Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương: Đi chợ bán ổi, tiếp xúc nhiều người trong dịp Tết

GiadinhNet - Theo điều tra dịch tễ, trường hợp nghi mắc này có bán ổi tại huyện Kim Thành, có ăn cơm tiếp xúc với người thân cùng hàng xóm...

Ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương: Đi chợ bán ổi, tiếp xúc nhiều người trong dịp Tết - Ảnh 1.

Sáng nay (24/2), tại tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm một trường hợp nghi mắc COVID-19. Đó là người phụ nữ (SN 1966, bán ổi), trú tại thôn Lan Can 3, xã Thanh Lang (huyện Thanh Hà). 

Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ này có lịch trình di chuyển như sau: Sáng 2/02, bà đi chợ Ngũ Phúc (xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) bán ổi. Quá trình bán tại chợ, bà có đổ cho 1 thương lái nhưng không nhớ tên. Sau đó ngồi bán lẻ tại rìa nhà xe đến khoảng 10h hết hàng và về nhà . Trong quá trình ngồi bán hàng, người phụ nữ này có đeo khẩu trang.

Ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương: Đi chợ bán ổi, tiếp xúc nhiều người trong dịp Tết - Ảnh 3.

Khu vực chợ Tân Kim (phường Tân Bình) dựng biển cấm họp. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 4h sáng 3/2, người phụ này tiếp tục đi chợ Ngũ Phúc, ngồi ở vị trí hôm trước và bán lẻ 50kg ổi. Sang ngày hôm sau, bà ở nhà bế cháu. Trong 2 buổi sáng 10/2 đến 11/2 (29, 30 Tết), bà bán hàng tại chợ Ngũ Phúc, xã Ngũ Phúc và có đeo khẩu trang.

Từ 12/2 - 14/2, bà có ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. Đến 15/2, bà ăn cơm tại nhà bác S. gần nhà. Hai ngày tiếp theo, bà có tiếp xúc hàng xóm: cụ B., bác N., cô V.S.

Ngày 19/2, người phụ nữ này có dấu hiệu đau, mỏi người và đi mua thuốc tại hiệu thuốc Trang Đoàn (chợ Liên Minh, xã Thanh Lang). Đến 20/2 bà bắt đầu sốt nhẹ, không ho và hôm sau bà sốt cao, không ho. Tiếp đó, ngày 22/2, bà đến Trạm y tế xã Thanh Lang khai báo và được yêu cầu cách ly tại nhà chờ lấy mẫu xét nghiệm. Vào sáng qua (23/2), trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 và đến 23h đêm cùng ngày có kết quả nghi ngờ.

Ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương: Đi chợ bán ổi, tiếp xúc nhiều người trong dịp Tết - Ảnh 4.

Các ca dương tính huyện Kim Thành được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương điều trị sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong sáng nay (24/2), tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Những ca bệnh này đều là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (phường Cộng Hoà, TP. Chí Linh), đã được cách ly tập trung trước đó. 

Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Trung tâm Y tế TP. Chí Linh. Cho đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương có 627 ca mắc tính từ 27/1 đến nay.

Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

Ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương: Đi chợ bán ổi, tiếp xúc nhiều người trong dịp Tết - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top