Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấm kinh doanh, tại Hà Nội vẫn bán đầy “bóng cười”

Thứ sáu, 07:30 14/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - "Bóng cười" (bóng bay bơm khí N2O) mới đây đã bị UBND TP Hà Nội cấm kinh doanh và sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế loại bóng bay này vẫn được bán công khai như chưa hề có lệnh cấm.

Mặc dù đã có lệnh cấm nhưng nhiều quán bar, cafe vẫn công khai bán bóng cười. Ảnh chụp tại quán cafe có địa chỉ tại số 40 Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy – Hà Nội). Ảnh: Đ.V
Mặc dù đã có lệnh cấm nhưng nhiều quán bar, cafe vẫn công khai bán bóng cười. Ảnh chụp tại quán cafe có địa chỉ tại số 40 Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy – Hà Nội). Ảnh: Đ.V

Bán công khai, phục vụ tận bàn

20h ngày 11/4, chúng tôi có mặt tại quán cafe số 40 Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy – Hà Nội). Đây là quán đang hút được đông những vị khách trẻ tuổi bởi quán có vị trí đẹp và có món giới trẻ yêu thích: “bóng cười” và shisa. Thời điểm chúng tôi có mặt, quán này đã chật kín người. Trong tiếng nhạc xập xình của quán, nhiều cặp đôi và nhóm bạn đang lắc lư theo điệu nhạc và miệng thì liên tục “thổi bóng”.

Chúng tôi vừa ngồi vào bàn, một nam nhân viên lập tức đến bảo gọi đồ uống và gợi ý cho chúng tôi có dùng thêm “bóng cười” hoặc shisa. Khi hỏi giá “bóng cười” bao nhiêu tiền/quả thì nhân viên này cho biết, loại nhỏ 25.000 đồng/quả còn loại to thì 100.000 đồng/quả. Khi PV đặt câu hỏi, hiện nay thành phố đã cấm buôn bán kinh doanh loại bóng này tại sao quán vẫn bán thì nhân viên này trả lời tỉnh bơ rằng hiện tại chưa thấy cơ quan chức năng nào xử phạt nên vẫn nhập về phục vụ khách. Khi chúng tôi hỏi tiếp về nguồn gốc của “bóng cười” nhập từ đâu về thì nhân viên này từ chối trả lời.

Trong khoảng gần một tiếng chúng tôi ngồi tại đây, những quả “bóng cười” nhiều màu sắc liên tục được nhân viên của quán bơm và phục vụ cho khách. Theo quan sát của chúng tôi, quán này cử hẳn một nhân viên chuyên bơm bóng và phục vụ tận bàn cho khách. Hầu hết, khách trong quán đều sử dụng từ hai thậm chí ba, bốn quả trở lên.

22h cùng ngày, chúng tôi tiếp tục có mặt tại một quán bar trên phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi bước vào bên trong quán, hàng chục người đang nhảy và hò hét theo điệu nhạc. Trong quán có rất nhiều du khách người nước ngoài cũng đang hòa mình vào cuộc vui cùng các bạn trẻ Việt Nam. Quán có hơn 10 bàn ngồi đều đã kín chỗ, một số bình shisa được đặt trên bàn phục vụ khách hàng.

Càng về khuya, lượng người vào quán càng đông. Nhìn về hướng quầy bar, một nhân viên phục vụ nam trên tay đang cầm 5 quả bong bóng màu trắng. Từ bàn một nhóm gồm 5 bạn trẻ liên tục gọi “bóng cười”, nhân viên nam nhanh chóng đưa những quả bóng đó cho khách.

Ngồi trong quán khoảng 30 phút nhưng theo quan sát, nhân viên quán đã thổi gần 50 quả bóng để đưa cho khách. Hầu hết, mọi người trong quán bar trên tay đều cầm ít nhất 1 quả bóng, có người còn gọi nhiều lần. Ngồi bên cạnh chúng tôi là 4 bạn trẻ vừa lắc lư, nhảy theo điệu nhạc vừa truyền tay nhau ống hút shisha, hết người này đến người kia phì khói. Sau khi sử dụng hết bình shisha, 4 bạn trẻ này tiếp tục gọi bóng ra để sử dụng.

Hại thần kinh, dễ gây nghiện, co giật

Đây là số lượng bóng được một nhóm bạn trẻ sử dụng hết trong buổi tụ tập của mình. Ảnh: Đình Việt
Đây là số lượng bóng được một nhóm bạn trẻ sử dụng hết trong buổi tụ tập của mình. Ảnh: Đình Việt

Theo quan sát của chúng tôi, tại quận Hoàn Kiếm, từ những vỉa hè đông nghịt như Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ… cho tới khu phố cổ Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đào Duy Từ… thật quá dễ dàng để gặp cảnh những người trẻ tụ tập thành từng nhóm bên những quả bóng nhiều màu sắc.

Anh N.T - chủ quán cafe “bóng cười” trên phố Tạ Hiện cho biết quán anh thường phát miễn phí 1 quả bóng đầu tiên cho khách và giảm giá cho ai đặt bàn trước hoặc đi theo nhóm đông người. "Đây là cách kích cầu, bởi khi đã hút “bóng cười” thường không thể dừng lại. Chỉ cần tặng những quả đầu tiên, khách sẽ chủ động mua thêm", anh T nói. Chủ quán này chia sẻ thêm mỗi tối, anh bán được 300- 350 quả bóng, những ngày cao điểm thậm chí còn lên tới 500- 600 quả. Ngoài ra, chủ quán này cũng nói chưa thấy ai bị phạt nên vẫn tiếp tục bán vì doanh lợi nhuận khá tốt.

Liên quan đến tác hại của “bóng cười”, PGS.TS Trần Hồng Côn - giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, khí cười hay còn gọi là N2O vốn là một loại khí được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó là một hợp chất vô cơ không màu, vị ngọt nhẹ. Sở dĩ gọi N2O là “khí cười” bởi có giả thuyết cho rằng, nó tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười. Hiện nay, khí cười thường được sử dụng trong nha khoa như một chất gây tê, giảm đau. Sử dụng khí cười với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, nhất là hệ thần kinh. Nếu hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê ma túy, sử dụng nhiều có thể sẽ gây nghiện.

Ngay cả khi sử dụng ở nồng độ thấp, khí gây cười cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm giảm tầm nhìn và thính giác. Việc hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy… Nếu những người mắc bệnh về tim mạch hay hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp mà hít phải N2O lâu sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới ngừng thở. Dù chưa có trường hợp nào tử vong liên quan đến việc sử dụng khí cười một cách quá độ, nhưng việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe là điều vô cùng cần thiết, vì vậy không nên lạm dụng khí cười để thỏa mãn bản thân.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện một bộ phận thanh niên, học sinh dùng sản phẩm này làm thú vui trong khi ngành y tế không cấp phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành. Hà Nội đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo TP chỉ đạo các trường nghiêm cấm học sinh sử dụng “bóng cười”, tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh tác hại của nó. Sở Y tế cần kiến nghị Bộ Y tế có văn bản quy định, hướng dẫn kinh doanh, dùng khí N2O và hóa chất tương tự để phòng, hạn chế sử dụng sản phẩm gây ảo giác, ảnh hưởng sức khoẻ người dân. Sở Công thương kiểm tra, kiểm soát thị trường sản xuất, kinh doanh khí N2O bơm vào bóng bay trên địa bàn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Khí N2O tác dụng gây cười, có hại lớn đến sức khoẻ là loại khí thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, được dùng chỉ định trong một số lĩnh vực y tế. Việc sản xuất, kinh doanh, dùng khí N2O phải chấp hành quy định của Luật Hóa chất.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 57 phút trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 3 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Xã hội - 4 giờ trước

Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top