Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái cúi đầu… tiền tỉ

Thứ bảy, 07:33 14/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh ông chủ “bán xăng” người Nhật đứng dưới mưa 2 giờ đồng hồ để cúi đầu chào khách hàng đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên cộng đồng mạng với nhiều chiều ý kiến.

Tìm kiếm trên google với cụm từ “ông chủ bán xăng người Nhật cúi đầu chào khách” chỉ trong 0,64 giây đã cho tới 78.000 kết quả với những hình ảnh đẹp của cả ông chủ và nhân viên bán hàng. Như vậy, có vẻ như giới truyền thông đã “mắc bẫy” truyền thông không đồng cho doanh nghiệp Nhật. Vì với kết quả tìm kiếm này quy ra chi phí truyền thông phải được tính bằng… tiền tỉ.

Cũng tương tự như vậy với cụm từ tìm kiếm “phục vụ khách hàng tại cửa hàng xăng dầu nội địa” cho 548.000 kết quả nhưng điều đáng nói là trong số đó lại xuất hiện những bài viết phản ánh về việc bán xăng thiếu, xăng pha tạp chất, nhân viên mắng khách hàng. Giá trị của những thông tin “xấu, kém” này như thế nào, hẳn ai cũng rõ!

Ủng hộ hình ảnh ông chủ người Nhật, Nickname Quỳnh Nga bình luận rằng: “Đó chính là phong cách kinh doanh của người Nhật, còn ta thì sao? Gắn chíp để ăn gian khách, thối tiền thiếu cho khách, nếu khách phát hiện coi chừng bị ăn đòn”.

Tuy nhiên cũng có người lại cho rằng, cần gì phải làm màu đứng mưa như thế dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ? Hay “Nhiều người buồn cười thật, mua xăng chẳng quan tâm đắt rẻ, đong đủ hay đong thiếu. Lại cứ sốt xình xịch với chuyện cúi chào hay không. Nhân viên trẻ trung đứng chào còn thấy mặn mà chứ phẳng phiu như anh kia thì đi cho lẹ. Mọi người thử hình dung một cây xăng mỗi ngày có hàng trăm lượt khách ra vào, từ sáng đến tối cả khách lẫn chủ cứ cúi rạp chào nhau thì sẽ thế nào nhỉ?”, nickname Quế Anh bày tỏ.

Dù khen dù chê thì vẫn có một thực tế không thể chối bỏ đó là văn hóa ứng xử, phong cách làm việc, cách nghĩ của người Nhật trong kinh doanh đang đi trước ta rất nhiều mà doanh nghiệp Việt muốn phát triển cần phải học họ.

Dù khen dù chê thì đi khắp nước Nhật, vào bất cứ cửa hàng nào dù lớn hay nhỏ, người ta cũng gặp phong cách phục vụ khách hàng giống hệt nhau ở cái sự trung thực và khiêm nhường. Người Nhật coi trọng khách hàng vì đơn giản nghĩ rằng khách hàng là người mang lại tiền bạc và lợi nhuận cho họ.

Dù khen dù chê thì việc tôn trọng khách hàng đã là một “quy chuẩn” phổ quát dành cho những người bán hàng ở Nhật. Chuyện không phải là học cách cúi đầu mà hãy xem họ đã “được” những gì từ việc làm đó. Chí ít, với giá trị truyền thông, cái cúi đầu đó đã ngang bằng… tiền tỉ!

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top