Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Thanh Lam: “Showbiz bây giờ 80% là sống ảo và giả tạo”

Thứ tư, 11:00 05/10/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Ca sĩ Thanh Lam không ngần ngại nhận định trực diện về thực tế đời sống showbiz Việt hiện nay. Chị cũng nói rằng, điều này rất có thể sẽ khiến cho không ít người công kích mình, nhưng chị chấp nhận vì: "Đó là điều cần thiết. Truyền thông với sức mạnh vốn có của mình phải làm sao để những người trẻ trong showbiz sống thật với bản thân, đừng kích thích cái ảo ở họ".

Ca sĩ Thanh Lam. Ảnh: TL
Ca sĩ Thanh Lam. Ảnh: TL

Nhiều nghệ sĩ trẻ đang sống cuộc sống tầm thường

Ở tuổi tứ tuần, Thanh Lam vẫn là cái tên luôn tạo ra sức hút đặc biệt với công chúng mỗi khi cô lên tiếng nhận định về tình hình âm nhạc. Chính cách nói thẳng nói thật, không ngại "nghịch tai" của nữ Diva đã khiến nhiều người lo lắng khi cô nhận lời làm giáo khảo của chương trình truyền hình thực tế X-Factor. Và điều lo ngại đó đã trở thành hiện thực khi chị và ca sĩ Tùng Dương đã có màn "khẩu chiến" nảy lửa trên "ghế nóng" sau màn trình bày ca khúc “Không quan tâm” của thí sinh Minh Như. Đây là lần đầu tiên, một giám khảo dám lên tiếng nói đồng nghiệp của mình là "láo", cũng như bày tỏ quan điểm thắng thắn về tư duy chọn bài của thí sinh, dù đó là ca khúc của chính giám khảo đang ngồi cùng "ghế nóng". Chưa nói đến sự đúng sai, đồng tình và cả sự phản đối của công chúng thì sự thẳng thắn này của Thanh Lam ít nhất ghi dấu ấn là "người tiên phong" phá bỏ thói quen "nịnh tai nhau" trên các chương trình truyền hình thực tế để mua vui như hiện nay.

Trái ngược với việc nhiều người mong rằng, Thanh Lam phải biết tiết chế cái tôi và sự thẳng thắn của mình để "được lòng" khán giả, nữ Diva vẫn kiên định với quan điểm trước nay của mình. Chị không cho đó là do "nhỡ miệng" mà đó là cá tính trước nay của mình, cả ở ngoài đời và trên sân khấu. Ca sĩ Thanh Lam nói: "Tôi không phải là người nói hay mà thiên về làm nhiều hơn là nói. Nhiều người nghĩ tôi "vạ miệng", nhưng ở tuổi đời và tuổi nghề như hiện nay, tôi phải hiểu mình được gì và mất gì thì mới nói thẳng như vậy. Trong một gameshow thì mình phải va chạm nhưng làm sao để cá tính của mình không bị mất đi, đó là điều mà tôi yêu cầu được tôn trọng khi tham gia làm giám khảo".

Theo Thanh Lam, lý do để chị chịu đi "ngược chiều" như vậy là bởi sống ở showbiz nhiều năm, chị nhìn thấy một thực tế rất đáng lo ngại. Đó là lối sống ảo và sự giả tạo: "Sự giả tạo trong đời sống showbiz hiện nay khủng khiếp lắm. Nó đang tạo ra 80% sự giả tạo và tôi là một trong số ít những người thuộc về 20% còn lại. Thực ra thì 20% vẫn là nói quá chứ nó còn ít hơn. Các bạn đang sống một cuộc sống rất tầm thường. Háo danh mà không thực sự có tài. Họ thèm khát giá trị nhưng nó lại là ảo. Rất ít người nhìn vào bên trong mình, khai thác chiều sâu ở bên trong mình là năng lực và trí tuệ để làm nghề thực sự có tâm với xã hội, với nghệ thuật. Nhưng để đứng trong con số 20% ấy cũng không dễ đâu. Phải là người tự tin vào phẩm chất của mình thì người ta mới dám sống thực. Truyền thông là một trong những thứ kích thích sự háo danh của nghệ sĩ, làm cho cái ảo ở họ nhiều lên. Tôi rất mong các bạn trẻ hãy dám sống thật với mình, đừng để cái ảo ở xã hội này lan đến mình".

Hỏi Thanh Lam: “Nói ra điều này, chị có sợ dư luận lại một lần nữa "ném đá" mình như chị từng nói thẳng nói thật về các giám khảo của truyền hình thực tế?”, chị quả quyết: "Tôi hiểu điều đó và chấp nhận để được nói thật, sống thật. Thực ra tôi không chơi nhiều với người trong giới và cũng không thích cuộc sống xô bồ. Vì tôi đã đọc và hiểu triết lý của đạo Phật, đó là tránh xa những từ trường có hại. Vẫn biết là khi mình là một phần ở trong đó thì mình phải chấp nhận luật chơi, nhưng nói thật, tôi có cái tệ là không chấp nhận được sự giả dối đó, không thể quen được dù đã sống trong showbiz đủ lâu rồi. Nếu nó diễn ra ít thôi thì không nói, đằng này mình nhìn thấy hàng ngày thì không thể học cách "sống chung" được".

Bảo Yến cũng "thù ghét" sự giả dối của showbiz

Rất có thể Thanh Lam sẽ lại nhận được những "gạch đá" như những lần phát ngôn trước, nhưng đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ "công kích" về thực trạng showbiz Việt hiện nay. Cũng thuộc lứa nghệ sĩ hàng đầu nhạc Việt, danh ca Bảo Yến từng đôi lần thể hiện sự bi quan với đời sống của các nghệ sĩ trẻ rằng "Showbiz này giờ chỉ toàn thấy bon chen, phiền toái, giả dối". "Sốc" hơn nữa, Bảo Yến còn "bóc mẽ" trần trụi: "Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người, những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã "đạp" bạn xuống bùn một cách không thương tiếc. Trong giới nghệ sĩ từ trước đến nay rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu riếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại những ai tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của những đồng nghiệp xấu bụng. Tóm lại, thế giới showbiz Việt luôn đầy rẫy sự bon chen, ghen tị”.

Mới đây nhất, giọng ca nổi tiếng trong giới trẻ, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng nhận được nhiều sự đồng tình khi không ngại làm "thuốc đắng": "Trong showbiz này, chả ai mặn mà với ai... Chỉ cần tôi sống hết mình, ai thấy được thì cảm ơn, không thì cũng chả sao". Lý do của việc sống giả tạo, theo các nghệ sĩ, một phần còn xuất phát từ thói quen tiếp nhận từ công chúng. Họ thích nghe những gì mình muốn hơn là học cách tôn trọng và chấp nhận những khác biệt. Điều này đã hình thành "bản năng" an toàn ở các nghệ sĩ, hoặc là nói lời hay ý đẹp, hoặc là "né" đi cho đỡ bị ảnh hưởng đến lượng fan.

Còn đối với Thanh Lam, chị có lý lẽ riêng cho những lần phát ngôn thẳng thắn: "Tôi không thích sự ngọt ngào bởi đằng sau nó là giả dối, tàn nhẫn một cách vô tình. Có thể tôi sẽ bị phản ứng bởi những người quá nông nổi, nhưng tâm huyết của tôi sẽ được đón nhận bởi khán giả đích thực. Tôi đã đối diện với nhiều thị phi bởi tính thẳng thắn. Nhưng sau cùng, những lời nói của tôi đều chứa đựng trách nhiệm và sống thật với cảm xúc của mình".

Vào ngày 28 - 29/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, cặp đôi Thanh Lam - Quốc Trung sẽ tổ chức đêm nhạc "Thanh Tùng: Trái tim không ngủ yên". Từng là học trò ruột của nhạc sĩ Thanh Tùng nên đêm nhạc sẽ được Thanh Lam - Quốc Trung dàn dựng công phu, nêu bật ý nghĩa tôn vinh và tri ân với người thầy, người nhạc sĩ tài hoa. Các ca khúc nổi tiếng như “Giọt nắng bên thềm”, “Giọt sương trên mí mắt”, “Ngôi sao cô đơn”, “Hoa cúc vàng”, “Trái tim không ngủ yên”... sẽ được trình bày bởi các ca sĩ Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương và các học trò của Thanh Lam trong X-Factor.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 8 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 8 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 13 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 14 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top