Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Bạc Liêu "chưa rõ nguồn lây"

GiadinhNet - Hiện mẫu bệnh phẩm của người đàn ông 49 tuổi quê Sóc Trăng lên Bạc Liêu xin việc đã được gửi tới Viện Pasteur TP HCM để xét nghiệm khẳng định lần 2.

Ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Bạc Liêu chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Sáng 28/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp khẩn liên quan một ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở tỉnh này.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội trưa 28/2, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết "chưa rõ nguồn lây bệnh" từ đâu đối với ca dương tính lần 1 này.

Người này quê Sóc Trăng (tỉnh gần với Bạc Liêu), đến Bạc Liêu tìm việc làm, qua xét nghiệm tầm soát mới phát hiện dương tính. "Chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế Sóc Trăng triển khai các biện pháp để truy tìm nguồn lây ca dương tính này", ông Nam nói và khẳng định nguồn lây "không phải từ Bạc Liêu". Theo lời khai dịch tễ của ca dương tính này, 14 ngày qua ông này không đi đâu.

Ca dương tính lần 1 vừa phát hiện là ông T.V.T (49 tuổi, ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) vừa đến Bạc Liêu ngày 27/2. 

Cơ quan chức năng xác định ngày 27/2, ông T và 6 người ở cùng ấp Vĩnh Thạnh A di chuyển bằng xe gắn máy đến liên hệ xin vào làm việc tại Công ty Điện gió ở Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. 

Những người này đến một quán ăn lúc 10h sáng ở đường Bạch Đằng, TP Bạc Liêu, liên hệ xin việc làm với anh H - nhân viên Công ty Điện gió. Anh H thuê nhà trọ cạnh quán ăn này để nghỉ.

Ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Bạc Liêu chưa rõ nguồn lây - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Khoảng 14h30, anh H liên hệ dẫn nhóm người này tự đi xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Đến đây nhóm người được nhân viên y tế làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến 0h40 ngày 28/2, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu báo có 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR).

Sau khi có thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bạc Liêu báo cáo nhanh cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu; đồng thời kích hoạt đội phản ứng nhanh, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Sáng 28/2, CDC Bạc Liêu đã lấy mẫu ca dương tính lần 1 gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm khẳng định lần 2. Ngành y tế Bạc Liêu truy vết được 31 trường hợp F1 và cách ly tập trung tại Khu cách ly của Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu. Các trường hợp F1 này sẽ xét nghiệm khẳng định tại CDC Bạc Liêu.

"Trong chiều nay, khoảng trước 15h chúng tôi sẽ có kết quả xét nghiệm của các F1" - ông Bùi Quốc Nam nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ đạo, đối với TP Bạc Liêu, tất cả tân binh chuẩn bị nhập ngũ phải được test nhanh COVID-19. Sở GD&ĐT, Sở KH&CN chỉ đạo học sinh vẫn học bình thường đồng thời tổ chức tốt công tác phòng bệnh, nếu có trường hợp khẩn cấp khác sẽ có thông báo sau. Đề nghị ngành y tế tập trung truy vết nhanh, gọn trường hợp F1 ở khu vực phường Nhà Mát và phải đưa cách ly tập trung ngay.

Q.An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top