Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách chức một số cán bộ doanh nghiệp “lương khủng”

Thứ sáu, 06:00 13/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 12/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã thông báo hình thức kỷ luật đối với 8 cán bộ chủ chốt doanh nghiệp công ích chi “lương khủng” trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ông Lê Thanh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị) và ông Trần Trọng Huệ (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng) nhận hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ Đảng và buộc thôi việc.

Các cá nhân khác cũng nhận hình thức kỷ luật. Ông Nguyễn Trọng Luyện (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị) nhận hình thức kỷ luật khai trừ Đảng, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty. Ông Trần Minh Hùng (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng nhận hình thức cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Nhật Tấn (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn) nhận kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty. Ông Phạm Văn Vĩnh (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn) nhận hình thức kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.

Ông Phạm Văn Hiếu (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh) nhận hình thức kỷ luật cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty. Ông Trần Thiện Hà (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh) cũng nhận hình thức kỷ luật cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết thêm, trong sự việc này, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Phòng Quản lý lao động tiền lương (Sở LĐ,TB&XH), trong đó Đảng ủy Sở Tài chính và Đảng uỷ Sở LĐ,TB&XH làm rõ trách nhiệm các đảng viên theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp này để báo cáo Thành ủy vào cuối tháng 9.         
 
L.Phương

Cấm dạy thêm “núp bóng” hoạt động ngoài giờ

Ngày 12/9, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có hướng dẫn tới các đơn vị, trường học về quản lý, tổ chức trông giữ ngoài giờ, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học.

Theo đó, hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của cha mẹ học sinh vì không có điều kiện trông giữ hoặc đón về nhà đúng giờ, đồng thời muốn con được tăng cường thêm về kiến thức, kĩ năng các bộ môn năng khiếu. Do đó, đây không phải là hình thức tổ chức dạy thêm học thêm. Sở yêu cầu, Hiệu trưởng các trường tiểu học có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh về việc tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ học. Các nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ học cho học sinh phải được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và lập dự toán thu, chi tài chính theo tinh thần thỏa thuận với phụ huynh học sinh, thu đủ chi.       
 
Q.Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top