Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các trường ở Hà Nội chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp

Thứ sáu, 08:33 26/02/2021 | Xã hội

Để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại, các trường học đã cho phun khử khuẩn, bố trí giáo viên đo thân nhiệt, lau chùi phòng học.

Các trường ở Hà Nội chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3. Các trường trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón người học.

Các trường ở Hà Nội chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 2.

Học sinh Hà Nội có thể sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3. Ảnh: Việt Hùng.


Khử khuẩn, vệ sinh trường học

Trao đổi với Zing ngày 25/2, cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết trong tuần, trường tiến hành nhiều buổi vệ sinh để đảm bảo cơ sở vật chất an toàn.

Cụ thể, sáng 23/2, trường huy động giáo viên tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên. Chiều cùng ngày, trường cho phun thuốc muỗi.

Chiều 25/2, trường Tiểu học Xuân Phương phối hợp cơ quan y tế phun khử khuẩn. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sáng 27/2, giáo viên sẽ dọn vệ sinh thêm một lần nữa.

"Trường từng được sử dụng làm khu cách ly nên chúng tôi vệ sinh khử khuẩn cẩn thận hơn. Ngoài ra, toàn bộ chăn trong trường đã được đưa đi giặt, đảm bảo vệ sinh", cô Lan cho hay.

Bên cạnh một dãy bồn rửa tay có sẵn, nhà trường cho lắp thêm một dãy. Ngoài số lượng lớn khẩu trang được tặng, nhà trường mua thêm hai thùng lớn. Theo cô Lan, khoảng 24.000 chiếc khẩu trang sẽ được phát cho giáo viên, học sinh.

Trường có sẵn phòng cách ly tạm thời từ đợt dịch trước, chuẩn bị cho trường hợp có học sinh ho, sốt, khó thở. Hiệu trưởng Tuyết Lan cho biết sẽ mua thêm 20 bộ đồ phòng hộ cho nhân viên y tế nhà trường. Hiện tại, trường Tiểu học Xuân Phương có 27 máy đo thân nhiệt và vừa được tặng thêm 5 chiếc.

Trong khi đó, trường THPT Trung Văn (Nam Từ Liêm) sẽ tiến hành khử khuẩn vào ngày 27/2. Giáo viên cũng được huy động để dọn dẹp vệ sinh trước khi đón các em trở lại.

Thầy Đỗ Mạnh Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay ngay cả trong thời gian học sinh nghỉ, trường vẫn làm vệ sinh thường xuyên. Trường thực hiện công tác phòng dịch theo hướng dẫn của UBND thành phố, cũng như Sở GD&ĐT Hà Nội.

"Dự kiến, ngày 27/2, trường phun khử khuẩn, tổng vệ sinh. Về cơ sở vật chất, trường chuẩn bị đầy đủ từ đợt dịch trước. Việc phân công công tác phòng dịch vẫn vận hành tốt. Nhà trường sẵn sàng đón học sinh trở lại", Hiệu trưởng Đỗ Mạnh Thành nói.


Khó thực hiện giãn cách học sinh

Ông Thành nói thêm việc thực hiện giãn cách học sinh hay không còn tùy thuộc chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, do số lượng học sinh lớn, phòng học hạn chế, trường chia đôi để học hai ca và có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện giãn cách.

Tương tự, hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương cho biết nhà trường cũng không đủ điều kiện để đảm bảo mỗi học sinh ngồi cách nhau 1,8 m. Tuy nhiên, cả thầy Thành và cô Tuyết Lan đều thấy yên tâm khi đón học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3. Giáo viên, phụ huynh đã tiến hành khai báo y tế theo quy định chung nên đảm bảo không có người đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc ca mắc Covid-19 đến trường.

Cô Lan nói thêm phần lớn gia đình học sinh ăn Tết tại Hà Nội, khoảng 10 nhà về quê nhưng đã khai báo y tế đầy đủ. Khi học sinh đi học trở lại, trường tiến hành đo thân nhiệt tại cổng, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà, trong giờ ra chơi, rửa tay 3-4 lần/ngày bằng dung dịch rửa tay khô hoặc xà phòng.

"Cả trường có khoảng 200 em không đăng ký bán trú. Phần lớn cha mẹ học sinh không thể đón con về vào buổi trưa. Do đó, trường vẫn thực hiện bán trú theo nhu cầu của phụ huynh. Tôi yên tâm về công tác phòng dịch", cô Tuyết Lan chia sẻ.

Trong khi đó, trường THPT Trung Văn sử dụng hệ thống bảng LED để tuyên truyền phòng, chống dịch. Đoàn trường cũng nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K qua loa.

Bên cạnh đó, trường giao giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nắm thông tin đi lại của học sinh, phụ huynh, tuyên truyền học sinh hạn chế đi chơi xa để đảm bảo an toàn trong dịch và tập trung học tập trong khoảng thời gian còn lại của học kỳ II năm học 2020-2021.

Các trường ở Hà Nội chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 4.

Theo Zingnews


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 1 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 7 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top