Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi rất may mắn khi “tậu trâu” lại được cả “nghé”

Chủ nhật, 07:30 31/03/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Tùng Dương được biết đến là ca sĩ cá tính, điên cuồng, phá cách. Tuy nhiên từ khi có gia đình, cá tính âm nhạc của nam ca sĩ có phần “đằm” hơn, cách nhìn nghệ thuật và cuộc sống cũng khác nhiều. PV Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi gặp gỡ và nghe anh chia sẻ về những điều này.


Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: TL

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: TL

Phát ngôn shock của tôi xuất phát từ cái tâm

Là nghệ sĩ năng động, sáng tạo, nhưng gần đây không thấy anh ra mắt nhiều sản phẩm ấn tượng như trước?

- Có lẽ sản phẩm cá tính của Tùng Dương đều nằm ở những liveshow cá nhân. Năm 2017 là “Trời và đất”, 2018 liveshow “Bộ tứ Sông Hồng”. Nhưng giải thưởng Cống hiến thì năm nào cũng được đề cử có nghĩa là tôi vẫn có những hoạt động nghệ thuật nổi bật.

Thực ra năm vừa rồi tôi có ra mắt một album “Tùng Dương hát Nguyễn Cường” cũng là sự trân quý nhạc sĩ. Nhưng cũng không hẳn là sự đột phá mới mẻ về âm nhạc như trước. Năm nay tôi có kế hoạch sẽ trở lại cùng với những nhạc sĩ trẻ thực hiện những tác phẩm mới. Những bài hit như “Mang thai”, “Trời và Đất” chưa được xuất hiện chính thức trong một album nào dù được biểu diễn rất nhiều nên năm nay sẽ không để khán giả chờ lâu.

Không kể đến sản phẩm nghệ thuật cá tính thì riêng chuyện những phát ngôn shock của Tùng Dương cũng đủ dấu ấn. Anh nghĩ sao sau những ồn ào của bản thân?

- Thực ra những suy nghĩ thẳng thắn thường không dễ nghe, dễ được tiếp nhận ngay. Nhưng khách quan cũng cần suy xét thái độ của người nói, tâm nguyện sâu thẳm trong đó có những trăn trở gì? Chứ tuyên ngôn chỉ để gây shock không thì chắc chắn người nghệ sĩ sẽ chỉ nhận thiệt thòi.

Trước nay những phát ngôn của tôi xuất phát từ cái tâm, sự suy nghĩ thấu đáo, trăn trở của mình. Đó hoàn toàn không phải sự ngông cuồng, sốc nổi. Về lâu dài mọi người sẽ hiểu.

Cùng con nghe nhạc thiền

Theo dõi cá nhân thấy anh viên mãn cuộc sống, anh có tự nhận mình là người đàn ông của gia đình?

- Nói chính xác thì có lẽ tôi là người của công việc và gia đình. Đối với tôi, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là động lực để tôi cố gắng, để thăng hoa và trưởng thành.

Tôi nghĩ có gia đình là sự “thay máu” khi bước qua một giai đoạn mới trong cuộc sống. Khi tôi có con, tôi tự nhắc bản thân hát sao cho chín chắn, “đằm” mà không làm mất “chất” Tùng Dương: điên đảo và phá cách.

Con trai nhỏ của anh có thiên hướng yêu âm nhạc không?

- Cháu mới 3 tuổi rưỡi, còn quá sớm để đánh giá nhưng cháu thích nghe nhạc. Đặc biệt, đêm đêm tôi thường cho con nghe nhạc thiền của Phật. Gu âm nhạc của tôi cũng cho con nghe để sau này dù không theo nghề nhưng cũng hiểu được giá trị, khát khao mãnh liệt của bố trong nghệ thuật.

Được biết hiện tại con riêng của vợ cũng sống cùng vợ chồng anh. Việc con chung, con riêng có phải mối quan hệ khó khăn đối với anh không?

- Thực ra các cháu còn nhỏ nên việc chấp nhận người cha dượng trong nhà không dễ dàng gì. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có cách nhìn nhận và định hướng các cháu và quan trọng là cái tâm của mình. Con trẻ rất nhạy cảm nên không thể nào không dành tình cảm yêu thương dù không cùng huyết thống. Đòi hỏi con trẻ yêu mình thì chúng ta phải yêu con trước. Tất nhiên cũng có những nuôi dạy khắt khe nhưng đúng mực và thực ra cần sự tinh tế. Con mình thì có thể dạy bảo dễ dàng hơn đối với con riêng của vợ thì càng cần tế nhị. Con dù vẫn gọi tôi là chú nhưng cũng giành tình cảm cho tôi. Chúng tôi hết sức cảm thông và hiểu tình yêu lớn hơn những điều nhỏ bé, tầm thường thì không có sự phân biệt con chung con riêng. Đôi khi tôi nói vui là rất may mắn khi “tậu” cả trâu lẫn nghé.

Có khi nào anh và cô bé xảy ra mâu thuẫn không?

- Con đã 13-14 tuổi rồi. Đó là tuổi dễ nổi loạn, tính cách đôi khi ẩm ương, khó bảo. Ở cái tuổi này bảo đi với gia đình còn phải nịnh vì chỉ thích đi với bạn bè thôi. Nhưng tôi và mẹ cháu cũng thường xuyên tâm sự diễn giải kết nối tinh tế để hài hòa và cởi mở.

Trong cuộc sống thì không tránh được những mâu thuẫn, hiểu lầm. Tôi cũng từng gặp phải. Nhưng có mâu thuẫn nhen nhóm là phải tìm cách giải quyết ngay để các cháu không có vết hằn, vết gợn. Cũng may mắn vì cháu học trường quốc tế nên tư tưởng cũng thoải mái, cư xử nhã nhặn và hiểu chuyện. Tôi không phải cha đẻ nhưng luôn trao cả tấm lòng, sao cho các cháu đọc được tâm yêu thương của mình.

Cô bé phản ứng thế nào với âm nhạc của Tùng Dương?

- Cháu học piano từ bé nhưng có vẻ không thích nhạc của bố Tùng Dương. Chắc không phải gu hay sao ấy. Nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó.

Lớp trẻ bây giờ có nhiều lựa chọn, âm nhạc không phải tất cả. Mà chỉ riêng âm nhạc thôi các cháu cũng có hàng ngàn lựa chọn giữa Kpop, Âu Mỹ.

Mặc dù gia đình đều muốn dung dưỡng con trẻ đến nghệ thuật nhưng không đặt nặng việc con phải theo nghề. Hay đã theo nghề thì phải nổi tiếng. Vì chín ép không hay. Cứ để các cháu phát triển tự nhiên nhất.

Như anh vừa chia sẻ, khi có gia đình là bước ngoặt “thay máu” nghệ thuật. Liệu trong những sản phẩm sắp tới còn chút nào quái, điên cuồng của Tùng Dương hay sẽ thiên hướng gia đình hơn?

- Gia đình là nguồn cảm xúc bất tận nhưng tôi rất rõ ràng, vẫn tách bạch gia đình với nghệ thuật. Vì nếu chúng ta chỉ dựa vào tình thương gia đình thì chỉ là bài hát đầy cảm xúc đơn thuần. Tất nhiên hát “Mẹ tôi” hay “Nhật ký của mẹ” thì chẳng bao giờ là thừa nhưng cũng chỉ là 1 phần thôi.

Tôi sẽ vẫn chủ yếu hát về những triết lý sống, vạn vật xung quanh: Mang thai, Mắt đêm… Và sắp tới có chút dự báo tương lai: Bay lên mặt trăng, Trí tuệ nhân tạo... Hiện tại tôi cũng đã nhận được những tác phẩm đo ni đóng giày từ các bạn trẻ.

Chắc chắn sắp tới sẽ là album vẫn “chất” Tùng Dương nhưng chiều nhìn cuộc sống đã có sự tĩnh tại và đầy lớp sóng ngầm, gầm gừ ở dưới chứ không nổi cuồn cuộn như xưa.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Ngọc Mai (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 29 phút trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 15 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top