Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Bạch Mai đưa sản phụ bị mất máu trầm trọng "từ cõi chết trở về"

Thứ sáu, 18:14 15/11/2013 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 15/11 BV Bạch Mai tổ chức lễ ra viện cho sản phụ Nguyễn Thị Loan sau khi được cứu chữa thành công. Buổi lễ diễn ra trước niềm vui của bệnh nhân và gia đình cũng như tập thể lãnh đạo BV Bạch Mai. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã có lời khen ngợi và động viên tập thể y bác sĩ BV Bạch Mai, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ, BV Sơn Tây…đã hết lòng cứu chữa thành công ca bệnh nặng…

BV Bạch Mai đưa sản phụ bị mất máu trầm trọng "từ cõi chết trở về" 1
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên tặng hoa và chúc mừng sản phụ Nguyễn Thị Loan
 
“9 phần chết, 1 phần sống”, “hết sức nguy kịch” “chỉ chậm vài chục phút nữa là bệnh nhân chết” -  là những lời mà các bác sĩ BV Bạch Mai chia sẻ về việc cứu sống ca bệnh tai biến sản khoa nguy hiểm. Đó là trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Loan (22 tuổi) mang thai lần đầu bị rau tiền đạo trung tâm, mổ cấp cứu bị mất máu quá nhiều tại BV Sơn Tây (Hà Nội) …

Ngày 22/10, nhận được điện thoại của BV Phụ sản Hà Nội về ca bệnh nặng mà BV Phụ sản Hà Nội không có đủ thiết bị máy móc để cứu chữa nên nhờ sự trợ giúp của BV Bạch Mai, Ban lãnh đạo BV Bạch Mai đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cũng như tinh thần trách nhiệm để cứu chữa cho bệnh nhân. Ngay sau đó, sản phụ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai trong tình trạng rất nặng với các biểu hiện hôn mê, sốc mất máu, huyết áp không đo được, niêm mạc nhợt. Các dẫn lưu sau mổ cắt tử cung ra rất nhiều máu do rối loạn đông máu nặng.

BS. Nguyễn Đăng Tuân (Khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai) cho biết, nếu để chậm  vài chục phút nữa là bệnh nhân chết, vì bệnh nhân nhiễm toan nặng (chỉ số bình thường là 7,35, khi xuống tới 7,3 đã là nguy hiểm nhưng chỉ số nhiễm toan của bệnh nhân Loan là 7,0, tức ở mức rất nguy kịch).

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực đặ nội khí quản, hở máy, lọc máu cấp cứu, truyền máu chết phẩm máu.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, Khoa Hồi sức tích cực đã tiến hành hội chẩn giữa các chuyên khoa (Huyết học, Sản khoa, Ngoại khoa, Chống nhiễm khuẩn, Dị ứng miễn dịch, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Dược, Vi sinh, Chẩn đoán hình ảnh…) của BV Bạch Mai và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương…sau 16h được điều trị khẩn trương, truyền các chế phẩm máu thì tình trạng đông máu được cải thiện. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, tình trạng đông máu được đẩy lùi, không còn chảy máu qua dẫn lưu nên đã được rút ống nội khí quản, tự thở với o xy thấp.

BS. Nguyễn Gia Bình - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai, cho hay  từ đầu năm tới nay, khoa đã tiếp nhận 52 trường hợp tai biến sản và 80-90% số đó đã được cứu sống.

Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân Loan đã tỉnh, không sốt, thở khí phòng, không có biểu hiện xuất huyết, ăn uống bình thường, vận động nhẹ nhàng trong phòng. Ngày 15/11, BV Bạch Mai đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã tới dự, ghi nhận, biểu dương tinh thần của các y bác sĩ BV Bạch Mai, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, BV Sơn Tây. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế, chúc mừng gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Loan cũng như tập thể y bác sĩ đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ vì sinh mệnh của người bệnh. Nếu như không có  BV Bạch Mai, chắc chắn bệnh nhân khó sống khỏi.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ, cứu sống được bệnh nhân Loan - ca tai biến sản khoa nguy kịch là một niềm vui của bệnh nhân và cũng là niềm vui của đội ngũ thầy thuốc. Từ cõi chết trở về, sau 3 tuần nằm viện, bệnh nhân Loan đã được đoàn tụ với chồng con.

Xúc động trước sự quan tâm của các y bác sĩ BV Bạch Mai, bệnh nhân Loan đã nói lời cảm ơn sâu sắc tới các y bác sĩ BV Bạch Mai.
BV Bạch Mai đưa sản phụ bị mất máu trầm trọng "từ cõi chết trở về" 2
 Sản phụ Nguyễn Thị Loan hạnh phúc bên chồng
 
Trước đó, ngày 21/10, BV Nguyễn Thị Loan phải mổ đẻ chỉ định tại BV Sơn Tây. Do bị mất máu quá nhiều, nên bệnh nhân đã được truyền 700ml khối hồng cầu (toàn bộ máu dự trữ của BV Sơn Tây). Sau đó sản phụ chảy máu âm đạo nhiều, dẫn đến sốc mất máu. BV Sơn Tây đã phải huy động thêm máu từ Viện Huyết học Truyền máu TƯ và máu toàn phần của người nhà bệnh nhân với tổng số 3000ml máu toàn phần (không tách huyết tương). Theo các bác sĩ, tại các bệnh viện tuyến trên hiện nay không chuyền máu toàn phần nữa vì có nhiều tai biến. Nhưng BV Sơn Tây trong hoàn cảnh đó không còn cách nào khác nên đã truyền máu toàn phần để cầm cự sự sống cho bệnh nhân.

Sau mổ lần thứ nhất khoảng 6 giờ, sản phụ Loan vẫn chảy máu nhiều buộc phải mổ lần hai để cầm máu. Do tình trạng mất máu nhiều nên bệnh nhân đã được chuyển đến BV Phụ sản Hà Nội. Xác định đây là ca bệnh nặng, không đủ phương tiện, thiết bị cứu chữa nên BV Phụ sản Hà Nội đã nhanh chóng liên hệ và chuyển đến Khoa Hồi sức Cấp cứu BV Bạch Mai Hà Nội…

Hoài Nam

hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top