, thám hiểm… để tránh gây thiệt hại cho di sản thiên nhiên.

 Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top