Hà Nội
23°C / 22-25°C

Can ngăn mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nam thanh niên Hải Dương đâm bạn tử vong

Thứ hai, 09:51 29/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Do bực tức vì bị can ngăn nên Nam rút dao bầu trong người đâm vào vùng bụng trái của anh Trung khiến nạn nhân gục xuống và tử vong vào ngày hôm sau.

Công an huyện An Lão (TP. Hải Phòng) cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại nhà hàng Vạn Lộc (xã Trường Thành, huyện An Lão), hiện đối tượng gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, đêm 19/11, Công an huyện An Lão nhận được tin báo về vụ xô xát tại nhà hàng Vạn Lộc. Ngay sau  đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp Viện KSND huyện An Lão và chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera tại nhà hàng và lấy lời khai của những người liên quan.

Can ngăn mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nam thanh niên Hải Dương đâm bạn tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Lưu Văn Nam tại cơ quan công an

Qua điều tra bước đầu xác định, vào tối 19/11, Lưu Văn Nam (SN 1989, trú tại thôn Kim Định, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương); Nguyễn Thanh Dũng (SN 1985, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương), Vũ Thành Trung (SN 1984, ở thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão) cùng ở TP. Hải Phòng và một số đồng nghiệp đều là công nhân Công ty TNHH Điện máy Đại Dương khu công nghiệp An Dương, tổ chức liên hoan tại tầng 2 nhà hàng Vạn Lộc.

Quá trình ngồi ăn giữa Nam và Dũng xảy ra mâu thuẫn trong việc mời rượu. Thấy vậy anh Trung can ngăn và đưa Nam xuống tầng một. Lúc này Nam đi vào khu vực bếp của nhà hàng lấy 1 con dao bầu giắt trong người và quay trở lại bàn ăn tầng 2 để giải quyết mâu thuẫn với Dũng. Thấy vậy, anh Trung tiếp tục can ngăn đẩy Nam ra khu vực cầu thang tầng 2.

Do bực tức vì bị can ngăn nên Nam rút dao bầu trong người đâm vào vùng bụng trái của anh Trung khiến nạn nhân gục xuống. Ngay sau đó, anh Trung được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, do vết thương nặng nên nạn nhân tử vong vào hôm sau.

Công an huyện An Lão phối hợp Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú. Đến rạng sáng 21/11, đối tượng Lưu Văn Nam đã đến trụ sở Công an huyện Kim Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top