Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhân lực y tế Lai Châu: Khó "chiêu hiền" nên chủ động "đãi sĩ"

Nhân lực y tế Lai Châu: Khó "chiêu hiền" nên chủ động "đãi sĩ"

Y tế

Tính đến ngày 31/12/2014, ngành Y tế tỉnh Lai Châu có 3.232 cán bộ, trong đó trình độ đại học, sau đại học là 574 người chiếm 17,8%; trình độ cao đẳng là 160 người, chiếm 5,%; trình độ trung học là 2.187 người, chiếm 67,6%; trình độ sơ học và cán bộ khác là 311 người chiếm 9,6%.

“Cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở

“Cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở

Y tế

GiadinhNet - Đầu tháng 9 vừa qua, Sở Y tế, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ khóa đào tạo đặt dụng cụ tử cung cho 29 cán bộ y tế tuyến xã, 2 cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ.

Từ phép màu trong phòng mổ

Từ phép màu trong phòng mổ

Xã hội

GiadinhNet - Quá tuyệt vời! Thật kỳ diệu! Đúng là phép màu!... Người ta đã nói như thế khi thấy sự hồi phục của em bé bị người lạ đâm dao xuyên đầu.

Đổi mới ngay từ việc nhỏ nhất

Đổi mới ngay từ việc nhỏ nhất

Y tế

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, ban chỉ đạo do Giám đốc Sở Y tế làm trưởng ban.

Một ánh mắt,	một câu nói

Một ánh mắt, một câu nói

Xã hội

GiadinhNet - Chị tôi hai lần đẻ, đứa thứ nhất ở bệnh viện công, đứa thứ hai ở bệnh viện tư. Cả hai lần đều không thể quên được.

"Nếu người bệnh chưa hài lòng thì chúng ta chưa thành công, chúng ta phải đổi mới"

"Nếu người bệnh chưa hài lòng thì chúng ta chưa thành công, chúng ta phải đổi mới"

Y tế

GiadinhNet – Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim TIến tại Hội nghị “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh” đang diễn ra với sự tham gia của khoảng 10 nghìn cán bộ y tế trong cả nước.

Bước đột phá mới của ngành Y tế: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân

Bước đột phá mới của ngành Y tế: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân

Y tế

GiadinhNet - "Đổi mới về mặt quan điểm, nhận thức lấy người bệnh làm trung tâm; đổi mới về quản lý; đổi mới về cách làm và đổi mới về phong cách, thái độ phục vụ...", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Tổ chức đón Tết cổ truyền chu đáo cho người bệnh

Tổ chức đón Tết cổ truyền chu đáo cho người bệnh

Y tế

GiadinhNet- “Người bệnh ở lại ăn Tết tại bệnh viện đa số là những bệnh nhân nặng hoặc có hoàn cảnh rất khó khăn, do đó các Bệnh viện phải tổ chức khám, chữa bệnh chu đáo, tổ chức đón tết cho bệnh nhân ấm cúng và ý nghĩa”.

Tập huấn về y đức cho 3.000 cán bộ y tế

Tập huấn về y đức cho 3.000 cán bộ y tế

Y tế

GiadinhNet - Đó là hoạt động sẽ được Tổng hội Y học Việt Nam đẩy mạnh trong năm 2015 này. Theo đó, Tổng Hội sẽ phối hợp với các địa phương để tiếp tục triển khai tập huấn về y đức, nâng cao kiến thức các chuyên ngành cho 8 tỉnh với tổng cộng khoảng 3.000 cán bộ y tế.

Cán bộ y tế tuân thủ việc rửa tay bằng xà phòng

Cán bộ y tế tuân thủ việc rửa tay bằng xà phòng

Y tế

GiadinhNet - Ngày 26/12, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư 18/2009/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm và làm việc tại Cộng hoà Pháp

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm và làm việc tại Cộng hoà Pháp

Y tế

GiadinhNet-Từ 20 đến 24/10, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Lê Quang Cường dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại thành phố Strabourg, Cộng hòa Pháp.

Y tá bị bệnh nhân đâm thủng bụng

Y tá bị bệnh nhân đâm thủng bụng

Pháp luật

Giadinhnet- Nữ y tá của trạm y tế xã đang xử lý vết thương trên đầu cho nạn nhân thì bất ngờ nạn nhân chụp lấy kéo và đâm thủng bụng của y tá...

Người mắc Ebola tại Mỹ đã chết

Người mắc Ebola tại Mỹ đã chết

Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục gia tăng cả về số mắc và số tử vong. Trường hợp mắc Ebola tại Mỹ đã vừa tử vong ngày hôm qua, 8/10.

Xót xa phận con trẻ tật nguyền bởi  hôn nhân cận huyết

Xót xa phận con trẻ tật nguyền bởi hôn nhân cận huyết

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tôi có may mắn khi vào tập sự và làm việc chính thức tại Báo Gia đình & Xã hội, được lãnh đạo Ban Biên tập Báo phân công theo dõi mảng Dân số.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10): Vì sao nhiều phụ nữ, trẻ em gái “mất tích”?

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10): Vì sao nhiều phụ nữ, trẻ em gái “mất tích”?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hướng tới Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10), Bộ Y tế đã khởi động Chiến dịch truyền thông “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”. Chiến dịch gồm một chuỗi sự kiện như hội thảo, tọa đàm, diễu hành tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh...

Top