Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cán bộ huyện ở Hà Tĩnh hoãn cưới con lần thứ 3 vì dịch COVID-19

GiadinhNet - Một cán bộ Phòng Văn hóa thông tin huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa đăng tải thông báo hoãn cưới cho con trai do dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Đây là lần thứ 3 gia đình ông phải hoãn đám cưới con vì dịch.

Cán bộ huyện ở Hà Tĩnh hoãn cưới con lần thứ 3 vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 29/1, ông Nguyễn Bá Chiến, Phó trưởng Phòng Văn hóa - thông tin huyện Thạch Hà đăng tải thông tin gia đình ông hoãn đám cưới cho con trai do dịch bệnh COVID-19. Sau khi thông tin được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ, khích lệ.

“Gia đình ông Nguyễn Bá Chiến và bà Bạch Thị Tuyết, tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà xin thông báo, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, vậy gia đình xin được dừng tổ chức liên hoan hạnh phúc cho hai con chúng tôi vào ngày 01/02/2021. Kính mong tất cả quý vị khách quý hết sức thông cảm”, nội dung ông Chiến đăng tải.

Cán bộ huyện ở Hà Tĩnh hoãn cưới con lần thứ 3 vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Nội dung ông Chiến đăng tải trên trang cá nhân.

Nói về việc hoãn đám cưới con, ông Chiến cho biết: "Gia đình tôi dự tính trong tuần tới sẽ tổ chức đám cưới cho con trai, thế nhưng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thế này nên đành phải hoãn để đảm bảo an toàn cho mọi người."

Được biết, lần thứ 3, gia đình ông sẽ tổ chức cưới cho con trai vào ngày 1/2/2021. Gia đình ông đã phát thiệp mời cưới tới họ hàng, khách khứa và đặt mâm cỗ. Ngay sau khi thông tin dịch bệnh có chiều hướng quay trở lại, ông Chiến đã gọi điện và hủy toàn bộ. Lần này gia đình ông cũng đã đặt mâm cỗ và gửi thiệp đến khách mời.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà, cho biết: "Hành động của ông Chiến rất đáng biểu dương và để mọi người noi theo. Hi vọng mọi công dân đều có ý thức như vậy thì dễ dàng khống chế được dịch bệnh COVID-19".

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 28/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra công văn chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các địa phương thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách công dân từ nước ngoài về nước, công dân đi từ các địa phương có dịch (Hải Dương, Quảng Ninh...) trong vòng 14 ngày để thực hiện khai báo và cách ly y tế.

Hà Tĩnh yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội, hội nghị, hội thảo... không cần thiết, trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Ngoài ra, tỉnh này cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh tại các khu vực biên giới đường bộ, đường biển, khu vực cửa khẩu; đặc biệt là người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, đường biển.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các địa phương bố trí địa điểm cách ly công dân nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng lấy mẫu xét nghiệm COVID -19.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top