Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo 5 khu vực có mưa rất lớn

Thứ năm, 18:12 22/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Theo chuyên gia thời tiết, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tại khu vực biển phía Nam Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km và các tỉnh Đông Bắc, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình và một phần tỉnh Điện Biên sẽ có mưa rất to.

Chiều 22/7, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc Gia) cho biết, hiện, cơn áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3 đang đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc, chỉ cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km.

Ông Năng cho biết, cường độ di chuyển vào đất liền đã suy giảm hơn, hiện chỉ còn ở ngưỡng cấp 6.

"Trong 2 ngày tới, chúng tôi dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ, sau đó đi sang phía Đông ra ngoài và suy yếu dần. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất ở thấp nhiệt đới này là mưa lớn và tình hình gió giật mạnh trên Vịnh Bắc Bộ", ông Năng cho hay.

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc Gia) thông tin đến phóng viên về áp thấp nhiệt đới suy yếu bởi cơn bão số 3.

Cũng theo ông Năng: "Áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng chủ yếu ở 2 khía cạnh. Đầu tiên là trên vùng biển, khi xuống Vịnh Bắc Bộ, chúng tôi đánh giá cường độ áp thấp cấp 6, nhưng vẫn cần lưu ý là mưa dông và gió giật sẽ mạnh đến cấp 7, cấp 8. Cấp gió này sẽ gây nguy hiểm cho tàu bè di chuyển trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đối với đất liền, áp thấp nhiệt đới sẽ gây nên đợt mưa lớn, mưa lớn đang bắt đầu diễn ra và kéo dài đến hết ngày 25/7 với nhiều phân bố khác nhau".

Theo ông Năng, cụ thể, các tỉnh Bắc Bộ thì phân bố mưa từ nay đến ngày 24/7. Sau đó lượng mưa sẽ giảm dần. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế mưa xảy ra muộn hơn, là từ đêm mai (23/7) đến hết ngày 25/7.

Ông Năng lưu ý, trong đợt mưa sắp tới, một số địa phương sẽ có mưa rất to như các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và một phần của tỉnh Điện Biên, với lượng mưa lên đến 200mm, nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Tin phát của Trung tâm KTTV Quốc gia lúc 15h30 phút hôm nay (22/7) cho hay, từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt;

Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ đêm nay (22/7) đến ngày 25/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Tiêng Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh.

Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top