Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần bỏ túi 2 thứ này để tự cứu mình khi cảm lạnh ngoài đường

Thứ sáu, 14:30 26/08/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh, hãy luôn bỏ túi 2 "bảo bối" này để tự cứu mình, cứu người khi choáng váng, mệt lả, ngất xỉu, buồn nôn... ngoài đường.

Gừng nướng

Cảm lạnh rất dễ mắc khi đi mưa, gặp gió, ngồi điều hòa, bị quạt thốc... Ở nhà thì rất dễ xử lý, nhưng mắc cảm lạnh ở ngoài đường nếu không có "bảo bối" trong túi thì sẽ rất khổ sở.

Nếu đột nhiên thấy ớn lạnh dọc xương sống, nhức đầu, mệt mỏi uể oải, sợ lạnh, đi tiêu phân lỏng, có sốt nhẹ, hoặc hạ đường huyết, bủn rủn chân tay, toát mồ hôi, chân không đứng vững… là đã bị nhiễm lạnh.

Mọi người hay dùng cách uống nước đường - gừng tươi nóng. Nhưng lúc đang đi đường, trú mưa… thì không dễ gì kiếm được nước đường - gừng tươi nóng để uống.

Lương y quốc gia Anh Đào (nguyên bác sĩ Viện Y học cổ truyền Quân đội, bác sĩ Phòng khám đông y 138A Giảng Võ, Hà Nội), khuyên: Hãy nướng sẵn một củ gừng, cho vào túi mang theo người. Đi đường lỡ gặp mưa, thấy gai người, ớn lạnh sống lưng, buồn nôn… chỉ cần nhấm ăn dần - gừng nướng dễ ăn hơn gừng tươi. Chỉ cần ăn hết nửa củ gừng nướng thì đã đánh bay được hết các triệu chứng khó chịu của cảm lạnh để tiếp tục hành trình mà không bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Khi về nhà thì chế biến nước đường - gừng tươi nóng uống ngay, hoặc đánh gió bằng gừng tươi giã nhỏ, trộn với tóc rối, bọc vào miếng vải đánh xuôi từ trên xuống để giải cảm.

Cảm lạnh không phải bệnh nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt. Đánh cảm sẽ nhanh khỏi và trong vong 5-7 ngày nên bồi bổ, giữ ấm tốt.

Dầu gió rất tốt, nhưng cần dùng đúng cách

Dầu gió có nhiều loại, nhưng cao sao vàng, dầu khuynh diệp... được các bác sĩ khuyên dùng hơn cả, bởi nó rất hữu hiệu khi bị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau khớp, đau gân, đau cơ bắp, tụ máu, thâm tím, đầy hơi, chậm tiêu, khó tiêu, chống lạnh đường hô hấp... nói chung là các chứng bệnh thông thường.

Nhưng cần sử dụng dầu gió đúng cách, vì đã có những trường hợp bị ngộ độc.

Những người sau nên tránh dùng dầu gió để không bị ngộ độc:

- Trẻ dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai, đang cho con bú không nên dùng (muốn đánh cảm cho lứa tuổi này nên dùng trứng luộc nhét đồng bạc, hoặc rượu gừng - tóc rối).

- Trẻ lớn trên 2 tuổi,khi dùng nhất thiết phải có sự theo dõi của người lớn.

- Người bị lở ngứa, ra mồ hôi, sốt cao, vừa ốm dậy, người suy nhược, táo bón, tăng huyết áp… không nên dùng.

- Người bình thường cũng không nên lạm dụng, dùng quá thường xuyên sẽ gây “nhờn”, giảm tác dụng.

Biểu hiện khi ngộ độc dầu gió

Sau khi xoa dầu gió, tùy liều lượng mà trong vòng 5 -90 phút sau khi sử dụng sẽ có những triệu chứng ngộ độc xuất hiện. Biểu hiện sớm là bỏng miệng, hầu họng, buồn nôn, nôn mửa, lừ đừ, sau đó là co giật, hôn mê, suy hô hấp nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.

Do đó sau khi sử dụng, hoặc phát hiện trẻ uống phải dầu gió, nghi ngờ ngộ độc, người nhà cần đưa bé đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi gần nhất để được xử lý càng sớm càng tốt.

- Chỉ dùng ngoài da, tuyệt đối không được uống.

- Không dùng nhiều hơn 3 - 4 lần trong ngày.

- Không dùng thường xuyên mà phải ngừng ngay khi cơn đau đã chấm dứt.

- Không bôi lên niêm mạc, vùng mắt, vết thương hở, chỉ bôi ở điểm đau, vùng đau.

- Người có bệnh mạn tính cần có sự tư vấn của các bác sĩ trước khi dùng.

Ngọc Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 3 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 4 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 8 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

Top