Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cán bộ chính sách “ăn chặn” tiền của người đã chết”: Xảy ra sai phạm do tin tưởng cấp dưới?

Thứ hai, 09:32 25/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Như Báo GĐ&XH đã phản ánh, lợi dụng nhiệm vụ việc giao, nhiều năm liền ông Lê Văn Lợi - cán bộ chính sách xã Xuân Lộc (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vi “chiếm đoạt” hàng chục triệu đồng của các đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.


Ông Cầm Bá Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc. Ảnh: NH

Ông Cầm Bá Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc. Ảnh: NH

Không chỉ những trường hợp còn sống bị ăn chặn, nhiều trường hợp đã chết hoặc không có thực tại địa phương cũng bị cán bộ chính sách lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Sự việc bị bại lộ, ông Lợi vội vàng mang tiền trả lại cho nạn nhân bị chiếm đoạt và mong họ “thông cảm vì lỗi sơ suất”.

Trao đổi với PV, ông Cầm Bá Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc khẳng định, ông Lê Văn Lợi - cán bộ chính sách xã Xuân Lộc có hành vi “ăn chặn” tiền BTXH của một số đối tượng như báo chí phản ánh là có thật. Xã, huyện đang tiến hành rà soát lại các đối tượng bị chiếm đoạt tiền.

Còn ông Cầm Bá Lưu, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc chia sẻ với PV Báo GĐ&XH: “Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh về sự việc trên, dư luận trong xã rất hoan nghênh. Vì tin tưởng cấp dưới nên mới xảy ra sai phạm như ngày hôm nay. Với cương vị là người đứng đầu xã tôi xin nhận trách nhiệm trước những người dân thuộc diện được hưởng BTXH. Họ trông chờ chế độ từng ngày, vậy mà cấp dưới của tôi lại đang tâm ăn chặn. Sau khi nhận thông tin từ quý báo, tôi mời anh Lợi lên làm việc, anh ấy vẫn khẳng định chỉ có 2 trường hợp chưa chi trả là bà Quyền và bà Việt. Xã đã yêu cầu anh Lợi hoàn trả lại số tiền cho 2 đối tượng trên. Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn công tác đi đến từng đối tượng kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện trường hợp nào, sẽ lập biên bản báo cáo lên huyện ngay. Sáng 22/4, chúng tôi họp ra quyết định đình chỉ công tác đối với anh Lợi. Cũng trong buổi chiều nay, phía Công an huyện đã về xã xác minh”.

Cán bộ chính sách “ăn chặn” tiền của người đã chết Cán bộ chính sách “ăn chặn” tiền của người đã chết

GiadinhNet - Suốt thời gian dài, ông Lê Văn Lợi (cán bộ chính sách xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng của những người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội (BTXH). Điều đáng nói, trong danh sách những cá nhân được nhận tiền BTXH có người đã chết.

Để hiểu rõ hơn nội tình sự việc, chúng tôi tiếp tục tìm đến UBND huyện Thường Xuân. Khi phóng viên đưa ra những trường hợp tình nghi bị ông Lợi “ăn chặn”, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng UBND huyện tỏ ra bất ngờ trước các thông tin này. Ông Hoàn khẳng định: “UBND xã Xuân Lộc chưa có báo cáo chính thức gửi về UBND huyện. Hiện tại, chỉ có Biên bản làm việc hôm Phòng LĐ,TB&XH huyện về xác minh có 1 trường hợp, còn những trường hợp kia chưa thấy xã Xuân Lộc báo cáo”.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Phương- Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Thường Xuân cho rằng, trước đó Phòng LĐ,TB&XH huyện cùng với UBND xã Xuân Lộc tiến hành xác minh nội dung phản ánh về việc cán bộ chính sách xã không chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội nhưng trong danh sách chi trả chế độ hàng tháng thì vẫn có chữ ký và nhận tiền. Qua kiểm tra, phát hiện bà Lục Thị Quyền là đối tượng khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng của UBND huyện (từ tháng 4/2011- tháng 3/2016). Tuy nhiên, ông Lợi chưa chi trả cho bà Quyền tổng số tiền 17.010.000đ. Phòng đã đề nghị UBND xã chỉ đạo ông Lợi nộp đủ số tiền trên vào ngân sách xã; yêu cầu ông Lợi làm bản tường trình lý do không chi trả kinh phí cho bà Quyền và có hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Lợi. “Hàng năm chúng tôi có kiểm tra, rà soát nhưng không thể đi hết được. Để xảy ra việc này, trách nhiệm không chỉ riêng phòng LĐ,TB&XH mà là trách nhiệm chung của các phòng, ban và cả UBND xã Xuân Lộc”, ông Phương nói.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top