Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị tuyên phạt cựu Phó TGĐ VEC 7-8 năm tù

Thứ hai, 16:27 29/11/2021 | Pháp luật

Sáng 29/11, tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Phó TGĐ VEC Nguyễn Mạnh Hùng mức án: 7-8 năm tù.

Đại diện VKS cũng đề nghị tuyên phạt ông Lê Quang Hào (Phó TGĐ VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở) mức án 6-7 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Ban quản lý dự án, đại diện VKS đề nghị phạt: Hoàng Việt Hưng (giám đốc): 9-10 năm; Nguyễn Tiến Thành, Hà Văn Bình (giám đốc) 6-7 năm; Đỗ Ngọc Ân, Lê Nhiều (phó giám đốc) 5-6 năm.

Nhóm các nhà thầu thi công: Vũ Như Khuê (Giám đốc Ban điều hành) 7-8 năm tù; Cao Hừng Đông và Nguyễn Mạnh Cường (nguyên Phó giám đốc Ban điều hành): 5-6 năm; Quản Trọng Tuấn (Giám đốc Ban điều hành): 3-4 năm;

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị tuyên phạt cựu Phó TGĐ VEC 7-8 năm tù - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử vụ cao tốc 34.000 tỷ

Võ Quốc Thiều 30- 36 tháng tù treo; Phan Ngọc Thơm (nguyên là Phó Giám đốc Ban điều hành: 24-30 tháng tù;

Phan Khánh Toàn (Giám đốc Ban điều hành) 7-8 năm; Đỗ Tấn Nam (nguyên Giám đốc Ban điều hành của Công ty Tuấn Lộc) 5-6 năm; Nguyễn Văn Cảnh (nguyên Giám đốc Ban điều hành của Công ty Thăng Long) 4-5 năm;

Các bị cáo cựu Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà là Vũ Dũng: 24-30 tháng tù treo; Đào Văn Hoành: 30-36 tháng tù treo;

Phạm Đình Phú (nguyên Giám đốc Ban điều hành Liên danh): 7-8 năm; Lương Chung Dũng (nguyên Chỉ huy trưởng phụ trách thi công của Công ty Thành Phát): 30-36 tháng tù; Nguyễn Thành An và Nguyễn Hồng Phước (đều là nguyên Phó Giám đốc Ban điều hành Liên danh): 5-6 năm.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm kỹ sư tư vấn giám sát, đại diện VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, đề nghị trục xuất bằng con đường ngoại giao đối với bị cáo Takao Inami (quốc tịch Nhật Bản, Tư vấn trưởng, Giám đốc Văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát).

Bị cáo Hoàng Trung Hậu: 4-5 năm; Nguyễn Tấn Chánh: 30-36 tháng tù; Lê Công Bằng 5-6 năm; Quách Văn Phúc: 4-5 năm; Phan Doãn Giang 4-5 năm; Đào Trọng Hiếu 4-5 năm; Nguyễn Đức Dũng 30-36 tháng tù treo; Nguyễn Bá Giang 24-30 tháng tù;

Lã Văn Hải: 24-30 tháng tù treo; Kiều Đức Công: 30-36 tháng tù treo; Nguyễn Trung Thu: 30-36 tháng tù treo; Phạm Lê Bắc 24-30 tháng tù; Phạm Văn Bảo: 36-40 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc các nhà thầu phải bồi thường 811 tỷ đồng, tiếp tục kê biên tài sản để giải quyết vụ án.

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, để xảy ra sai phạm trong vụ án có nguyên nhân chủ quan là các đơn vị liên quan không thực hiện đúng vai trò.

Các bị cáo đã nhận thức hành vi, hợp tác tốt, có nhiều thành tích trong công tác...

Các bị cáo thuộc tư vấn giám sát đã nhận thức rõ vai trò, hành vi hậu quả, hợp tác tốt, không có tình tiết tăng nặng. Các bị cáo này đã không thực hiện đúng vai trò, chức năng giám sát, không kịp thời phát hiện, xử lý..., để hậu quả xảy ra, gây bất bình, hoang mang cho nhân dân.

Cho dù các bị cáo thấy sai trái, nhận thức rõ vai trò, một số bị cáo hợp tác tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội, nhưng VKS thấy, hành vi của các bị cáo gây ra thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án phạt tương xứng và việc truy tố các bị cáo là đúng đắn.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top