Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách chăm sóc da ở tuổi tứ tuần của phụ nữ Nhật

Chủ nhật, 10:50 31/10/2021 | Đẹp

Junko Sophie Kakizaki ở độ tuổi ngoài 40 vẫn duy trì thói quen làm đẹp bao gồm việc sử dụng bã của rượu sake dưỡng da, vải hỏng từ Kimono để lau mặt...

Theo Vogue, mỗi khu vực hay quốc gia đều có phương pháp riêng để có làn da và mái tóc khỏe mạnh. Họ có thể tận dụng các nguyên liệu có sẵn trong nhà, tạo thành công thức làm đẹp rồi hướng dẫn con cháu mình. Junko Sophie Kakizaki - người sống ở Kyoto (Nhật Bản) - cũng tuân theo các nguyên tắc của gia đình để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

Junko Sophie Kakizaki, 46 tuổi, là bậc thầy về nghệ thuật cắm hoa và trà đạo. Cô cũng là chuyên gia về văn hóa Kimono. Trò chuyện cùng Vogue, Kakizaki tiết lộ thói quen làm đẹp mà cô cũng như những Geisha nói riêng và phụ nữ Nhật Bản nói chung áp dụng.

Truyền thống làm đẹp của gia đình

Từ khi còn nhỏ, Kakizaki đã được cha mẹ dạy rằng vẻ đẹp là biểu hiện cao nhất của tinh thần con người, tôi luyện và đào sâu hơn qua thời gian, sự tu dưỡng. Đây là cơ sở của truyền thống làm đẹp trong gia đình cô.

Vào buổi sáng, điều đầu tiên Kakizaki làm là lau mặt bằng bông thấm nhiều nước hoa hồng. Bước tiếp theo, cô thoa serum, toner và kem dưỡng ẩm trên môi, quanh mắt và đường râu rồng (rãnh nhăn quanh mép khi cười). Công đoạn này giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn nhỏ. Cuối cùng, cô thoa dầu và kem chống nắng.

phu nu nhat cham soc da the nao anh 1
phu nu nhat cham soc da the nao anh 2

Ngoài tuổi 40, Junko Sophie Kakizaki vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.

Ngoài kem chống nắng, chuyên gia về văn hóa Kimono còn thường xuyên đắp mặt nạ vào buổi sáng. "Cổ và mu bàn tay thể hiện tuổi tác của chúng tôi. Vì vậy, tôi chăm sóc vùng này giống quy trình cho da mặt. Tôi sử dụng bông lụa để làm sạch cơ thể và thoa kem dưỡng da toàn thân", Kakizaki chia sẻ.

Đối với quy trình chăm sóc da buổi tối, Kakizaki rửa mặt với xà phòng và dùng bông lụa để lau nhẹ bọt. Bông lụa Nhật Bản chất lượng cao giúp làm mềm mịn da. Phương pháp lau mặt bằng bông lụa đã xuất hiện từ lâu. Giới quý tộc từ hơn 1.000 năm trước đến các Geisha cách đây 100 năm từng dùng cách này.

Bà của Kakizaki nói rằng người ta thường cắt những chiếc Kimono lụa cũ thành một mảnh vải. Họ dùng nó chà xát lên mặt và cơ thể. Khi Kakizaki làm điều này, cô nhận thấy làn da trở nên mịn và mượt. Mặt khác, việc làm này thể hiện tinh thần người Nhật Bản kế thừa từ tổ tiên, nâng niu đồ vật và sử dụng chúng từ lâu đời.

Kakizaki còn thoa Sakekasu (phần bã màu trắng được tạo ra trong quá trình sản xuất rượu Sake), được chế biến dùng để làm mặt nạ. Bàn tay của thợ làm rượu Sake, kể cả những người đàn ông ngoài 60 tuổi đều đẹp và trắng trẻo. Thậm chí, nhiều bàn tay trong số họ có vẻ ngoài giống tay của phụ nữ tuổi đôi mươi.

Kyoto là nơi tốt nhất ở Nhật Bản làm rượu Sake. Phụ nữ ở Kyoto đã sử dụng mặt nạ với rượu Sakekasu trong thời gian dài, giúp làn da của họ ẩm và mịn.

Cách chăm sóc da ở tuổi tứ tuần của phụ nữ Nhật - Ảnh 2.

Kakizaki dùng bã của rượu sake để chăm sóc da.

Nguyên liệu làm đẹp yêu thích

Shikon là loại cây rễ màu tím, được sử dụng từ thời cổ đại trong thuốc nhuộm và thảo dược. Nó thường được dùng để dành tặng cho hoàng tộc hàng năm. Ngày nay, Shikon là loại cây quý hiếm, giúp cải thiện tình trạng xỉn màu và có tác dụng tái tạo làn da.

Kakizaki đã nghiên cứu cuốn sách y học lâu đời nhất ở Nhật Bản có tựa đề Ishinho. Cô cảm thấy ngạc nhiên trước những lợi ích của rễ cây tía mà mình tìm hiểu được trong cuốn sách. Cô sử dụng nó mỗi ngày dưới dạng tinh chất, trộn với tinh chất thực vật độc đáo khác của Nhật Bản.

"Nghi thức" dưỡng tóc

Trước khi gội đầu, Kakizaki thoa dầu hoa trà nguyên chất 100% lên da đầu và massage. Điều này loại bỏ bụi bẩn trên da đầu, làm mái tóc thêm khỏe và bóng mượt.

Sau đó, cô cẩn thận chải bằng lược gỗ hoàng dương truyền thống của Nhật Bản, gội đầu và ủ tóc. Kakizaki thường thoa dầu hoa trà lên tóc, đội mũ tắm và ngâm mình trong bồn tắm để ủ. Sau khi xả, tóc sẽ trở nên ẩm.

Cách chăm sóc da ở tuổi tứ tuần của phụ nữ Nhật - Ảnh 3.

Lược gỗ hoàng dương truyền thống Nhật Bản.

Đối với mặt nạ cho tóc, Kakizaki sử dụng hỗn hợp trứng, dầu dừa, dầu oliu, bơ, mật ong…, tùy theo điều kiện. Đặc biệt đối với những kiểu tóc khi diện cùng Kimono, Kakizaki sử dụng nhiều dầu hoặc xịt dưỡng hơn bình thường. Theo kinh nghiệm của cô, việc thoa dưỡng tóc trước khi gội đầu giúp tóc mềm mượt hơn.

Thực phẩm tác động đến làn da

Làn da là tấm gương phản chiếu các cơ quan nội tạng. Vì vậy, chế độ ăn uống thực sự quan trọng.

Hàng ngày, Kakizaki ăn gạo lứt lên men, nấu trong nồi áp suất với đậu Adzuki và muối tự nhiên, sau đó để trong bình ủ ấm ít nhất 3 ngày. Món ăn trở nên bổ dưỡng hơn do sự gia tăng các enzym. Cô còn sử dụng súp dược liệu, các loại hạt và dầu hạt lanh. Ngoài ra, cô dùng các thực phẩm lên men khác, rong biển và mì soba.

Nhiều loại thực phẩm truyền thống của Nhật Bản cũng là những thực phẩm dưỡng da hiệu quả. Kakizaki ăn nhiều rau theo mùa và đậu, trứng. Tuy nhiên, cô không ăn nhiều thịt hay cá, không sử dụng đường tinh luyện hoặc gia vị hóa học khi nấu ăn.

Cách chăm sóc da ở tuổi tứ tuần của phụ nữ Nhật - Ảnh 4.

Về thức uống, Kakizaki dùng các loại trà hữu cơ và trà xanh matcha mỗi ngày sau bữa trưa.

Thói quen chăm sóc sức khỏe

Kakizaki cho biết việc thỏa mãn ngũ quan cũng liên quan trực tiếp đến sắc đẹp. Bằng cách ngửi hương thơm tuyệt vời, não bộ được thư giãn. Với cô, việc thực hành Kōdō (nghệ thuật thưởng thức mùi hương của Nhật Bản) là điều cần thiết. "Một buổi lễ thắp hương giúp lấp đầy tâm trí và thư giãn làn da của tôi", Kakizaki nói.

Để duy trì thể trạng tốt, Kakizaki tạo lập thói quen đi ngủ và dậy sớm. Chất lượng giấc ngủ cũng quan trọng. Theo Healthline, ngủ là thời gian cơ thể tự sửa chữa. Trong khi ngủ, lưu lượng máu trên da tăng lên giúp xây dựng lại collagen và sửa chữa các tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím, làm giảm nếp nhăn, các đốm đồi mồi.

Kakizaki còn chăm chỉ thoa kem chống nắng quanh năm, sử dụng ô và găng tay để bảo vệ da khỏi tia UV. Cô thường xuyên xoa bóp da đầu, đi bộ nhiều và tắm nước ấm mỗi ngày.

8 set đồ cao tay của gái Hàn chứng minh: Ai mua áo hồng là người đó tinh tế8 set đồ cao tay của gái Hàn chứng minh: Ai mua áo hồng là người đó tinh tế

Mùa lạnh này, đừng chỉ mặc đồ trung tính an toàn, hãy thử mua áo hồng về mặc như gái Hàn đi bạn!

6 câu bố mẹ nên nói với con mỗi ngày

Theo Phương An

Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV hướng dẫn 8 động tác tại nhà, giúp chị em siết mỡ bụng, tạo đường cong mềm mại

HLV hướng dẫn 8 động tác tại nhà, giúp chị em siết mỡ bụng, tạo đường cong mềm mại

Đẹp - 12 giờ trước

8 động tác mất không đến 10 phút/ngày nhưng nếu duy trì đều đặn vòng eo sẽ trở nên thon gọn hơn nhiều.

'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

Đẹp - 12 giờ trước

GĐXH - Sau 4 năm kể từ thời điểm sắm vai "con gái" Hồng Diễm, diễn viên nhí Hồng Nhung đã "dậy thì thành công" với đường nét khuôn mặt thanh thoát, thần thái thu hút.

Các bước chăm sóc da mặt ban đêm

Các bước chăm sóc da mặt ban đêm

Chăm sóc da - 15 giờ trước

Ban đêm là thời điểm tuyệt vời để làn da được nghỉ ngơi, phục hồi và hấp thu dưỡng chất nếu biết chăm sóc đúng cách.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Đẹp - 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Linh nổi lên với ngôi vị Á quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai Điểm Hẹn 2005. Sau 18 năm, hiện tại, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng vẫn độc thân.

Sắc vóc đời thực nữ diễn đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37: Bí quyết trẻ đẹp nằm ở điều này

Sắc vóc đời thực nữ diễn đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37: Bí quyết trẻ đẹp nằm ở điều này

Đẹp - 22 giờ trước

GĐXH - Kim Tuyến đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37, dù trải qua một lần sinh nở và bước vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc nữ diễn viên vẫn rất trẻ đẹp.

Chỉ cần sắm 4 mẫu quần ống rộng đang mốt nhất, nàng sẽ mặc đẹp hơn hè năm ngoái

Chỉ cần sắm 4 mẫu quần ống rộng đang mốt nhất, nàng sẽ mặc đẹp hơn hè năm ngoái

Thời trang - 23 giờ trước

Sau đây là 4 xu hướng quần ống rộng của mùa hè 2024.

Chân dung bà xã mới cưới của tiền đạo 'đắt giá' nhất tuyển U23 Việt Nam

Chân dung bà xã mới cưới của tiền đạo 'đắt giá' nhất tuyển U23 Việt Nam

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Thảo Vy - bà xã mới cưới của tiền đạo Bùi Vĩ Hào (U23 Việt Nam) gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, nụ cười tươi và phong cách nhẹ nhàng.

Park Min Young tiếp tục hút fan ở sân bay nhờ 2 điều

Park Min Young tiếp tục hút fan ở sân bay nhờ 2 điều

Đẹp - 1 ngày trước

Ở tuổi 38, phong độ visual của Park Min Young vẫn rất ổn định.

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Đẹp - 1 ngày trước

Kiểu giày sneakers này mang phong cách vượt thời gian, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Đẹp - 1 ngày trước

Trẻ hóa da là một trong những giải pháp giúp chị em kéo lại tuổi xuân. Đây là kỹ thuật hiện đại, cần được thực hiện tại những địa chỉ uy tín để có kết quả hoàn hảo, đảm bảo an toàn. Vậy trẻ hoá da ở đâu tốt? Nên lựa chọn phương pháp nào là phù hợp?

Top