Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Nhi Đồng 1

Gần 11.000 trường hợp mắc tay chân miệng, Bộ Y tế gửi công văn khẩn tăng cường công tác phòng chống

Gần 11.000 trường hợp mắc tay chân miệng, Bộ Y tế gửi công văn khẩn tăng cường công tác phòng chống

Y tế

GiadinhNet - Cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã gửi công văn đến Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Cứu sống hai chị em ruột cùng mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cứu sống hai chị em ruột cùng mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Y tế

GiadinhNet – Cả hai chị em ruột đều mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp vừa được các chuyên gia BV Nhi Đồng 1 phẫu thuật cứu sống.

Làm gì để “hạ nhiệt” quá tải bệnh nhi?

Làm gì để “hạ nhiệt” quá tải bệnh nhi?

Y tế

GiadinhNet – Chuyển tuyến ngược, chuyện khá mới mẻ trong lĩnh vực điều trị, vừa được lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đề nghị hai BV Nhi ở địa phương này tăng cường thực hiện, được xem là một trong những giải pháp giúp tình trạng quá tải hạ nhiệt.

TP Hồ Chí Minh: Một buổi sáng, 2.000 trẻ nhập viện

TP Hồ Chí Minh: Một buổi sáng, 2.000 trẻ nhập viện

Y tế

GiadinhNet - Các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh hô hấp cùng lúc “tấn công” trẻ em tại TPHCM khiến số lượng trẻ nhập viện tăng đột biến, lập kỷ lục về số bệnh nhi nhập viện cao nhất từ trước đến nay. Cùng thời điểm, số ca bệnh nhi sơ sinh nặng lại gia tăng khiến tình trạng quá tải bệnh viện thêm trầm trọng.

Vụ bé 12 tuổi bị mẹ tưới xăng đốt: “Mẹ con bé hung dữ lắm, từng đâm thủng bụng chồng”

Vụ bé 12 tuổi bị mẹ tưới xăng đốt: “Mẹ con bé hung dữ lắm, từng đâm thủng bụng chồng”

Xã hội

GiadinhNet – Đó là tiết lộ của bà Nguyễn Thị Di - cô ruột bé Kim Linh, người bị mẹ ruột tưới xăng đốt hôm 25/8 do lỗ tiền bán vé số 300.000 đồng.

Hồi hộp xem bác sĩ rút dao khỏi hộp sọ bé sơ sinh bị kẻ lạ đâm xuyên đầu

Hồi hộp xem bác sĩ rút dao khỏi hộp sọ bé sơ sinh bị kẻ lạ đâm xuyên đầu

Pháp luật

GiadinhNet – BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1, người chỉ huy ê kíp phẫu thuật và trực tiếp rút dao khỏi hộp sọ bé sơ sinh, nói 5 phút đồng hồ ấy “cực kỳ căng thẳng”.

Kỳ tích cứu sống bé sơ sinh bị một ác phụ đâm xuyên đầu

Kỳ tích cứu sống bé sơ sinh bị một ác phụ đâm xuyên đầu

Y tế

GiadinhNet - Bé sơ sinh 11 ngày tuổi bị một phụ nữ lẻn vào BV đa khoa Vĩnh Long nhẫn tâm đâm xuyên sọ bằng dao, may là được các BS BV Nhi Đồng 1 cứu sống.

Vì sao trẻ phẫu thuật tim phải chờ lâu?

Vì sao trẻ phẫu thuật tim phải chờ lâu?

Y tế

GiadinhNet – BV Nhi Đồng 1 vừa tổ chức sơ kết chương trình phẫu thuật tim hôm 7/7. Trong vòng 10 năm qua, bệnh viện đã phẫu thuật điều trị 3.115 ca, trở thành “địa chỉ đỏ” đối với trẻ em và trẻ sơ sinh mắc bệnh liên quan đến tim. Hiện có khoảng 1.300 trẻ đang chờ BV Nhi Đồng 1 phẫu thuật tim.

Trẻ em bị nghi nhiễm Mers - Cov sẽ được xử lý thế nào?

Trẻ em bị nghi nhiễm Mers - Cov sẽ được xử lý thế nào?

Y tế

GiadinhNet – Bệnh nhi nghi nhiễm và đã nhiễm Mers-Cov sẽ được “đội phản ứng nhanh” BV Nhi Đồng 1 “xử lý gọn gàng” để vừa cứu sống bệnh nhân vừa tránh tình trạng lây nhiễm bệnh viện.

Để dịch Mers xảy ra trên địa bàn, chủ tịch phải chịu trách nhiệm

Để dịch Mers xảy ra trên địa bàn, chủ tịch phải chịu trách nhiệm

Y tế

GiadinhNet – Hôm nay (19/6), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến phi trường Tân Sơn Nhất để giám sát hoạt động phòng chống nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh Mers-Cov.

Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao?

Em bé văng khỏi bụng mẹ giờ ra sao?

Xã hội

GiadinhNet – Gần 6 tháng tuổi, bé văng khỏi bụng mẹ vừa có buổi tái khám tại BV Nhi Đồng 1. Sức khỏe của bé rất tốt. Dự qua khỏi 1 tuổi bé có thể được lắp chân giả.

Bé văng khỏi bụng vì tai nạn xuất viện: Điều kỳ diệu nhân đôi

Bé văng khỏi bụng vì tai nạn xuất viện: Điều kỳ diệu nhân đôi

Xã hội

GiadinhNet – Trên chuyến xe do BV Nhi Đồng 1 tài trợ, bé văng khỏi bụng mẹ cùng cha rời TP.HCM về An Giang mang theo bên mình hai điều kỳ diệu, một của ngành y tế và một của cộng đồng xã hội.

Top