Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương đã xét nghiệm 14 lần, yếu tố dịch tễ phức tạp

GiadinhNet - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trước khi được công bố, BN1045 trải qua 14 lần xét nghiệm tại nhiều cơ quan y tế và ca bệnh này có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

Ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương đã xét nghiệm 14 lần, yếu tố dịch tế phức tạp - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối qua (2/9), Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố bệnh nhân (BN) 1045 là ông N.H.Th (SN 1948, ở tại thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc và có HKTT tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) mắc COVID-19. Đây cũng là ca bệnh thứ 21 kể từ ngày 01/8 đến nay.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trước khi được công bố là BN1045, ông Th. trải qua 14 lần xét nghiệm tại nhiều cơ quan y tế từ địa phương đến Trung ương và ca bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

Ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương đã xét nghiệm 14 lần, yếu tố dịch tế phức tạp - Ảnh 3.

Đường dẫn vào thôn Khay, xã Thống Nhất - nơi gia đình BN1045 sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể, bệnh nhân nói trên được xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 2 lần, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 3 lần, 3 lần xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và 7 lần Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đến chiều 2/9, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố BN1045 dương tính với virus SARS-COV-2.

Cũng theo cơ quan y tế tỉnh Hải Dương, ông Th. có lịch trình di chuyển phức tạp khi ở quê huyện Gia Lộc, lúc tại TP. Hải Dương và có đi khám tại nhiều cơ sở y tế. Trong khi đó, bệnh nhân có hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Dương nhưng từ năm 2012, ông Th. thường xuyên ở quê cùng vợ tại thôn Khay (xã Thống Nhất).

Ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương đã xét nghiệm 14 lần, yếu tố dịch tế phức tạp - Ảnh 4.

Chốt kiểm soát dịch tại khu vực cách ly 28 ngày tại khu vực thôn Khay. Ảnh: Đ.Tùy

Từ đầu tháng 7/2020, bệnh nhân không đi đâu xa, thỉnh thoảng có lên TP. Hải Dương khoảng 1-2h thăm con cháu, sau đó về quê bằng xe ô tô riêng gia đình. Cuối tháng 7 đến nay, khi TP. Hải Dương có dịch bệnh COVID-19, BN1045 thường xuyên ở quê cùng vợ, thỉnh thoảng 2 vợ chồng lên TP. Hải Dương vài lần thăm con, cháu. 

Trong quá trình di chuyển từ huyện Gia Lộc lên TP. Hải Dương và ngược lại, ông Th. có ghé qua chợ để vợ mua đồ (hiện chưa khai thác được chợ nào). Tuy nhiên, bệnh nhân thường xuyên ngồi trên xe chờ.

Đến ngày 2/8, vợ chồng bệnh nhân làm cơm cuối tuần cùng gia đình các con, cháu ở TP. Hải Dương về ăn gồm: gia đình chị N.T.H.N; anh N.V.H; N.H.P và gia đình chị N.T.T.H (có địa chỉ tại Khu đô thị Splendora, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) đi xe gia đình.

Ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương đã xét nghiệm 14 lần, yếu tố dịch tế phức tạp - Ảnh 5.

Sau khi nắm được thông tin bệnh nhân N.H.Th. có kết quả dương tính, 3 trường học xã Thống Nhất không tổ chức cho học sinh tựu trường và khai giảng năm học mới. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 5/8 đến 19/8, bệnh nhân ở nhà cùng hai cháu từ TP. Hải Dương về chơi, ít tiếp xúc với người xung quanh và không đi đâu xa. Tuy nhiên, từ 19/8 ông Th. có biểu hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, kém ăn và được con gái mua thuốc kháng sinh, hạ sốt từ TP. Hải Dương mang về quê. Quá trình dùng thuốc, bệnh nhân có đỡ sốt, đỡ mệt mỏi, ăn uống tốt hơn nhưng sau đó ông bị sốt lại.

Sáng 27/8, BN1045 được con gái đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Khám xong, ông về nhà con trai (trú tại phố Cao Bá Quát, phường Hải Tân) ở và được 1 y sĩ đến truyền nước. Đến sáng 30/8, bệnh nhân đỡ sốt và được vợ, con gái, con dâu đưa đi khêu "đậu lào" tại phố Đức Minh (phường Thanh Bình). Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, BN1045 đau đầu, mệt mỏi nhiều và con gái đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương đã xét nghiệm 14 lần, yếu tố dịch tế phức tạp - Ảnh 6.

Khu vực cách ly y tế cụm dân cư thuộc Thôn Khay, xã Thống Nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Đến khoảng hơn 8h sáng hôm qua 01/9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe y tế chuyên dụng.

Liên quan đến ca bệnh nói trên, chiều qua tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế một phần khu dân cư thôn Khay, xã Thống Nhất; bao gồm 36 hộ, với 136 nhân khẩu trong vòng 28 ngày, từ 0h ngày 3/9.

Đức Tùy

Ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở Hải Dương đã xét nghiệm 14 lần, yếu tố dịch tế phức tạp - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top