Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca bệnh mới nhất ở Hải Dương là bé gái 2 tuổi tiếp xúc với người thân mắc COVID-19

Thứ bảy, 19:43 09/10/2021 | Y tế

GiadinhNet - Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 5/10 bé gái 2 tuổi tiếp xúc với bệnh nhân SN 1995 và hôm nay có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xuất hiện 4 ca bệnh tại Hải Dương có yếu tố dịch tễ từ ổ dịch Long AnXuất hiện 4 ca bệnh tại Hải Dương có yếu tố dịch tễ từ ổ dịch Long An

GiadinhNet - Trong 4 ca bệnh, có 3 trường hợp làm nghề lái tàu thủy đã được Bộ Y tế đánh mã số, có yếu tố dịch tễ từ ổ dịch Long An và được cách ly từ trước...

Thông tin cho PV, đại diện ngành Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, hôm nay (9/10), tại thị xã Kinh Môn ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tỉnh Long An. Trường hợp này là bé gái SN 2019, trú tại xã Minh Hòa là cháu ruột bệnh nhân SN 1995.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng xác định, bé gái 2 tuổi có tiếp xúc với bệnh nhân SN 1995 từ 5/10/2021. Vào ngày hôm qua (8/10), sau khi công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bé gái trở thành F1 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 47 trường hợp F1 và 569 công dân vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm xác định 23/47 F1 âm tính, 2 trường hợp F1 dương tính, 569 công dân trong khu phong tỏa âm tính và 22 trường hợp F1 đang chờ kết quả.

Ca bệnh mới nhất ở Hải Dương là bé gái 2 tuổi tiếp xúc với người thân mắc COVID-19  - Ảnh 2.

Bé gái 2 tuổi ở Hải Dương có kết quả dương tính khi tiếp xúc với người thân mắc COVID-19. Ảnh minh họa: Đ.Tùy

Cũng theo chính quyền sở tại, sau khi phát hiện những ca dương tính, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Minh Hoà tiến hành phong toả 4 khu vực gồm: xóm 2, xóm 3 (thôn Nội); xóm 9 (thôn Ngoại); xóm Bãi Giá và cho hơn 2000 học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường.

Như vậy đến chiều nay tại xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn) đã có 5 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Long An. Trước đó, vào ngày hôm qua (8/10), ở địa phương này ghi nhận 4 bệnh nhân gồm: Công dân SN 1989, công dân SN 1988, công dân SN 2000 (làm nghề lái tàu thủy) và công dân SN 1995.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, ngày 7/9/2021, 3 công dân làm nghề lái tàu đi từ thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vào tỉnh Long An và được cách ly tập trung tại địa phương này. Sau khi hết thời gian cách ly, ngày 2/10 những bệnh nhân nói trên này thuê xe riêng từ Long An về Hải Dương, trên đường về đi qua chốt A24 (địa phận huyện Gia Lộc) và đi cùng chuyến xe trên có công dân SN 1995 (cùng xã Minh Hòa).

Tiếp đó, 4 bệnh nhân thuê xe cấp cứu 115 Hải Dương chở thẳng về Trạm Y tế xã Minh Hòa và được Ban chỉ đạo địa phương ra quyết định cách ly tại nhà dưới sự giám sát của lực lượng công an, tổ COVID cộng đồng.

Đến 7/10, 3 công dân lái tàu thủy có biểu hiện sốt, gai rét nên được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm khẳng định 3 mẫu bệnh phẩm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Đối với công dân đi cùng xe SN 1995 có kết quả dương tính vào ngày hôm qua.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top