Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Phụ sản

Chương trình truyền thông “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên giai đoạn 2021 - 2023”

Chương trình truyền thông “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên giai đoạn 2021 - 2023”

Dân số và phát triển

GĐXH - Sáng ngày 27/11, các bác sĩ của BV phụ sản Hà Nội, Trung tâm y tế Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với trường THCS Ái Mộ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên giai đoạn 2021 - 2023” cho học sinh nhà trường.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân do liên quan ca nghi mắc COVID-19

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân do liên quan ca nghi mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Liên quan ca nghi mắc COVID-19 từ ổ dịch Hải Dương đưa vợ đi đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hải Phòng đã yêu cầu tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, khử trùng, rà soát danh sách các bệnh nhân từ vùng dịch sang.

Hoảng hồn với những phụ nữ đau bụng quằn quại vào viện mới biết mang khối u khủng

Hoảng hồn với những phụ nữ đau bụng quằn quại vào viện mới biết mang khối u khủng

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nữ bệnh nhân quá chủ quan tới mức đau bụng không chịu nổi, vào viện bác sĩ mới phát hiện chị mang trong mình những có khối u khủng.

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - "Khi phẫu thuật, bác sĩ chọn đường gây tê hạn chế phát tán virus SARS-CoV-2 nếu có...", Giám đốc BV Phụ sản Hải Dương cho biết.

Sở Y tế Hà Nội “điểm danh” các bệnh viện không an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Sở Y tế Hà Nội “điểm danh” các bệnh viện không an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế, trong số 40 bệnh viện (27 BV công lập, 13 BV tư nhân) trên địa bàn vừa được kiểm tra thì có 7 bệnh viện được đánh giá an toàn ở mức thấp trong công tác phòng chống dịch và 3 bệnh viện không an toàn.

Từ clip chú rể bế cô dâu qua cửa vào nhà: Cô dâu có bầu trước khi cưới có mang lại xui xẻo cho nhà chồng?

Từ clip chú rể bế cô dâu qua cửa vào nhà: Cô dâu có bầu trước khi cưới có mang lại xui xẻo cho nhà chồng?

Gia đình

GiadinhNet - Cô dâu có bầu trước khi cưới khi về nhà chồng sẽ phải đi cửa sau, trèo tường, bước qua hàng rào, hoặc phải bước qua lửa, qua chậu bồ kết cháy, bước qua đòn gánh... với hàm ý xua đi điều xui xẻo.

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội lập chốt sàng lọc, khử khuẩn đối với tất cả người ra/vào

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội lập chốt sàng lọc, khử khuẩn đối với tất cả người ra/vào

Y tế

GiadinhNet - BN243 nhiễm COVID-19 trú tại Mê Linh - Hà Nội được Bộ Y tế công bố, nhiều bệnh viện tại Hà Nội tiến hành quy trình khám, sàng lọc "một cửa".

BV Bạch Mai đưa sản phụ bị mất máu trầm trọng "từ cõi chết trở về"

BV Bạch Mai đưa sản phụ bị mất máu trầm trọng "từ cõi chết trở về"

Y tế

GiadinhNet - Ngày 15/11 BV Bạch Mai tổ chức lễ ra viện cho sản phụ Nguyễn Thị Loan sau khi được cứu chữa thành công. Buổi lễ diễn ra trước niềm vui của bệnh nhân và gia đình cũng như tập thể lãnh đạo BV Bạch Mai. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã có lời khen ngợi và động viên tập thể y bác sĩ BV Bạch Mai, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ, BV Sơn Tây…đã hết lòng cứu chữa thành công ca bệnh nặng…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - 7giờ 30 phút sáng nay (01/11), GS.TS Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến BV Phụ sản Trung ương chúc mừng cháu bé thứ 90 triệu và gia đình, chúc mừng cho sự thành công của công tác DS-KHHGĐ, sự phát triển của đất nước.

Cứu thành công một sản phụ bị tắc mạch ối, băng huyết tưởng không thể cứu sống

Cứu thành công một sản phụ bị tắc mạch ối, băng huyết tưởng không thể cứu sống

Xã hội

GiadinhNet - Ekip gồm hơn 20 y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị thuyên tắc ối kèm băng huyết. "Các bác sĩ cho biết: Hàng trăm, hàng nghìn người bị như em mới cứu được một người thôi! Hi hữu lắm! Dù chưa biết vị bác sĩ nào đã cứu em, nhưng em và gia đình đúng là chỉ biết nói lời cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn Trời đất!” – bệnh nhân Vinh xúc động nói.

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Số liệu khảo sát từ các bệnh viện phụ sản lớn trên cả nước, hiện tỷ lệ mổ đẻ đang ở mức 40-60%, thậm chí nhiều sản phụ và gia đình còn “chỉ định đẻ mổ” thay bác sĩ.

Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh: Giảm nỗi đau dị tật

Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh: Giảm nỗi đau dị tật

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mặc dù chưa có nghiên cứu toàn diện về dị tật bẩm sinh ở Việt Nam nhưng qua các nghiên cứu quốc tế, tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở Việt Nam nằm trong khoảng 1,5 - 2% dân số. Với ước tính này, hàng năm cả nước có khoảng 22.000 - 30.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh.

Hà Nội: 29/29 quận, huyện triển khai Đề án sàng lọc sơ sinh

Hà Nội: 29/29 quận, huyện triển khai Đề án sàng lọc sơ sinh

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Năm 2013, Hà Nội triển khai Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại 29/29 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố.

Sàng lọc, phát hiện sớm các dị tật của thai nhi

Sàng lọc, phát hiện sớm các dị tật của thai nhi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các chuyên gia y tế, mỗi thai phụ được sàng lọc trước sinh kết hợp với sàng lọc sơ sinh sẽ loại bỏ được 95% ca bất thường và cho ra đời những đứa con khỏe về thể chất và trí tuệ.

USAID hỗ trợ y tế và trao xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng

USAID hỗ trợ y tế và trao xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 16/7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tổ chức khánh thành khoa phục hồi chức năng trẻ em.

Hôn mê do ăn ốc biển

Hôn mê do ăn ốc biển

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Anh NNT, 37 tuổi, trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bị tê miệng, khó thở, ói mửa sau 20 phút ăn 3 con ốc biển luộc.

Lay lắt hài nhi 32 tuần trong bụng mẹ bị liệt

Lay lắt hài nhi 32 tuần trong bụng mẹ bị liệt

Xã hội

GiadinhNet - Lấy chồng không một mâm cỗ, không một lễ trầu cau chỉ bởi hai gia đình quá nghèo. Hiện chị đang mang thai 32 tuần tuổi, nằm liệt giường với những vết hoại tử to bằng bát tô mà không có một xu dính túi. Tính mạng hai mẹ con đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

Top