Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo tình trạng bán thực phẩm chức năng trái phép

Thứ tư, 10:35 05/06/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thanh Chương xuất hiện một số công ty về tổ chức hội thảo, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân rồi bán thực phẩm chức năng.

Cảnh báo tình trạng bán thực phẩm chức năng trái phép 1

Nguyễn Thị Huệ (trái) nói: “Uống được vài ngày thì bị dị ứng, nổi mẩn ngứa nên giờ đây tôi không dám dùng nữa dù rất tiếc tiền”. Ảnh: H.H

 
Ông Đào Trọng Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An khẳng định: Tất cả các hành vi lợi dụng hội thảo quảng cáo sản phẩm, tư vấn sức khỏe để bán thực phẩm chức năng đều bất hợp pháp.
 
Tiền mất, tật mang

Bác sĩ Phạm Khánh Nam, Trưởng Trạm Y tế xã Xuân Tường cho biết, trung tuần tháng 4/2013, một đoàn cán bộ của Công ty Cổ phần dược phẩm Quốc tế Thăng Long (gọi tắt Công ty Thăng Long) đến đưa ra các loại công văn, giấy tờ và đặt vấn đề được tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho phụ nữ trên địa bàn với các nội dung cụ thể như: Siêu âm tổng quát ổ bụng; đo trọng lượng xương, độ loãng xương; kiểm tra mức mỡ nội tạng, tỷ lệ mỡ cơ thể; kiểm tra huyết áp, tim mạch... Vì thấy có đầy đủ giấy tờ nên chính quyền xã Xuân Tường đã giới thiệu công ty phối hợp với Hội Phụ nữ xã triển khai hoạt động.

Sau khi khám, siêu âm cho nhiều chị em phụ nữ, đoàn đã tư vấn và bán thực phẩm chức năng cho người dân với giá từ 300 – 400 ngàn đồng/hộp. Nhiều người dân đã mua về dùng. Bà Nguyễn Thị Huệ (69 tuổi) ở xóm 10, xã Xuân Tường kể: “Khi có kết luận gan nhiễm mỡ, tôi đã mua 1 lọ “thuốc” về dùng. Uống được vài ngày thì bị dị ứng, nổi mẩn ngứa nên tôi mang ra xem kỹ mới biết đây không phải là thuốc, trên hộp cũng không nói gì đến chuyện chữa bệnh gan nhiễm mỡ…”.

Cũng thời gian trên, đoàn của Công ty Thăng Long đã đến xã Thanh Hà để khám, tư vấn sức khỏe và bán thực phẩm chức năng cho người dân. Tại xóm 13, nhiều người dân móc tiền để mua các loại thực phẩm chức năng vì tưởng nhầm là thuốc sau khi được nghe kết luận bệnh. Nhiều người đang rơi vào cảnh tiền mất, bệnh không khỏi và cũng không biết xử lí với mấy lọ thực phẩm chức năng này như thế nào. “Bỏ đi thì phí và tiếc tiền vì mỗi hộp có giá từ 300 – 400 ngàn đồng, nhưng uống vào thì không biết có khỏi được bệnh hay không. Một số người đang lo lắng sợ bị chồng, con trách mắng vì đi mua thuốc lung tung”, ông Hoàng Văn Nam, Xóm trưởng xóm 13 nói.

Bác sĩ Hoàng Đình Chương, Trưởng Trạm Y tế xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương cho biết, trong hai ngày giữa tháng 4, có 8 người của Công ty Thăng Long đã về nhà văn hóa các xóm để khám, tư vấn sức khỏe và bán được gần 200 lọ thực phẩm chức năng cho người dân.
 
Khám bệnh là để bán sản phẩm

Ông Phạm Ngọc Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thanh Chương lắc đầu ngao ngán khi nói về tình trạng lợi dụng tư vấn sức khỏe để bán các loại thực phẩm chức năng trên địa bàn. Ông Luân cho biết, trong thời gian qua, có nhiều công ty, tổ chức đã về địa phương, mang theo đầy đủ giấy tờ để đặt vấn đề được quảng bá sản phẩm, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân nhưng bản chất là để bán thực phẩm chức năng, các loại máy massage với giá cao hơn giá thị trường. “Họ đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và đánh vào tâm lí của người dân đặc biệt là chị em phụ nữ, những người ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế để bán các sản phẩm này”, ông Luân nói.

Ông Đào Trọng Dũng, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An khẳng định, lâu nay, Chi cục chỉ cho phép các công ty về cơ sở để tư vấn sức khỏe và quảng cáo chức năng, công dụng của các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Các công ty này hoàn toàn không được phép bán, cho, tặng hay khuyến mãi các sản phẩm chức năng, đặc biệt là không được khám bệnh cho người dân trong các buổi hội thảo, quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

Mặc dù vậy, ông Dũng cũng thừa nhận, lâu nay việc giám sát hoạt động hội thảo quảng cáo của một số công ty ở cấp cơ sở xã, phường chưa thực sự hiệu quả dẫn đến tình trạng một số công ty đã lợi dụng việc này để thực hiện các hành vi bán thực phẩm chức năng trái phép. “Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường giám sát, chấn chỉnh lại hoạt động của các công ty này ở cấp cơ sở. Nếu phát hiện công ty nào có hành vi bán sản phẩm trong các hội thảo quảng cáo thì sẽ bị đình chỉ và báo với các cơ quan chức năng để xử lí”, ông Dũng khẳng định.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo và phân biệt thế nào là thực phẩm chức năng, thế nào là thuốc để tránh bị lợi dụng, mất tiền oan.

Hồ Hà

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 11 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 15 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top