Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách nuôi dạy con "lạ lùng" từ thuở mẫu giáo của Hiền Thục, khi con đến tuổi dậy thì, nhiều lúc nữ ca sĩ cũng phải bất lực nằm khóc vì con

Thứ ba, 21:19 12/10/2021 | Nuôi dạy con

GiadinhNet - Là một bà mẹ đơn thân nhưng Hiền Thục có phương pháp dạy con khá cởi mở, thế nhưng nhiều đêm chị vẫn nằm khóc vì con không chịu mở lòng nói chuyện với chị.

Hiền Thục và phong cách nuôi dạy con "lạ lùng"

Sau khi chia tay nhạc sĩ Tuấn Thăng, cô con gái Gia Bảo vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần và trở thành niềm tự hào của ca sĩ Hiền Thục. Cô bé được nhận xét là thông minh, lanh lợi và sở hữu trọn vẹn nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Trên facebook cá nhân Hiền Thục vẫn thường xuyên có những chia sẻ về phương pháp nuôi dạy con gái Gia Bảo. Đến hiện tại dù Gia Bảo đã lớn nhưng Hiền Thục vẫn luôn đồng hành cùng con gái. Cả hai mẹ con thường xuyên chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống như hai người bạn.

Cách nuôi dạy con "lạ lùng" từ thuở mẫu giáo của Hiền Thục, đến tuổi dậy thì nhiều lúc nữ ca sĩ cũng phải bất lực, nằm khóc vì con - Ảnh 1.

Quan điểm về cách nuôi dạy con khác với mọi người của nữ ca sĩ Hiền Thục nhận được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Giọng ca "Nhật ký của mẹ" chia sẻ: "Có thể một vài bố mẹ thấy mình thật lạ lùng khi biết mình và con gái đã trải qua tuổi thơ thế này... Ngày còn mẫu giáo mình cũng cho con gái đi học, nhưng tới trưa là mình đón nó về, lại cùng đi công viên nước. Có khi nó đi học rất muộn, chị vú đưa đến trường, rồi khi mình thức dậy vào gần trưa là phóng ngay đến đem nó ra thảo cầm viên, ở đó nó tha hồ cho voi ăn mía, trông thấy hà mã, hế lô con cọp, và ngước nhìn hươu có cái cổ cao dài...

Đến khi vào tiểu học, suốt năm lớp 1 và nửa năm lớp 2 cũng vậy, cứ dậy trễ đi học trễ. Không sao cả, mệt quá ôm mẹ ngủ. Hôm nào mẹ đi làm chỗ hay hay thì vác theo luôn, xin nghỉ học. Rất tranh thủ từng phút ở bên nó. Mẹ con mình đã có những mùa nắng đẹp, mùa lá bay và mùa đông hai bàn tay buốt cóng đan vào nhau... khắp thế giới, khắp Việt Nam, mẹ đâu thì con đó".

Cách nuôi dạy con "lạ lùng" từ thuở mẫu giáo của Hiền Thục, đến tuổi dậy thì nhiều lúc nữ ca sĩ cũng phải bất lực, nằm khóc vì con - Ảnh 2.

Hiền Thục chia sẻ chị có cách nuôi dạy con "lạ lùng" từ bé.

Hiền Thục cho biết cô thay đổi phương pháp dạy con một cách thoải mái, dễ chịu hơn so với cách nuôi dạy áp đặt, căng thẳng trong thế hệ của mình. "Cho đến 1 ngày nó bảo: mẹ à, từ nay con sẽ không bao giờ đi học trễ nữa. Và kể vào lúc đó, chưa bao giờ muộn học 1 ngày! Mình không hỏi nó tại sao, nhưng sáng sớm nó đặt đồng hồ báo thức là chúng ta trỗi dậy, nhanh chóng đến trường.

Thỉnh thoảng học lực sa sút, mình nhận email khẩn của nhà trường, vài vấn đề về biểu hiện, mình sẽ hỏi rất điềm nhiên nhưng cặn kẽ. Nó giải thích hoặc chỉ xin lỗi rồi thôi, mọi việc cứ thế trôi. Đôi khi nó quyết định thi lấy cái bằng gì đó rất nhanh, chẳng thấy ôn tập, cứ thế vác xác đi. Mình cũng hỏi han lấy lệ, nó trả lời lãng đãng thế rồi lại đậu! Lạ thế! Kỳ lạ thật!

Đôi lần cũng phải học lại, thi lại, mình hỏi sao lại thế? Mất công quá! Nó bảo: 'Ok, thì học lại thôi'. Mình chỉ ừ.

Ai đã là đứa nhỏ trong thế hệ của mình đều thấu hiểu cách dạy dỗ của bố mẹ thời đó: Hết sức áp đặt, căng thẳng và khắc nghiệt. Mình thấy đuối sức, đuối cả tâm hồn. Nên mình thay đổi chút phương pháp để con gái thấy dễ chịu hơn. Và hơn thế, nó thấy được tri thức là của quý là món lợi chứ không phải là trách nhiệm!" - Hiền Thục viết trên trang cá nhân.

Cách nuôi dạy con "lạ lùng" từ thuở mẫu giáo của Hiền Thục, đến tuổi dậy thì nhiều lúc nữ ca sĩ cũng phải bất lực, nằm khóc vì con - Ảnh 3.

Hiền Thục cũng rất đau đầu khi phải đối mặt với những thay đổi của con ở tuổi dậy thì.

Hiền Thục chia sẻ, Gia Bảo là người trầm tĩnh, sống nội tâm, không "có gì nói nấy như mẹ Thục". Mẹ và con là hai mảng màu đối lập nhưng cũng nhờ đó, Hiền Thục dễ dàng đi vào thế giới riêng của con gái, nhất là khi Tí Nị (tên ở nhà của Gia Bảo) đến tuổi dậy thì và có tình cảm với bạn khác giới.

Theo Hiền Thục, tình bạn khác giới là chuyện bình thường nên chị không quá gay gắt với con. Từ vài năm trước, chị đã nói gần, nói xa với Tí Nị. Cách của chị là kể cho bé câu chuyện của mình để con tin và chia sẻ bí mật. Mẹ và con phải là hai người bạn. Đôi khi mẹ nói những câu chuyện nhảm nhí một chút để bé thấy "a, mẹ cũng giống mình", lúc ấy, con mới an tâm giãi bày.

Tí Nị không bao giờ tự thú với mẹ thích bạn này, bạn kia. Bé và mẹ hay tâm sự nhiều nhất lúc đi ngủ. Hiền Thục thường bắt đầu bằng "những chuyện linh tinh trong ngày" xảy ra với chị rồi sau đó mới bắt vào chuyện của con gái. Như thế, bé sẽ vào nhịp một cách tự nhiên và cởi mở.

Hiện tại, Tí Nị đã có thể tự lo cho bản thân nhưng mẹ Thục vẫn thích chăm chút cho con từ những việc nhỏ nhất. Con đã là thiếu nữ nhưng ngày nào đi đâu chị cũng "hộc tốc, vội vã" về nhà để lo bữa ăn cho con. Nghĩ con thiếu tình thương của cha nên bản năng của chị là bù đắp. Chị cưng chiều con khiến thỉnh thoảng bé cũng ỉ lại. Lúc ấy, mẹ Thục phải dùng "khổ nhục kế" để tỏ ra mình yếu đuối.

Ngày Gia Bảo tròn 18 tuổi, khi cô bé chọn trường đăng ký ngành học, vui mừng reo lên: "Từ hôm nay con có thể quyết định mọi thứ về cuộc đời mình". Lúc đó, Hiền Thục động viên con nhưng không quên nhắc nhở Gia Bảo làm gì cũng được nhưng phải nằm trong khuôn khổ cho phép của mẹ.

"Tôi không bắt Gia Bảo học thật giỏi nhưng nhất thiết không được lười biếng. Tôi nói với con phải biết xoay chuyển cuộc đời vì không ai có bổn phận đối xử tốt với mình. Con gái tôi không cần phải trở thành người xuất chúng hay ông này bà nọ nhưng phải là người tốt, có lòng trắc ẩn." - chị chia sẻ trên một tờ báo.

Chăm con, chiều con, thoải mái với con và có tư tưởng cởi mở là vậy, thế nhưng, đôi lúc Hiền Thục cũng phải bất lực con, nhất là khi Gia Bảo bước vào tuổi thiếu nữ.

"Khi con bé lên 15 bước sang tuổi 16, bỗng dưng không nói chuyện với tôi nữa. Khi nào tôi hỏi con gái mới trả lời nhưng cũng qua loa cho có chuyện. Lúc đó, tôi thấy bất lực, giận và ghét con bé. Từ phòng khách đến phòng tôi phải đi qua phòng Gia Bảo nhưng tôi không thèm vào hỏi thăm con. Mỗi tối, tôi đều nằm khóc vì cảm giác như con gái đã đóng mọi cánh cửa giao tiếp với mẹ. Cứ như vậy qua một năm, chúng tôi mới có thể trở lại thân thiết như trước."

Nhưng dù bất lực nhưng chị không bỏ cuộc, Hiền Thục tìm cách để tiếp cận lại với con gái. Thục nhắn tin cho con rồi viết những lá thư ngắn. Từ từ, Gia Bảo cảm nhận sự yêu thương, lo lắng của chị. Với Hiền Thục, khi con cái ương bướng, cha mẹ phải tập tính kiên nhẫn, không nên trách mắng, như vậy sẽ càng đẩy chúng ra xa, không bao giờ có thể cứu vãn được. Có lẽ nhờ tình yêu thương cùng sự kiên nhẫn của một người mẹ, Hiền Thục đã nhanh chóng vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó, cùng con.

Nên ứng xử với con cái thế nào khi chúng bước vào tuổi dậy thì?

Trên thực tế, không chỉ Hiền Thục, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng phải trải qua những khoảng thời gian thăng trầm cùng với sự trưởng thành của con mình. Trong đó, giai đoạn dậy thì là khó khăn nhất với trẻ và cần được cha mẹ đặc biệt quan tâm.

Ở độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý của mỗi đứa trẻ có những biến động bất thường. Tâm hồn con nhạy cảm, tâm lý dễ tổn thương bởi những tác động nhỏ xung quanh. Thời điểm này, con có xu hướng thể hiện rõ cái tôi của bản thân hơn bằng những hành động tự quyết. Bạn cần dành thời gian quan tâm, để ý nhiều hơn để đặt ra những tiêu chuẩn phù hợp với con mình. Hút thuốc, rượu bia, cờ bạc… là những điều cấm kỵ buộc con không được phép phạm phải ở độ tuổi này.

Bạn có thể quy định giờ giới nghiêm để con tuân theo nhưng cũng không nên quá cứng nhắc. Cha mẹ cần thảo luận cùng con, phân tích làm rõ các mặt lợi hại để con hiểu. Dạy con tuổi dậy thì theo cách áp đặt sẽ khiến con phản ứng ngược lại. Việc siết chặt quản lý của bạn làm con cảm giác tù túng, mất tự do. Tuy nhiên, nếu bạn buông lỏng cho con thỏa sức tự do sẽ khiến trẻ dễ sa ngã vào các thói hư tật xấu.

Cách nuôi dạy con "lạ lùng" từ thuở mẫu giáo của Hiền Thục, đến tuổi dậy thì nhiều lúc nữ ca sĩ cũng phải bất lực, nằm khóc vì con - Ảnh 4.

Giáo điều không phải là cách giáo dục con hiệu quả. Nếu bố mẹ muốn làm bạn với con thì việc giáo điều càng cấm kỵ. Ảnh minh họa

Thế hệ trẻ ngày càng có những xu hướng phát triển khác biệt với thế hệ của cha mẹ. Áp đặt các tiêu chuẩn cũ không phù hợp sẽ chỉ khiến con chán ghét, phản ứng tiêu cực lại. Để nuôi dạy con thông minh, bạn nên dành chút thời gian quan tâm hơn đến sự đổi mới của thời đại để thuận tiện cho việc dạy con tuổi dậy thì.

Tâm lý của con ở tuổi này là thích chứng minh bản thân, thích mọi người lắng nghe và tôn trọng ý kiến. Mà mình càng bắt ép thì con sẽ càng chống đối lại. Cách nói chuyện với con ở giai đoạn này là biết đặt câu hỏi để con nói, rồi sau đó đặt câu hỏi để gợi mở cho con cách nào là tốt hơn.

Cha mẹ luôn phải nhớ nguyên tắc: Nếu không bình tĩnh thì không bao giờ dạy được con. Người lớn hãy cố gắng kiềm chế nóng giận trong những lúc con tỏ ra ngang bướng hoặc tỏ thái độ thù nghịch.

Đợi đến khi không khí lắng dịu, bố mẹ sẽ bình tĩnh ngồi lại và nhẹ nhàng, ân cần nói chuyện với con trên nguyên tắc tôn trọng, đồng cảm.

Tuổi dậy thì là tuổi mà con đặc biệt cần nhiều sự quan tâm của bố mẹ. Cuộc sống hiện đại bố mẹ không tránh khỏi những bận rộn, áp lực. Tuy nhiên, bố mẹ hãy cố gắng sắp xếp, dành nhiều thời gian cho con. Cùng con nói chuyện, cùng con làm việc nhà, cùng con học bài,…

Thông qua các hoạt động bố mẹ và con cái sẽ trở nên gần gũi, hiểu nhau hơn. Để làm bạn với con tuổi dậy thì việc dành nhiều thời gian là điều bắt buộc. Làm sao có thể trở thành bạn bè, bạn thân nếu như chúng ta không dành thời gian cho nhau?

Như Ca
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là đối với các bé trai, người cha là tấm gương không thể thiếu đối với chúng.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Top