Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căn bệnh ác tính ảnh hưởng đến nam giới trong độ tuổi sung sức

Thứ tư, 09:08 18/01/2023 | Y tế

Từ nhỏ, nhiều nam giới không thấy tinh hoàn trong bìu nhưng chưa đến viện do vẫn sinh hoạt bình thường. Khi đau tức vùng hố chậu, họ mới đi khám và phát hiện tinh hoàn ẩn đã biến chứng thành bệnh ung thư.

Bác sĩ Nguyễn Duy Khoa, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho hay ung thư tinh hoàn là loại ung thư ít gặp ở nam giới, chiếm khoảng 1% tổng số ung thư ở nam. Tuy nhiên, đây lại là một trong những bệnh ác tính nhất ảnh hưởng đến nam giới trong độ tuổi 15 đến 35.

Thời gian gần đây, nhiều cơ sở y tế tiếp nhận không ít bệnh nhân trẻ tuổi đã bị ung thư tinh hoàn. Điển hình là một bệnh nhân 33 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) khám do đau, sưng bìu trái trong thời gian dài. Bác sĩ chẩn đoán người đàn ông trẻ tuổi bị ung thư tinh hoàn trái Teranoma giai đoạn một, chỉ định phẫu thuật.

Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), từng tiếp nhận người đàn ông quê Hải Phòng sưng đau "cậu nhỏ" trong suốt 2 tháng mới đến khám. Trước đó, bệnh nhân được bác sĩ ở hai cơ sở y tế chẩn đoán viêm tinh hoàn, kê đơn uống nhưng không đỡ đau nên đến Bệnh viện Việt Đức.

Căn bệnh ác tính ảnh hưởng đến nam giới trong độ tuổi sung sức - Ảnh 1.

Phẫu thuật tinh hoàn cho bệnh nhân tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BSCC

Kết quả khám và siêu âm thấy hình ảnh viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn thâm nhiễm lan tỏa. Bác sĩ phát hiện trên kết quả chụp MRI cho thấy tinh hoàn trái biến đổi hình thái, kèm theo nhiều hạch bẹn hai bên. Được chẩn đoán ung thư tinh hoàn, bệnh nhân phải nhập viện phẫu thuật.

Một nam bệnh nhân 36 tuổi đi khám ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vì phát hiện khối cứng, sưng dần, đau tức vùng bẹn trái. Trước đó, bệnh nhân khỏe mạnh, đã lập gia đình và có 3 con. Từ nhỏ, anh biết mình bị ẩn tinh hoàn bên trái nhưng vì ngại ngần và chủ quan, anh chưa một lần đi khám nam khoa.

Bác sĩ phát hiện bệnh nhân khuyết tinh hoàn trái, sờ thấy một khối cứng chắc, ấn đau tức vùng bẹn trái, chính là tinh hoàn đã ung thư hóa, di căn nhiều vị trí.

Triệu chứng ung thư tinh hoàn

Các bác sĩ cảnh báo nhiều người dân vẫn cho rằng những khối u ác tính tinh hoàn thường gặp ở lứa tuổi trung niên. Thực tế, độ tuổi hay gặp nhất là nam giới từ 15-35 tuổi. Một thống kê của khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, chỉ trong 2 năm 2017-2018, cơ sở này tiếp nhận gần 140 ca ung thư tinh hoàn, hầu hết đều còn rất trẻ.  

Mắc ung thư tinh hoàn, bệnh nhân thường có các triệu chứng như sờ thấy một khối cứng, đặc trong bìu, không đau. Các triệu chứng khác có thể gặp như đau tinh hoàn, vú to lên, đau lưng, đau hông, đau bụng khi ung thư đã di căn đến các cơ quan khác. Một số người đau âm ỉ vùng bẹn bìu hoặc vùng bụng dưới; bìu cảm giác nặng, căng tức ở một bên bìu...; có thể nổi hạch vùng bẹn hoặc sờ thấy hạch cổ, đau ngực, khó thở… (do ung thư di căn).

Thực tế, nhiều bệnh nhân đi khám với lý do nhiều nhất là tự sờ thấy u tinh hoàn hoặc thấy một bên tinh hoàn to lên bất thường.

Bác sĩ Khoa cho hay những người có tinh hoàn ẩn nếu không điều trị sẽ có nguy cơ ung thư cao gấp 2,5 đến 14 lần so với người bình thường.

Tuy nhiên, các cơ sở y tế tiếp nhận không ít bệnh nhân từ nhỏ không thấy tinh hoàn trong bìu nhưng không khám, không điều trị do không thấy đau. Lúc trưởng thành, họ vẫn lấy vợ sinh con nên nghĩ bình thường. Khi thấy đau tức vùng hố chậu, vùng bẹn bìu, họ mới đi khám thì đã bị biến chứng ung thư hóa.

Theo bác sĩ Khoa, ung thư tinh hoàn ảnh hưởng rất nhiều đến nam giới, tuy nhiên bệnh có tiên lượng tốt nếu được phát hiện, điều trị kịp thời. Tỷ lệ sống 5 năm ở các bệnh nhân ung thư tinh hoàn là hơn 95%.

Bác sĩ khuyên người dân nên đi khám kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần và đặc biệt nên đi khám ngay khi phát hiện các biểu hiện bất thường. Với yếu tố nguy cơ tinh hoàn ẩn, cha mẹ cần chú ý phát hiện sớm ở trẻ. Đàn ông cần biết cách tự khám tinh hoàn để phát hiện tinh hoàn ẩn và thực hiện phẫu thuật sớm.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top