Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca tử vong tại phòng khám Maria: Không ai nhận trách nhiệm

Thứ hai, 17:34 16/07/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 16/7, Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với đại diện phòng khám đa khoa Maria về nguyên nhân cái chết của chị Nguyên Thu P.


Phòng khám Maria.

Như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chị Nguyễn Thu P (sinh năm 1974, nhà tại Hà Đông, Hà Nội) đến phòng khám Maria khám tối ngày 14/7 và tử vong vài giờ đồng hồ sau đó.

 Đại diện của phòng khám Maria là BS Đỗ Y Na - Nguyên bác sĩ của Bệnh viện 198 - cho biết, không hề biết chút gì về thông tin cũng như quá trình điều trị của các bác sĩ phòng khám đối với bệnh nhân P. Khi giải trình với phía Sở Y tế, BS Na cũng cho biết, trong suốt 3 tháng qua không hề nhận đồng lương nào từ phía phòng khám Maria cho dù trên giấy tờ (giấy phép do Sở Y tế cấp) là BS Na đứng tên và chịu trách nhiệm về phòng khám Maria.

“Tháng 2/2011, tôi đã làm đơn gửi Sở Y tế Hà Nội, Ban Giám đốc Công ty An Thịnh (công ty đầu tư phòng khám Maria-PV) của phòng khám Maria xin thôi giữ chức trưởng phòng khám Maria nhưng cho tới nay chưa được Sở Y tế chấp thuận”- BS Na cho biết. 

Nguyên nhân chưa được chấp thuận BS Na cho biết là do từ 1/1/2011 Sở Y tế đang chờ thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân mới nên chưa cấp phép cho cơ sở phòng khám tư nhân nào. 

“Vì vậy tôi vẫn phải đứng tên phụ trách phòng khám Maria, nhưng tôi đã ủy quyền cho BS Phạm Thị Trang - Chuyên khoa Ngoại sản, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sản BV 198 thay tôi giải quyết việc khi tôi đi vắng” – BS Na nói.

Tuy nhiên, phía Sở Y tế cho biết về mặt pháp lý, BS Na vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của phòng khám Maria. Vì vậy, những sai phạm trước đó và ca tử vong vừa xảy ra, BS Na phải là người chịu trách nhiệm chính.

Đại diện khác của phía phòng khám Maria là chị Thơ - Phụ trách nhân sự - cũng không thể tường thuật lại chi tiết ca tử vong bệnh nhân P. Theo chị Thơ, ngay khi xảy ra sự việc, phòng khám có gọi và chị Thơ đến ngay phòng khám. Lúc đó tại phòng khám chỉ còn lại 3 y tá chứ không còn bác sĩ nào tham gia kíp điều trị cho chị P. Chị Thơ cũng cho biết, thời gian qua phòng khám có thuê 2 bác sĩ Trung Quốc tham gia khám chữa bệnh.

Trước câu hỏi: Phòng khám đã thuê mấy bác sĩ Trung Quốc tham gia điều trị tại phòng khám Maria? BS Na rất ngạc nhiên và trả lời: “Chúng tôi không có chủ trương thuê bác sĩ nước ngoài điều trị. Ngay từ khi xin giấy phép, bên phía Công ty An Thịnh trình danh sách y, bác sĩ cho tôi duyệt cũng không hề có danh sách bác sĩ nước ngoài”- BS Na nói.

Cũng theo BS Na, ngay từ đầu phía nhà đầu tư đã muốn phát triển ngoại khoa thì BS Na đã không đồng ývì không đúng với chuyện môn nội khoa của BS Na. Nhưng không hiểu vì sao, BS Na lại vẫn đứng tên và “nhắm mắt” bỏ qua những hoạt động ngoài phạm vi chuyên môn của bản thân để phía phòng khám hoạt động “lộng hành” như vậy.

Trong khi đó, bao nhiêu lần phòng khám Maria bị Sở Y tế xử phạt vì lỗi quảng cáo quá mức, thu phí quá cao đều do bác sĩ Trung Quốc trực tiếp khám đã được báo chí thông tin. Vậy mà BS Na lại khẳng định không hề biết phòng khám mình quản lý có bác sĩ Trung Quốc tham gia điều trị.
 
Sở Y tế làm việc với phòng khám Maria ngày 16/7 về ca tử vong của chị P

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết: Đình chỉ phòng khám Maria để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến ca tử vong của chị P. Cũng theo ông Hiền, trước đó, phòng khám Maria liên tục vi phạm các quy định về quảng cáo quá mức, giá các dịch vụ, phương pháp chữa bệnh.

Trước đó báo Gia đình & Xã hội đưa tin: Chiều 14/7, chị P. thấy mệt đã đến khám tại phòng khám Maria (tại số 65 - 67 phố Thái Thịnh, Hà Nội) và chỉ vài giờ sau đó, chị P. tử vong. Theo sổ khám bệnh của chị P., phòng khám Maria xác định chị P. bị lộ tuyến tử cung và đã chỉ định truyền cho chị P. 3 chai dịch truyền. 

Ngày 15/7, phía pháp y quân đội (do gia đình chị P. mời) đã giám định pháp y tìm nguyên nhân gây ra cái chết của chị P. Cho đến ngày 16/7, cơ quan công an cũng chưa thông tin chính xác nguyên nhân cái chết của chị P. 

Trước đó, ngày 27/6, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 11,5 triệu đồng đối với phòng khám Maria vì quảng cáo quá mức và thu tiền không đúng quy định với giá niêm yết.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Cho đến thời điểm này Sở Y tế Hà Nội chưa nhận được bất cứ văn bản nào đề nghị thay đổi người đại diện quản lý Phòng khám Đa khoa Maria. Như vậy, về mặt pháp lý bà Đỗ Y Na vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng khám.
 
Cũng theo ông Hiền, qua kiểm tra hồ sơ thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hàng nghề y tư nhân cho phòng khám này, thì Sở Y tế chỉ cấp phép cho 6 bác sĩ là người Việt Nam được phép hành nghề. 

Sở Y tế chưa từng cấp phép tại Phòng khám Đa khoa Maria và hoàn toàn không cấp phép hành nghề cho bất cứ bác sĩ người Trung Quốc nào khám chữa bệnh tại phòng khám này ngoài 2 giúp việc người Trung Quốc. Với những người giúp việc thì chỉ được phép đưa dụng cụ cho bác sĩ hoặc thay rửa vết thương…

“Việc phòng khám sử dụng người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh khi chưa đăng ký và bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam là sai phạm nghiêm trọng”- Ông Hiền khẳng định.

Vân Khánh

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top