Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố

Thứ ba, 19:01 10/08/2021 | Pháp luật

Liên quan đến việc để chị vợ và người thuê nhà buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật, một thượng tá biên phòng ở An Giang đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Chiều 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại 3 căn nhà ở TP Châu Đốc vào cuối tháng 2-2021.

Trước đó, vào ngày 27-2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra.

 Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố  - Ảnh 1.
 Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố  - Ảnh 2.

3 căn nhà nơi lực lượng công an thu giữ 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ

 Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố  - Ảnh 3.
 Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố  - Ảnh 4.

Hơn 1,3 tấn hàng không rõ xuất xứ tại thời điểm phát hiện

Qua quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm buôn lậu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu đốc đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can (cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra) đối với Trần Thị Dũng (SN 1970; ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) - người đã có hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật trị giá 139.480.000 đồng; và Lê Văn Lên (SN 1990; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - người đã có hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật trị giá 199.180.000 đồng.

 Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố  - Ảnh 5.

Lực lượng công an kiểm tra và thu giữ số hàng lậu trong vụ án

 Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố  - Ảnh 6.
 Buôn lậu, chị vợ một thượng tá biên phòng bị khởi tố  - Ảnh 7.

Bị can Lê Văn Lên và Trần Thị Dũng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu đốc đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 19-3, đại tá Phạm Văn Phong - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang - cho biết Ban Thường vụ và Bộ Chỉ huy vừa thống nhất kỷ luật thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang), với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Đồng thời, đề nghị cấp trên xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với thượng tá Nam.

Lý do thượng tá biên phòng bị kỷ luật là sau khi lực lượng chức năng xác định 2 trong 3 căn nhà nêu trên là do vợ chồng thượng tá Nam đứng tên sở hữu nhưng có 1 căn đã cho người khác thuê ở. Riêng căn nhà thứ 3 ở khu vực gần đó là do bà Trần Thị Dũng (chị vợ thượng tá Nam) làm chủ hộ. 

Theo PHẠM GIANG - NGHIÊM TÚC

NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top