Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Đa khoa Thanh Hóa nói gì về việc bổ nhiệm lãnh đạo phòng, khoa trái với quyết định của tỉnh?

Thứ sáu, 10:26 27/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi bổ nhiệm Trưởng khoa Dược và đang làm quy trình để bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa bị tố cáo làm trái với Quyết định, quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Bị tố cáo vì thiếu “chính quy”

Vừa qua, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (Bệnh viện) bổ nhiệm Trưởng khoa Dược và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Trưởng phòng Tài Chính – Kế toán trái quy định tại Quyết định số 2235/2017/QĐ – UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh và công văn chỉ đạo số 2157/SYT-TCCB ngày 29/9/2017 của Sở Y tế Thanh Hóa.

Được biết, ông Lê Duy Nam (SN 1974) - Trưởng khoa Dược, tốt nghiệp đại học Dược hệ chuyên tu 3 năm (giai đoạn 1997 - 2000). Sau đó, ông học tiếp cao học về ngành Dược. Ông Nam có chứng chỉ quản lý nhà nước và cao cấp lý luận chính trị. Ngày 26/6/2006, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Dược.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa bị tố cáo bổ nhiệm lãnh đạo phòng, khoa trái quy định.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa bị tố cáo bổ nhiệm lãnh đạo phòng, khoa trái quy định.

Còn ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1975), Phó phòng Tài chính - Kế toán từng tốt nghiệp đại học hệ vừa học vừa làm, sau đó ông học lên cao học chuyên ngành kinh tế. Ông Thắng có chứng chỉ quản lý nhà nước và đang học cao cấp lý luận chính trị. Cả ông Nam và ông Thắng đều nằm trong diện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2010 của Bệnh viện.

Ngày 24/7/2017, Giám đốc Bệnh viện đã ký Quyết định số 864/QĐ-BVĐKT về việc bổ nhiệm ông Lê Duy Nam làm Trưởng khoa Dược. Ngày 20/10/2017, đơn vị này tiếp tục làm quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Phó phòng Tài chính - Kế toán cho vị trí Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Kết quả bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động của Phòng Tài chính - Kế toán, ông Thắng đạt 37/38 phiếu (97,37%); tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt, ông Thắng đạt 47/48 phiếu (97,9%); tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện, ông Thắng đạt 19/19 phiếu (100%); tại Hội nghị Ban Giám đốc, ông Thắng đạt 4/4 phiếu (100%).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thắng tại Hội nghị cán bộ viên chức, cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thắng tại Hội nghị cán bộ viên chức, cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán.

Ngày sau khi có Quyết định bổ nhiệm ông Lê Duy Nam và lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thắng, nhiều đơn thư tố cáo cho rằng, lãnh đạo Bệnh viện đã làm trái quy định tại Quyết định số 2235/2017/QĐ – UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và công văn chỉ đạo số 2157/SYT-TCCB ngày 29/9/2017 của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5, Quyết định số 2235/2017/QĐ – UBND quy định, về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao phụ trách. Công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu, nếu tuổi đời dưới 45 tuổi, nói chung phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy (kể cả nhũng người đã tốt nghiệp sau đại học).

Trong văn bản 2157/SYT-TCCB ngày 29/9/2017 của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa gửi các đơn vị trong ngành cũng yêu cầu việc bổ nhiệm cán bộ phải tuân thủ Điều 5 của Quyết định 2235/2017/QĐ - UBND. Đối với các trường hợp đặc biệt, phải xin ý kiến và được sự đồng ý (bằng văn bản) của Giám đốc Sở Y tế.

Việc lãnh đạo Bệnh viện bổ nhiệm ông Nam và lấy phiếu tín nhiệm với ông Thắng bị tố cáo là sai quy trình, không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm.

Trái với Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa?

Để rộng đường dư luận, phóng viên (PV) Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi làm việc với ông Tô Hoài Phương - Phó Giám đốc và ông Lê Trung Thông, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện.

Theo ông Tô Hoài Phương, việc bổ nhiệm ông Nam và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thắng chưa đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 2235/2017/QĐ - UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 28/6/2017 và văn bản số 2157/ SYT - TCCB của Sở Y tế Thanh Hóa ngày 29/9/2017. Nhưng ông Phương cho rằng, vì điều kiện đặc thù của đơn vị nên lãnh đạo Bệnh viện đã xem xét nhân sự tại chỗ và những cán bộ có kinh nghiệm.

Ông Tô Hoài Phương (bên trái), ông Hoàng Trung Thông (giữa) trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH.
Ông Tô Hoài Phương (bên trái), ông Hoàng Trung Thông (giữa) trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH.

Hơn nữa, hai trường hợp này có thâm niên công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Khoa, Phòng nhiều năm nay nên sau khi cân nhắc, lãnh đạo bệnh viện đã ra Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Dược và tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Đối với nội dung tố cáo cho rằng lãnh đạo Bệnh viện đã bổ nhiệm ông Nam và lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm ông Thắng trái với Điểm a, Khoản 5, Điều 5, Quyết định 2235/2017/QĐ - UBND, ông Lê Trung Thông cho biết, quy định tại Quyết định này không hề bắt buộc phải có trình độ đại học chính quy mà chỉ nói “nói chung phải có trình độ đại học chính quy”.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc bổ nhiệm ông Lê Duy Nam là trường hợp được bổ nhiệm sau khi có Quyết định 2235/2017/QĐ - UBND nhưng lại trước văn bản số 2157/ SYT - TCCB của Sở Y tế nên sau khi bổ nhiệm, bệnh viện đã làm báo cáo gửi Sở Y tế.

Còn với trường hợp ông Thắng, đến thời điểm này, Sở Y tế chưa nhận được văn bản nào về việc làm quy trình bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Thắng làm trưởng Phòng Tài Chính – Kế toán của Bệnh viện.

Theo ông Hùng, trường hợp này, Bệnh viện phải có văn bản báo cáo gửi Sở Y tế, sau khi được sự chấp thuận thì mới được tiến hành làm quy trình bổ nhiệm. Như vậy, việc Bệnh viện lấy phiếu tín nhiệm khi chưa có sự chấp thuận của Sở là ngược quy trình.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.
Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện cho biết thông tin về đơn thư tố cáo ông đã nắm được, tuy nhiên, hiện nay ông đang dự họp Quốc hội nên chưa thông tin đầy đủ nhất cho cơ quan báo chí. Ông Sỹ cũng xác nhận, trường hợp ông Thắng lấy phiếu tín nhiệm khi chưa có báo cáo gửi Sở Y tế là đúng.

“Theo Quyết định 2235 thì chúng tôi không sai vì quyết định này không yêu cầu bắt buộc các cán bộ được bổ nhiệm phải tốt nghiệp ĐH chính quy. Vì Quyết định này chỉ nói “nói chung phải có bằng đại học chính quy”, hơn nữa, hiện nay, hai cán bộ này đều đã tốt nghiệp cao học. Về trường hợp ông Thắng, việc vì sao chúng tôi chưa báo cáo lãnh đạo Sở Y tế là vì chúng tôi đã biết ông Thắng được tín nhiệm bao nhiêu phần trăm trong quá trình lấy phiếu đâu. Sau khi lấy phiếu ở các bộ phận theo quy định, nếu ông Thắng đạt số phiếu tín nhiệm cao, chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo, xin ý kiến của Sở Y tế để làm thủ tục bổ nhiệm. Còn về ông Nam, tôi khẳng định là ở Thanh Hóa hiện nay, lĩnh vực Dược không nhiều người có trình độ, năng lực, kinh nghiệm hơn ông Nam được. Về việc này, Bệnh viện sẽ có báo cáo với UBND tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy”, ông Sỹ thông tin.

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 28 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 30 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 34 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top