Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các thí sinh trên 27 điểm bị trượt đại học đang được "vớt" như thế nào?

Thứ hai, 13:19 27/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Các thí sinh đạt 27 điểm trở lên bị trượt đại học đang được các trường đại học nào xét tuyển bổ sung?

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ xét tuyển (đợt 1) vừa qua, có 165 thí sinh đạt 27 điểm và 3 thí sinh (tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên) đạt 28 điểm trở lên bị trượt đại học đợt 1 do không trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển nào. Trong đó có 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự và 114 em xét tuyển vào các trường công an, quân đội.

Liên quan tới 58 trường hợp thí sinh điểm cao từ 29,25 điểm trở lên vẫn bị trượt, Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông tin, trong số này có 55 thí sinh chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, không đủ điều kiện để xét tuyển đại học do không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực theo quy định của Bộ Công an (có môn thuộc tổ hợp xét tuyển dưới 6,5 điểm, kết quả học tập 3 năm THPT chưa đủ điều kiện xét tuyển).

Tuy nhiên, các thí sinh trên đăng ký thông tin thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và vẫn đăng ký xét tuyển vào đại học CAND để làm căn cứ xét tuyển trung cấp chính quy theo chỉ tiêu được ban hành (Bộ Công an sẽ tổ chức xét tuyển, công bố điểm trúng tuyển vào tháng 10/2021) và xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp sau khi hết hạn tại ngũ theo quy định của Bộ Công an.

Các thí sinh trên 27 điểm bị trượt đại học đang được vớt như thế nào? - Ảnh 1.

Kỳ tuyển sinh đại học 2021 chứng kiến rất nhiều thí sinh từ 27 điểm trở lên trượt ở đợt 1.
Bộ GD&ĐT cho biết, đã trao đổi trực tiếp với một số trường đại học để hướng dẫn các trường triển khai tuyển bổ sung những thí sinh có điểm cao từ 27 điểm trở lên trượt nguyện vọng 1. Nhiều trường đã sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh thuộc đối tượng trên dựa vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học.

Cụ thể, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa công bố xét tuyển thẳng thí sinh điểm cao nhưng bị trượt trong xét tuyển đợt một. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bắt đầu từ 22/9 đến 17h ngày 28/9. Điều kiện là điểm xét tuyển không được thấp hơn 26,75 (tổ hợp không có môn tiếng Anh) hoặc 27,25 điểm (tổ hợp có môn tiếng Anh). Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố này 30/9.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng sẽ xét tuyển thẳng các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT 2021. Với điều kiện thí sinh không trúng tuyển hay đã trúng tuyển đợt 1 nhưng chưa xác nhận nhập học và có điểm thi THPT theo tổ hợp môn đạt từ 25 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên). Thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ trước ngày 3/10.

Lý giải hiện tượng thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học, TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đánh giá, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, chỉ khoảng 5% thí sinh đạt tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển từ 27 điểm, nhưng nghịch lý ở chỗ nhiều em vẫn không trúng tuyển nguyện vọng nào. Qua đó, cần phải đổi mới trong cách tuyển sinh để tạo điều kiện cho các thí sinh, nhất là không "để lọt" những thí sinh điểm cao, xuất sắc.

Một số chuyên gia cho rằng, cần nghiên cứu kỹ hơn về điểm cộng ưu tiên chỉ nên áp dụng cho các trường, khối ngành mang tính đặc thù để tránh hiện tượng thí sinh dù có 3 điểm 10 tuyệt đối vẫn bị trượt. Giao quyền tự chủ cho các trường trong tuyển sinh, trong đó có xây dựng các tiêu chí phụ giữa các thí sinh bằng điểm…

Từ tính cạnh tranh của kỳ tuyển sinh năm 2021, TS. Nguyễn Thành Nam - Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, với các thí sinh năm tới (sinh năm 2004) nếu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các trường đại học, cần phải tập trung học tập thật nghiêm túc và chăm chỉ. Thường xuyên theo dõi thông tin, cập nhật sớm nhất những thay đổi về số chỉ tiêu đầu vào và phương thức xét tuyển để điều chỉnh việc học tập và ôn thi của bản thân cho phù hợp.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top